Trấn Yên tuyên truyền pháp luật hướng về cơ sở

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/3/2025 | 9:08:42 AM

YênBái - Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn huyện Trấn Yên có nhiều chuyển biến tích cực. Các ngành từ huyện đến cơ sở đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, giúp cán bộ, nhân dân nắm chắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân xã Kiên Thành.
Phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân xã Kiên Thành.


Ngay từ đầu năm, huyện đã kiện toàn Hội đồng Phối hợp PBGDPL và ban hành quy chế hoạt động; hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai các nội dung tuyên truyền; kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Hàng năm, huyện tổ chức trung bình từ 450 đến 500 buổi với gần 35.000 lượt người tham dự; tổ chức 10 hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền PBGDPL cho 1.200 lượt tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở; phát hành 2.350 tài liệu PBGDPL; treo 42 băng rôn, khẩu hiệu về Ngày Pháp luật Việt Nam… 

Ông Nguyễn Tâm Trí - Trưởng phòng Tư pháp huyện cho biết: "Để nâng cao công tác tuyên truyền, PBGDPL, chúng tôi còn tổ chức nhiều cuộc thi; biên soạn trên 3.200 tài liệu PBGDPL/năm. Hàng năm, có từ 750 đến 1.000 bài tuyên truyền, PBGDPL được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện và phát qua hệ thống phát thanh… Do làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL nên số vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện giảm cả số vụ và đối tượng vi phạm”.

Những năm gần đây, với sự vào cuộc rất tích cực của các ngành chức năng trong huyện, chính quyền các xã, thị trấn và các tổ chức đoàn thể, người uy tín trong cộng đồng, các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự cơ bản được giải quyết ngay tại cơ sở, đảm bảo đúng pháp luật, đúng thời gian luật định. 

Các đoàn thể còn thành lập được 40 mô hình câu lạc bộ gắn với đẩy mạnh hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở. Toàn huyện còn duy trì 23 tủ sách pháp luật với trung bình từ 100 đến 150 đầu sách các loại thuộc tất cả các lĩnh vực. 

Hiện nay, hầu hết các trưởng thôn, tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, đại diện các tổ chức đoàn thể đều được tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức, tập huấn kỹ năng tuyên truyền viên ở cơ sở do tỉnh, huyện tổ chức. Công tác tuyên truyền cũng được đa dạng, điển hình như các xã: Hồng Ca, Kiên Thành, Hưng Thịnh, Hưng Khánh, Việt Hồng… 

Nhờ đó, công tác tuyên truyền đã dần đi vào nề nếp, nội dung từng bước thể hiện tính toàn diện, bao quát rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị của các địa phương. 

Quá trình triển khai luôn xác định được vấn đề trọng tâm tập trung theo thời điểm, đối tượng, lĩnh vực cụ thể, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ và nhân dân, tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hóa được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: đội ngũ báo cáo viên đa số đều là cán bộ kiêm nhiệm nên kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền còn hạn chế, thiếu về số lượng, hoạt động chưa thường xuyên; kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện nay… 

Thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, PBGDPL, đặc biệt đến với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật.

Thạch Phong

Tags Trấn Yên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Các tin khác
Người dân sử dụng căn cước công dân để lấy số khám bệnh tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh.

Để hoàn thành việc xác thực người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, BHXH Yên Bái đã và đang phối hợp với lực lượng công an rà soát, đối chiếu, làm sạch thông tin công dân sai lệch giữa CSDL quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia về bảo hiểm.

Toàn cảnh Phiên tòa giả định tuyên truyền về “xử lý vi phạm đối với hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự và các vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh THPT” tại Trường THPT Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái.

Thời gian qua, những “phiên tòa giả định” tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được Đoàn thanh niên trong toàn tỉnh phối hợp tổ chức và nhân rộng tạo chuyển biến tích cực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, hiểu biết cho lứa tuổi thanh, thiếu niên với hiệu quả giáo dục, răn đe cao cùng ý thức thượng tôn pháp luật.

Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải tặng hoa  chúc mừng Đại hội

Hội đồng đội huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VII, giai đoạn 2020 - 2025.

Đoàn viên thanh niên xã Vũ Linh tham gia các phần việc ở cơ sở.

Với những chương trình, hoạt động cụ thể, thời gian qua, Đoàn xã Vũ Linh, huyện Yên Bình đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, chung sức vì cộng đồng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM)… được chính quyền và nhân dân biểu dương khen ngợi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục