Quá trình xây dựng nông thôn mới, Chi ủy thôn Khau Vi đã xây dựng kế hoạch, đưa ra bàn bạc trong các cuộc họp để giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất của người dân. Đồng thuận cao và cùng nhau đóng góp xây dựng nông thôn mới, đến nay, tuyến đường trục chính, các ngõ trong thôn đều được bê tông hóa. Các tuyến đường, ngõ được lắp đặt camera an ninh, điện chiếu sáng cùng các thiết chế văn hóa được xây dựng khang trang...
Đồng chí Sầm Đình Đôn - Bí thư Chi bộ thôn cho biết: "Chi bộ đã họp bàn, triển khai sâu rộng chủ trương, mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong các cuộc họp tại khu dân cư. Từng người dân đã nhận thức đầy đủ, xác định rõ trách nhiệm, vai trò chủ thể trực tiếp của mình trong xây dựng nông thôn mới. Thông qua các cuộc họp thôn, người dân được trực tiếp bàn bạc, thống nhất nội dung, phương án tổ chức thực hiện và đề ra mức đóng góp phù hợp đã tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng”.
Hiện nay, tất cả các thôn ở xã An Phú đã và đang triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần người dân không ngừng nâng cao. Có những kết quả đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, thực hiện tốt QCDC ở cơ sở theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.
Để việc thực hiện QCDC đi vào chiều sâu và hiệu quả, xã đã công khai, thông báo để nhân dân biết về các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự án, chính sách hỗ trợ, việc sử dụng các khoản huy động đóng góp của người dân. Trên cơ sở nắm bắt thông tin, người dân được tham gia bàn bạc, quyết định những công việc quan trọng, thiết thực gắn với lợi ích của bản thân. Đáng chú ý, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của nhân dân để kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở.
Một minh chứng cụ thể là năm 2010, thời điểm An Phú bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, hệ thống đường giao thông vẫn còn nhiều khó khăn; nhiều thôn chưa có nhà văn hóa; giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất còn thiếu và yếu. Trên tinh thần lấy người dân làm chủ thể trong xây dựng nông thôn mới và phát huy dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy, chính quyền xã đã đưa ra bàn bạc nội dung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn với nhân dân.
Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu thi công các công trình. Bên cạnh đó, xã triển khai Pháp lệnh số 34/2017/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở các thôn bằng nhiều hình thức như: sinh hoạt đoàn thể, họp dân, qua hệ thống loa truyền thanh, niêm yết tại hội trường thôn, xã cũng như thường xuyên tổ chức cho nhân dân tham gia bàn bạc, quyết định trực tiếp các vấn đề về xây dựng, bổ sung quy ước, hương ước, quy định những nội dung để nhân dân được biết, bàn bạc và quyết định; bảo vệ môi trường; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh; công tác khuyến học, khuyến tài... Từ đó, ý thức làm chủ của nhân dân được nâng cao hơn, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết.
Đồng chí Lộc Văn Hạnh - Chủ tịch UBND xã chia sẻ: "Thời gian tới, An Phú sẽ tiếp tục tập trung cụ thể hóa các chủ trương, chính sách xây dựng cơ sở và thực hiện QCDC gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống người dân. Đồng thời, địa phương phát huy tính dân chủ của cán bộ, đảng viên để đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện QCDC tại cơ sở; đổi mới hoạt động dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể theo hướng thiết thực, hiệu quả; quan tâm cải cách thủ tục hành chính, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức. Xã cũng tập trung thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, kịp thời tháo gỡ hiệu quả các khó khăn, vướng mắc cho người dân”.
Trần Minh