Giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/3/2025 | 9:26:51 AM

YênBái - Trong giáo dục hiện đại, việc vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn không chỉ giúp học sinh củng cố kiến thức mà còn phát triển các kỹ năng cần thiết cho tương lai. Ở Yên Bái, các trường học có nhiều hoạt động khuyến khích học sinh tích cực vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động thực tiễn, từ đó tạo ra những sản phẩm hữu ích cho cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức về vai trò của giáo dục.

Cô giáo Lương Thị Thanh Loan hướng dẫn các em học sinh trong phòng thí nghiệm.
Cô giáo Lương Thị Thanh Loan hướng dẫn các em học sinh trong phòng thí nghiệm.


Đề tài Thiết bị cảm ứng sử dụng năng lượng mặt trời cảnh báo sạt lở đất và lũ quét trang bị cho hộ gia đình do em Lương Yến Nhi - Lớp 11 chuyên Sinh và Lê Phương Ngọc - Lớp 10 chuyên Hóa dưới sự hướng dẫn của cô giáo Lương Thị Thanh Loan đã giành giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh trung học năm học 2024 - 2025. 

Để nghiên cứu dự án này, các học sinh đã áp dụng kiến thức từ nhiều lĩnh vực như: thiên tai và trượt lở đất, về địa hình, địa chất, khí hậu...; về kỹ thuật điện tử, lập trình máy tính, năng lượng tái tạo, quản lý dự án… Việc vận dụng các kiến thức này giúp học sinh có thể phát triển một hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả và có tính ứng dụng thực tiễn cao, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của cộng đồng. 

Cô giáo Lương Thị Thanh Loan chia sẻ: "Hai em học sinh đã thể hiện sự sáng tạo trong việc lựa chọn và thực hiện một đề tài có tính thực tiễn và ứng dụng cao, xuất phát từ những quan sát của các em khi chứng kiến nhiều người dân tại các tỉnh miền núi phải đối mặt với nguy cơ trượt lở đất, đe dọa tính mạng và tài sản. Hai em cũng thể hiện khả năng nghiên cứu và vận dụng kiến thức liên môn, biết khai thác thế mạnh của công nghệ, khả năng làm việc nhóm; phân tích, giải quyết vấn đề và thuyết trình rõ ràng thuyết phục”. Đến nay cô Loan đã hướng dẫn 5 đề tài cho học sinh dự thi sáng tạo KHKT cấp tỉnh đều xuất phát từ áp dụng các kiến thức đã học và có tính ứng dụng thực tiễn cao. 

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương số 29 ngày 4/11/2013, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện đổi mới dạy học; trong đó, phong trào nghiên cứu khoa học được các nhà trường và học sinh, sinh viên toàn tỉnh hưởng ứng mạnh mẽ. Tiêu biểu phải kể đến Cuộc thi Sáng tạo KHKT do Bộ GD&ĐT phát động từ năm 2013 và Sở GD&ĐT tỉnh tham gia liên tục suốt những năm qua. 

Ngay từ đầu mỗi năm học, ngành GD&ĐT tỉnh đều có những chỉ đạo hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi tới các đơn vị giáo dục trong toàn tỉnh, đồng thời, tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học thường niên trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính riêng cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2024 - 2025 đã thu hút sự tham gia của 173 học sinh với tổng cộng 88 dự án. Trong số đó, 83 dự án đã được phê duyệt để tham gia trưng bày. 

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, nhiều dự án đã biết cách phát hiện vấn đề, đặt vấn đề từ thực tế, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện như một hoạt động nghiên cứu khoa học và đã có những kết quả khả quan, có ứng dụng cụ thể. Tiêu biểu như các dự án: "Hệ thống hỗ trợ giao tiếp thông minh cho người khiếm thanh, khiếm thính” của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành; "Vòng tay thông minh hỗ trợ người cao tuổi” của Trường THPT Nguyễn Huệ… 

Bên cạnh đó, ở các trường, nhiều câu lạc bộ học thuật như: Khoa học, Văn học, Toán học đã được thành lập. Những câu lạc bộ này không chỉ là nơi để học sinh giao lưu, học hỏi mà còn là môi trường để các em áp dụng kiến thức vào thực tiễn thông qua các dự án nghiên cứu. Việc học sinh Yên Bái tích cực vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn mang lại nhiều lợi ích rõ rệt. Các hoạt động ngoại khóa và tình nguyện cũng giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề...

Mặc dù có nhiều hoạt động tích cực, nhưng việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn vẫn gặp khó khăn. Nhiều trường vẫn chưa có đủ dụng cụ cần thiết để thực hiện các thí nghiệm hay dự án nghiên cứu. Một số giáo viên chưa thực sự chú trọng vào việc kết nối lý thuyết với thực tiễn, dẫn đến việc học sinh khó tiếp cận và vận dụng kiến thức hiệu quả. Để khắc phục những khó khăn này, các nhà trường cần có những biện pháp cụ thể như: cần đầu tư cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; tập huấn cho giáo viên về phương pháp giảng dạy tích cực, giúp các em kết nối kiến thức với thực tiễn… 

Việc học sinh tích cực vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn không chỉ giúp các em phát triển toàn diện mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Những hoạt động ngoại khóa, cuộc thi, phương pháp giảng dạy đổi mới và sự kết nối với cộng đồng đều là những yếu tố quan trọng giúp học sinh có thể áp dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày. Điều này không chỉ tạo ra những công dân có trách nhiệm mà còn góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững.

Thanh Ba

Tags Yên Bái kiến thức thực tiễn khoa học kỹ thuật học sinh

Các tin khác
Năm 2025, huyện Mù Cang Chải phấn đấu tạo việc làm mới cho 1.300 lao động

Năm 2025, huyện Mù Cang Chải phấn đấu xuất khẩu lao động 70 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,9%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ 26 người; chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp 400 lao động và hỗ trợ đào tạo nghề lao động nông thôn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, lao động là người dân tộc thiểu số 390 lao động.

Xã Sơn Thịnh, huyện văn Chấn khởi công xây dựng làm nhà cho hộ nghèo năm 2025.

Năm 2025, huyện Văn Chấn phấn đấu hỗ trợ xóa 292 nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và người có công.

Cán bộ BHXH huyện Yên Bình tuyên truyền, giới thiệu các chính sách BHYT cho người dân.

Bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc. Với mục tiêu bao phủ tiến tới BHYT toàn dân, huyện Yên Bình đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với thực tế địa phương để người dân nâng cao nhận thức và tích cực tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT.

Thừa ủy quyền của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho gia đình chị Nguyễn Ngọc Lan.

Năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Văn Chấn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tập trung chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, đặc biệt là những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm này, góp phần kịp thời động viên, tiếp thêm động lực để họ yên tâm lao động, từng bước cải thiện, phát triển kinh tế gia đình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục