Cựu chiến binh Văn Yên đi đầu phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/4/2025 | 8:21:13 AM

YênBái - Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn huyện Văn Yên luôn tích cực tham gia 4 chương trình đột phá của Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Nhờ đó, nhiều hội viên đã vươn lên làm giàu với những mô hình kinh tế có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên tham quan Tổ hợp tác nuôi ong của CCB Đồng Văn Tâm ở thôn Đoàn Kết, xã Mậu Đông.
Lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên tham quan Tổ hợp tác nuôi ong của CCB Đồng Văn Tâm ở thôn Đoàn Kết, xã Mậu Đông.


Ông Nguyễn Minh Cường - Chủ tịch Hội CCB huyện Văn Yên cho biết: "Hội CCB huyện Văn Yên hiện có trên 5.600 hội viên, sinh hoạt tại 26 cơ sở hội. Xác định, phát triển kinh tế nâng cao đời sống hội viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Ban Chấp hành Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên CCB tích cực thi đua, sáng tạo trong lao động sản xuất; chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và làm giàu chính đáng. Toàn Hội hiện có 6 doanh nghiệp; 4 hợp tác xã; 44 tổ hợp tác; 31 trang trại; gần 300 gia trại chăn nuôi gia súc gia cầm; trên 200 cơ sở kinh doanh dịch vụ tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động là hội viên và con em CCB với thu nhập bình quân từ 7 đến 9 triệu đồng/người/tháng. Đến nay, toàn Hội còn 107 hộ nghèo, bằng 1,9%; số hộ có mức sống khá và giàu bằng 39%”. 

Nhiều hội viên của Hội đã phát triển mô hình kinh tế hiệu quả để không chỉ thoát nghèo mà còn làm giàu. Với mong muốn khai thác hiệu quả diện tích hơn 6 ha đồi rừng, gia đình CCB Đồng Văn Tâm ở thôn Đoàn Kết, xã Mậu Đông đã đầu tư nuôi ong lấy mật dưới tán rừng trồng quế. Dành nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, tích cực học hỏi kinh nghiệm, cộng thêm một chút may mắn, ông Tâm đã thành công với nghề nuôi ong. 

Chỉ sau 5 năm, bằng cách tự nhân giống để có đàn ong khỏe, đến nay ông Tâm đã có gần 100 tổ ong; mỗi tổ ong cho khai thác khoảng từ 12 - 13 lít mật/năm, giá bán bình quân từ 200 - 250 nghìn đồng/lít. 

Ông Tâm chia sẻ: "Nghề nuôi ong vừa dễ, lại vừa khó. Bởi nuôi ong không phải đầu tư nhiều vốn, mỗi thùng nuôi chi phí chỉ khoảng 1 triệu đồng, nhưng đòi hỏi người nuôi phải khéo léo, tỉ mỉ và nắm rõ đặc tính của ong để có chế độ chăm sóc phù hợp theo từng giai đoạn, từng mùa. Hơn nữa, cần phải am hiểu về các loài hoa, mùa hoa nở, mùa ong đi lấy mật, vùng có nhiều hoa để luân chuyển đàn ong đến những nơi có nguồn mật hoa dồi dào…”. 

Nhận thấy nhu cầu của thị trường về mật ong ngày càng tăng, ông Tâm đứng ra thành lập Tổ hợp tác nuôi ong xã Mậu Đông với 7 thành viên đều là hội viên CCB. Tổ hợp tác ngày càng phát triển, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các thành viên.
 
Còn CCB Bùi Văn Dần ở thôn Sông Hồng, xã Xuân Ái lại chọn mô hình chăn nuôi trâu, bò và trồng dâu nuôi tằm để phát triển kinh tế. Nhận thấy lợi thế nguồn cỏ tự nhiên và đất bãi soi ven sông Hồng, ông Dần đầu tư cải tạo xây dựng hệ thống chuồng trại trên 100m2 chăn nuôi trâu, bò 3B, kết hợp trồng dâu nuôi tằm. Tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, đàn trâu, bò và những ruộng dâu, nong kén tằm của gia đình ông Dần cho năng suất, chất lượng, giá thành luôn đạt cao. 

Ông Dần cho biết: "Nuôi trâu và bò 3B không phải lo đầu ra, bởi chất lượng thịt ngon, tỷ lệ thịt cao và luôn được người tiêu dùng ưa chuộng. Chỉ cần nhấc điện thoại lên là có thương lái đến mua ngay mà không bị ép giá”. Được biết, từ năm 2018 đến nay, trung bình mỗi năm ông Dần nuôi từ 15 - 20 con trâu và bò 3B. Sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình ông thu về trên 250 triệu đồng. Trong 5 năm gần đây, từ chăn nuôi trâu, bò và nuôi tằm, sau khi trừ các khoản chi phí gia đình ông Dần đạt tổng thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm. 

Việc triển khai hiệu quả Phong trào "CCB gương mẫu” ở huyện Văn Yên đã tạo sức lan tỏa, khích lệ hội viên ngày càng tích cực tham gia phong trào thi đua do chính quyền địa phương và tổ chức Hội các cấp phát động, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tại địa phương.

Vũ Đồng

Tags Văn Yên cựu chiến binh phát triển kinh tế gương mẫu

Các tin khác
Thị xã Nghĩa Lộ trao tặng mỗi hộ hoàn thành nhà sớm là 3 triệu đồng.

Thời gian qua, việc triển khai Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Yên Bái, năm 2025 tại thị xã Nghĩa Lộ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân cũng như sự đoàn kết, hỗ trợ của các cán bộ, đảng viên, đoàn thể chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư và sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp… Qua đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp để hiện thực hóa ước mơ nhà mới cho các hộ nghèo khó khăn trên địa bàn.

Chính phủ đề xuất nâng mức phạt tiền với vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ cao gấp đôi hiện hành.

Chính phủ dự kiến tăng mức phạt tiền tối đa so với quy định hiện hành trong một số lĩnh vực như phòng cháy chữa cháy (PCCC), an ninh trật tự, an toàn xã hội, giao thông đường bộ, an toàn thông tin mạng… để tăng tính răn đe.

Cựu chiến binh Phạm Duy Đô kể lại những lần ông được cấp trên giao nhiệm vụ và trận đánh tổng kho Long Bình.

Nói về ngày 30/4/1975 lịch sử, cựu chiến binh Phạm Duy Đô không thể quên được thời khắc chạy ra ban công tầng 2 Dinh Độc Lập, phất cờ giải phóng làm tín hiệu để quân ta tiếp tục tiến vào…

Từ 1/7/2025, người từ đủ 75 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Ảnh minh họa.

Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo 3 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục