Lan tỏa tri thức và giá trị sách

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/4/2025 | 8:48:26 AM

YênBái - Ngày Sách và Văn hóa đọc (NS&VHĐ) Việt Nam lần thứ tư năm 2025 là sự kiện quan trọng nhằm lan tỏa tình yêu sách và khuyến khích văn hóa đọc trong cộng đồng. Với nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra từ ngày 15/4 - 2/5 trên toàn quốc, sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị của sách mà còn tạo cơ hội để độc giả kết nối, chia sẻ tri thức và phát triển thói quen đọc sách bền vững.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái có cuộc trao đổi với đồng chí Vũ Thị Mai Oanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Yên Bái.

P.V: Xin đồng chí cho biết, thời gian qua, Sở VH-TT&DL tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng NS&VHĐ Việt Nam như thế nào?

Đồng chí Vũ Thị Mai Oanh: Trước năm 2025, công tác tổ chức NS&VHĐ Việt Nam trên địa bàn do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ trì thực hiện. Từ năm nay, nhiệm vụ này được chuyển giao về Sở VH-TT&DL. Thời gian qua, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng để hưởng ứng NS&VHĐ Việt Nam, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành đến việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. 


Đồng chí Vũ Thị Mai Oanh - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh. 

Có thể kể đến một số hoạt động tiêu biểu như: hưởng ứng chủ đề "Ứng dụng công nghệ số, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả đọc sách và học tập”, tỉnh tập trung ứng dụng công nghệ để thúc đẩy văn hóa đọc; thực hiện ký kết chương trình triển khai nền tảng đọc và nghe sách của người Việt; khai trương "Kho sách điện tử tỉnh Yên Bái”. Đây là một bước quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận sách trên môi trường mạng. 

Cùng với đó, tỉnh triển khai thí điểm mô hình "Bình dân học AI” giúp cán bộ và người dân làm quen, sử dụng các công cụ AI hiện đại, trong đó có ứng dụng vào việc đọc, học tập. Thư viện tỉnh tổ chức hoạt động trưng bày sách theo chủ đề, xếp mô hình sách nghệ thuật, phục vụ bạn đọc theo các chủ đề hưởng ứng NS&VHĐ.

P.V: Xin đồng chí cho biết thêm thông tin về các hoạt động hưởng ứng diễn ra trong NS&VHĐ Việt Nam năm 2025?

Đồng chí Vũ Thị Mai Oanh: Năm 2025 là năm đầu tiên Sở VH-TT&DL tỉnh tiếp nhận và triển khai nhiệm vụ tổ chức NS&VHĐ Việt Nam. Sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trọng tâm là Chương trình khai mạc NS&VHĐ Việt Nam lần thứ tư tổ chức tại Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong học đường, kết nối sách tới các em học sinh, những đối tượng trực tiếp thụ hưởng và tạo dựng thói quen đọc sách bền vững. 

Tiếp theo là chuỗi hoạt động: trưng bày, triển lãm, Hội chợ Sách diễn ra từ ngày 21 - 27/4 tại Trường THPT Nguyễn Huệ; triển khai xe thư viện lưu động đến các điểm trường; mời diễn giả giao lưu, giới thiệu sách tại một số trường học; phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi vẽ tranh theo sách dành cho học sinh… 

Bên cạnh đó, Sở phát động và tổ chức Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc”, "Gia đình đọc sách” năm 2025 nhằm tạo sân chơi lành mạnh, sáng tạo, truyền cảm hứng đọc sách trong cộng đồng, gia đình và dòng họ. Ngoài các hoạt động của cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức với nhiều hoạt động hưởng ứng với ngày hội đọc sách, trưng bày sách chuyên đề, tặng sách cho học sinh, tổ chức giờ đọc sách tại trường, thư viện cơ sở.

P.V: Để khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng, phát triển văn hóa đọc, ngành VH-TT&DL tham mưu cho tỉnh triển khai những nội dung gì, thưa đồng chí? 

Đồng chí Vũ Thị Mai Oanh: Thời gian tới, để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của sách và văn hóa đọc trong đời sống xã hội, Sở sẽ tập trung tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các nội dung: triển khai hiệu quả kế hoạch NS&VHĐ hàng năm, chỉ đạo các ngành, đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp cụ thể để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, học sinh các cấp về ý nghĩa, tác dụng của việc đọc sách như một thói quen; lồng ghép với các chương trình xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển giáo dục. 

Tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng, thư viện trường học, tủ sách cộng đồng, tủ sách cơ quan, tủ sách dòng họ. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thư viện, xây dựng thư viện điện tử, thư viện số, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận sách và tài liệu mọi lúc, mọi nơi.

Tham mưu tổ chức các hội thi, cuộc thi, hoạt động tuyên truyền về sách và văn hóa đọc mang tính chiều sâu, sáng tạo và phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh để sách thực sự trở thành người bạn đồng hành trong quá trình học tập và trưởng thành của mỗi người. Đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành với các sở, ngành để phát triển văn hóa đọc trong từng cơ quan, trường học, gia đình và cộng đồng.

 Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội tham gia mở rộng không gian đọc, hỗ trợ xây dựng các không gian đọc sách để đưa sách đến gần hơn với mọi người. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, nhà xuất bản, nhà sách đồng hành cùng địa phương trong việc tài trợ, tổ chức hoạt động tặng sách, xây dựng tủ sách, tổ chức ngày hội sách.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thu Hiền (thực hiện)

Tags Ngày Sách văn hóa đọc Yên Bái thư viện

Các tin khác
Nữ cán bộ, y bác sĩ Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được các cấp công đoàn phát động và triển khai sâu rộng trong nhiều năm qua, Phong trào đã vun đắp nên những giá trị truyền thống tốt đẹp, đồng thời khẳng định và nâng cao vị thế, vai trò của người phụ nữ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển Hội Nhà báo tỉnh nhân dịp 40 năm thành lập (1984-2024).

Trong dòng chảy không ngừng của lịch sử và sự phát triển của tỉnh, Hội Nhà báo (HNB) tỉnh đã khẳng định vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp vững mạnh, tập hợp và đoàn kết đội ngũ những người làm báo tâm huyết, tài năng. Suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành, HNB tỉnh đã có những đóng góp to lớn và toàn diện trên mặt trận văn hóa tư tưởng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh…

Từ khi thành lập đội tự quản về vệ sinh môi trường, người dân thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên mang rác tới điểm tập kết đảm bảo vệ sinh môi trường khu dân cư.

Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp được Thủ tướng phê duyệt ngày 14/4/2025, trong đó nêu mô hình thôn, tổ dân phố tiếp tục được xác định là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, không phải cấp hành chính… tạo nên không khí phấn khởi và hy vọng tràn ngập khắp các thôn, tổ dân phố.

Cán bộ, công chức TP Thủ Đức (TP.HCM) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Sau sáp nhập, tỉnh được chọn làm trung tâm chính trị - hành chính phải đảm bảo nhà ở công vụ, phương tiện đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục