Trước đây, nhiều diện tích đất trống tại khu dân cư nông thôn thôn Phú Sơn, xã Yên Phú rậm rạp lau sậy, cỏ dại, trái ngược hoàn toàn với một màu hồng rực rỡ của hiện tại. Gần 2 ha đất hoang hóa đang được phủ kín bằng hoa sao nhái, trở thành một điểm nhấn ấn tượng trong thôn.
Để có được kết quả này, ngay sau khi huyện Văn Yên phát động Phong trào "Đất trống nở hoa, đường quê khoe sắc”, xã Yên Phú đã tổ chức họp bàn, phân công các nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể tích cực phối hợp với thôn Phú Sơn huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai.
Chị Đỗ Thị Năm - Bí thư Chi bộ thôn Phú Sơn chia sẻ: "Vì diện tích đất trống ở thôn lẫn rất nhiều đá, sỏi lại gồ ghề nên trước khi trồng hoa phải cải tạo lại mặt bằng. Xã đã huy động xã hội hóa, đưa máy xúc đến san gạt rồi lại đổ thêm đất tạo một mặt bằng rộng rãi, vuông vắn. Chúng tôi thống nhất lựa chọn cây sao nhái để trồng vì loài hoa này dễ sống, dễ chăm sóc lại có màu sắc rất đẹp. Sau khi trồng, thôn cũng đã phân công nhiệm vụ cho các chị em quanh khu vực chăm sóc 2 buổi/tuần. Ngoài ra, thôn cũng cung cấp giống hoa cho nhiều hộ gia đình có nhu cầu tự trồng tại các khu đất trống của gia đình”.
Sau gần 2 tháng trồng, Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 là thời điểm hoa nở rộ, ai ai trong thôn cũng phấn khởi khi có những tuyến đường đẹp ở khắp thôn xóm. Chị Hoàng Thị Huyền ở thôn Phú Sơn chia sẻ: "Có thêm những tuyến đường hoa khiến cho bộ mặt nông thôn của thôn, của xã thay đổi hẳn, tươi mới và tràn đầy sức sống. Đây cũng trở thành điểm check-in đông đảo của chị em trong thôn chúng tôi và thu hút nhiều chị em ở thôn khác nữa”.
Cùng với xã Yên Phú, chỉ sau hơn 1 tháng phát động, trên địa bàn huyện Văn Yên đã có 12 ha đất trống tại các khu dân cư, khu dự án được thay thế bằng những "rừng” hoa khoe sắc của đa dạng các loài hoa: hoa xác pháo, hoa cúc, hoa sao nhái, hoa tam giác mạch… với tổng kinh phí huy động xã hội hóa khoảng 200 triệu đồng, tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới.
Tiêu biểu như: thị trấn Mậu A với 1,3 ha ở các tuyến đường Thanh Niên, khu vực Trường THPT Chu Văn An thuộc khu dân cư đô thị tổ dân phố số 8, khu dân cư đô thị tổ dân phố số 6, khu đô thị Evergreen, đầu cầu Mậu A; xã An Thịnh với diện tích 2,2 ha tại các khu dân cư phía tây cầu Mậu A, thôn Đại An, thôn Tân Thịnh; xã Nà Hẩu với diện tích 4 ha…
Sau khi trồng, các địa phương đã chủ động thành lập các tổ tự quản, tích cực chăm sóc các tuyến đường hoa, tổ chức thêm những buổi vệ sinh đường làng ngõ xóm, chủ động dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Đồng hành cùng các địa phương trong quá trình thực hiện, huyện Văn Yên đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai phong trào, phân công cho các thành viên Ban Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn. Huyện còn thành lập nhóm Zalo của phong trào mở rộng đến thành phần các đồng chí chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các cơ quan đoàn thể để thuận tiện trong quá trình trao đổi, nắm bắt tình hình, đồng thời tổ chức đánh giá, chấm điểm và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan toả rộng khắp.
Thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục lan tỏa, nhân rộng phong trào này, vừa góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, làm đẹp nơi mình sinh sống vừa tạo thành các điểm check-in từ các loại hoa để thu hút, quảng bá hình ảnh đất và người Văn Yên, thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng theo hướng văn minh, hiện đại.
Hoài Anh