Những năm gần đây, nhiều dự án "bước ra” từ các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp của thanh niên do Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức đều đạt giải cao tại các cuộc thi cấp Trung ương. Tinh thần khởi nghiệp đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ Yên Bái. Các cuộc thi khuyến khích thanh niên tham gia, tạo môi trường thuận lợi để họ học hỏi, trao đổi và phát triển. Nhiều bạn trẻ đã tìm thấy đam mê của mình thông qua những dự án này, từ đó hình thành nên những doanh nghiệp trẻ đầy triển vọng.
"Chè Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao, có chỉ dẫn địa lý và mã vạch. Tuy nhiên, sản phẩm từ hoa chè Shan tuyết vẫn chưa được chú trọng khai thác. Dự án của chúng em tập trung vào việc tối ưu hóa quy trình chế biến, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đó tạo ra sản phẩm trà hoa chè Shan tuyết với hương vị đặc trưng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm từ cây chè Shan tuyết cổ thụ với giá thành sản phẩm cao và ổn định” - em Trần Khánh Linh, đồng tác giả Dự án "Ứng dụng phương pháp sấy lạnh để chế biến trà từ hoa chè Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng” chia sẻ.
Mong muốn đưa các sản phẩm đa dạng mang dấu ấn quê hương trở thành sản phẩm có thể hiện thực hóa, phát triển kinh tế, xuất phát từ chính đam mê, mong muốn chính đáng ấy, Khánh Linh cùng nhóm tác giả học sinh lớp 12D3, Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái đã biến ý tưởng trở thành thực tế, xuất sắc đạt giải Nhì tại Cuộc thi "Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia”; giải Khuyến khích tại Cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ XX”.
Có thể nói, 2024 là một năm thành công rực rỡ của các ý tưởng khởi nghiệp tuổi trẻ Yên Bái. Tháng 5/2024, tại Trường Đại học Cần Thơ, thành phố Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VI, năm 2024. Tại Ngày hội, tỉnh Yên Bái tiếp tục vinh dự có 2 dự án là "Xuân Long Hoàng trà” và "Hương Đại Minh” xuất sắc vượt qua hơn 700 dự án của các tác giả, nhóm tác giả trên toàn quốc đoạt giải Nhì và giải Ba tại Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VI.
Trong đó, Dự án "Xuân Long Hoàng trà” đã để lại cho Ban Giám khảo và đông đảo đoàn viên thanh niên nhiều ấn tượng đặc biệt. Đây là Dự án đạt giải Nhất Cuộc thi "Ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái” lần thứ IV, năm 2023.
Đứng trước phần thuyết trình thuyết phục của các thí sinh trong Dự án, Ban Giám khảo nhận định, nhóm thí sinh giống như đang quảng bá một sản phẩm hoàn thiện, chất lượng, không đơn thuần đang tham gia Cuộc thi. Bởi từ bao bì sản phẩm, quy trình sản xuất cùng sản phẩm nhóm thí sinh mang đến dường như đã hoàn hảo.
Ngay sau khi kết thúc phần thuyết trình, Ban giám khảo cũng đặt nhiều câu hỏi cũng như có những gợi ý cho nhóm tác giả về việc nâng tầm giá trị sản phẩm, thu hút khách hàng, hướng đi cho sản phẩm trong tương lai. Bởi trà hoa vàng là thức uống đặc biệt thơm ngon, có nhiều đặc tính dược liệu quý, là một sản phẩm chăm sóc sức khỏe của tự nhiên ban tặng...
Trước đó, năm 2023, Dự án "Sản phẩm kháng khuẩn từ trầu không” của nhóm tác giả Đoàn Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên và "Sản xuất gạch siêu nhẹ, thân thiện với môi trường” của nhóm tác giả Đoàn Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái đã xuất sắc vượt qua 35 dự án, ý tưởng đạt giải Nhì và giải Khuyến khích tại "Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo” cụm Tây Bắc Bộ.
Không lâu sau đó, Dự án "Máy tra hạt rau” của đoàn viên Hoàng Thị Liếng, sinh viên lớp Kế toán doanh nghiệp A-K30, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái vượt qua 446 dự án, ý tưởng trên toàn quốc tham gia Vòng Chung kết Cuộc thi được tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng. Dự án cũng được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công bố danh sách 135 dự án lọt vào vòng bán kết Cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn”.
Đồng chí Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái khẳng định: "Trong bối cảnh công nghiệp 4.0, thế hệ thanh niên phải là lực lượng tiên phong tư duy về công nghệ, sáng tạo, có ý tưởng chuyên môn, kỹ thuật và cả thực hành máy móc, tay nghề giỏi, xây dựng các mô hình kinh doanh. Có thể khởi nghiệp ở độ tuổi học sinh, sinh viên không là con đường lựa chọn của số đông nhưng trường học, cơ sở giáo dục lại là môi trường tuyệt vời để bắt đầu khởi sự kinh doanh. Làm thế nào để quan tâm, hỗ trợ, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN), học sinh, sinh viên là nhiệm vụ Tỉnh đoàn hết sức chú trọng”.
Các ý tưởng khởi nghiệp sau khi tham gia và đạt giải tại tỉnh sẽ được Tỉnh đoàn Yên Bái lựa chọn, phối hợp hoàn thiện dự án, ý tưởng, đồng hành cùng tham gia các giải cấp Trung ương. Hàng loạt thành tích cao trong các cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp một lần nữa khẳng định đây thực sự đã trở thành sân chơi bổ ích, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong ĐVTN; phát hiện và ươm mầm các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tính khả thi, áp dụng được vào thực tiễn sản xuất.
Đồng thời, truyền cảm hứng và nuôi dưỡng khát vọng lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế cho ĐVTN; phát huy tinh thần "dám nghĩ, dám làm” để ĐVTN phấn đấu tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng; tạo cơ hội kết nối đầu tư cho những dự án sản xuất, kinh doanh; góp phần củng cố, nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên Yên Bái.
Mùa xuân là thời điểm của sự khởi đầu mới. Tuổi trẻ Yên Bái không chỉ đón chờ mùa xuân mới mà còn mang theo những ước mơ lớn lao về một tương lai tươi sáng. Với những dự án khởi nghiệp đầy sáng tạo, các bạn trẻ đang khẳng định sức mạnh của tuổi trẻ, cống hiến cho cộng đồng và góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển.
Mai Linh