Mù Cang Chải phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 58%

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/3/2025 | 9:17:39 AM

Năm 2025, huyện vùng cao Mù Cang Chải đặt mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58%, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ du lịch.

Đã có nhiều lao động Mù Cang Chải xây dựng mô hình sửa chữa xe máy đem lại thu nhập ổn định.
Đã có nhiều lao động Mù Cang Chải xây dựng mô hình sửa chữa xe máy đem lại thu nhập ổn định.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, huyện đã đẩy mạnh đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Qua đó, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong các ngành dịch vụ và du lịch.

Mỗi năm, huyện phối hợp tổ chức trên 20 lớp đào tạo nghề cho gần 1.000 học viên, với tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt gần 90%. Đến nay, tỷ lệ lao động trong khu vực nông nghiệp, nông thôn đã giảm xuống còn 65%, trong khi lao động khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng lên 23%.

Thời gian tới, huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, hợp tác xã để tổ chức đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu thực tiễn, đồng thời bám sát định hướng phát triển các ngành nghề trên địa bàn. Đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững tại Mù Cang Chải.

Hoài Văn

Tags Mù Cang Chải lao động việc làm năm 2025

Các tin khác
Buổi lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn tại thôn 3, xã Hòa Cuồng, huyện Trấn Yên.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2025 và chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2025), Tỉnh đoàn Yên Bái vừa tổ chức lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn tại thôn 3, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên.

Tài xế xe cấp cứu cùng đại diện chủ phương tiện tại cơ quan chức năng

Tài xế xe cấp cứu hú còi chở diễn viên đến ra mắt phim Âm dương lộ bị xử phạt và thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên phương tiện.

Hướng dẫn viên Mai Thị Thùy Hương thuyết minh giới thiệu các hiện vật tại Bảo tàng Yên Bái thông qua ứng dụng Zoom cho thầy, trò Trường TH&THCS xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên.

LTS: Bảo tàng Yên Bái đang lưu giữ và trưng bày trên 300 mẫu vật địa chất, khoáng sản và trên 25.158 tư liệu, hình ảnh, hiện vật có giá trị về lịch sử, văn hóa - đây là nguồn tư liệu quý giúp khách tham quan hiểu được các giai đoạn lịch sử phát triển của tỉnh. Nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy giá trị di sản, Bảo tàng Yên Bái đã ứng dụng chuyển đổi số (CĐS) vào hoạt động lưu trữ, mang lại hiệu quả tích cực. Để hiểu rõ thêm về công tác này, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Tiến Long - Giám đốc Bảo tàng tỉnh.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, chuyển mưa rét.

Từ chiều và đêm 28/3, không khí lạnh bắt đầu tràn về nước ta khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ chuyển rét, có nơi rét đậm, rét hại. Khu vực Hà Nội nhiệt độ giảm thấp nhất còn ở mức từ 16-18 độ, trời rét kèm mưa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục