Năm 2025, thực hiện Đề án triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Yên Bái, huyện Trạm Tấu phấn đấu xây mới và sửa chữa 253 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách. Trong đó, 225 nhà xây mới và 28 nhà sửa chữa. Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu Giàng A Vừ cho biết: "Để hoàn thành mục tiêu trên, huyện thành lập các đoàn kiểm tra rà soát các xã, thị trấn đảm bảo đúng quy trình, đối tượng; đề ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà các địa phương gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện. Cùng với đó, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn huy động các nguồn lực để hoàn thành việc làm nhà cho các đối tượng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân phụ trách đến từng hộ gia đình để hỗ trợ các hộ dân trong quá trình triển khai làm và sửa chữa nhà cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ”.
Đến ngày 26/3, huyện đã có 43/253 hộ hoàn thành; trong đó, có 32 nhà xây mới và 11 nhà sửa chữa. Hiện nay, 100% số hộ còn lại đã tiến hành khởi công làm mới hoặc sửa chữa nhà. Với quyết tâm chính trị cao nhất, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, Trạm Tấu phấn đấu hoàn thành việc làm nhà cho các đối tượng xong trước ngày 30/6 năm nay. Theo đó, cùng với các chương trình khác sẽ có hàng nghìn ngôi nhà mới khang trang được hoàn thành và đưa vào sử dụng, thay thế cho những căn nhà cũ kĩ, tạm bợ. Từ đó, giúp các hộ nghèo nơi vùng cao Trạm Tấu có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
Bà Hảng Thị Xá ở thôn Mù Thấp, xã Bản Mù là một trong những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương. Ở tuổi già, bà sống một mình trong căn nhà tạm bợ xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn, nhất là vào mùa mưa lũ. Ngay từ những tháng đầu của năm, các cán bộ đã đến làm việc và tuyên truyền chính sách hỗ trợ để dựng ngôi nhà mới, giúp bà có chỗ ở ổn định, yên tâm tuổi già. Ngắm nhìn ngôi nhà mơ ước bấy lâu nay, bà Xá xúc động: "Tôi rất cảm động! Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền mà tôi có điều kiện để dựng lại ngôi nhà mới, giúp tôi yên tâm sinh sống”.
Cũng từ Đề án này, ông Giàng A Sinh, thôn Kháo Chu, xã Bản Công được hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng với sự ủng hộ của các tổ chức, đoàn thể, anh em trong dòng họ ông làm được căn nhà xây kiên cố hoàn thành trong tháng 4 này. Không giấu nổi niềm vui, ông Sinh phấn khởi: "Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngôi nhà khang trang như thế này để ở. Về nhà mới, vợ chồng mình yên tâm lao động sản xuất, cố gắng vươn lên thoát nghèo. Mình rất cảm ơn Đảng, Nhà nước!”.
Quan tâm tới công tác giảm nghèo, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội là một chủ trương lớn, xuyên suốt có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm từ trái tim, giúp người dân "an cư lạc nghiệp”.
Những năm qua, huyện Trạm Tấu luôn thực hiện hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước theo Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2023 - 2025 và Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025, đối với các đối tượng nằm ngoài các kế hoạch hỗ trợ, huyện đã tăng cường tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội hóa, huy động sự hỗ trợ, chung tay giúp sức của cộng đồng, bảo đảm thực hiện mục tiêu đến 30/6 trên địa bàn huyện không còn nhà tạm, nhà dột nát.
Quang Thiều