Chưa sắp xếp thôn, tổ dân phố, phụ cấp tổ trưởng gần 4 triệu đồng

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/5/2025 | 8:22:12 AM

Sau chuỗi ngày tất bật "chạy nước rút" phát phiếu lấy ý kiến đến từng gia đình về việc sáp nhập tỉnh, xã, tổ trưởng tổ dân phố Nguyễn Khắc Kháng trở lại xử lý công việc tại địa bàn dân cư.

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn
Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn

Trước mắt giữ nguyên thôn, tổ dân phố

Từ lúc nghỉ hưu, ông Kháng đã được người dân trong tổ dân số 12, phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ dân phố. Đến nay, ông cũng có 10 năm gắn bó bền chặt với mọi nhiệm vụ của khu dân cư.

Những tháng qua, vị tổ trưởng này cũng hòa với không khí hối hả của phường Yên Hòa thực hiện phần công việc liên quan đến đề án sáp nhập tỉnh, xã. Là tổ dân phố loại 2 với 300 hộ gia đình, ông tất bật đi đến từng nhà phát phiếu lấy ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong đó, phường Yên Hòa nơi ông sinh sống dự kiến sáp nhập với phường Trung Hòa, lấy tên là phường Yên Hòa.

Đến nay, nhiệm vụ nặng nề này đã hoàn tất, đề án sáp nhập xã cũng được Hà Nội gửi về Bộ Nội vụ thẩm định. Ông Kháng lại quay trở về công việc thường ngày, xử lý vấn đề phát sinh tại khu dân cư. Với địa bàn đông đúc, phức tạp, không ít lần ông nhận được cuộc gọi của các gia đình lúc nửa đêm chỉ vì phát sinh mâu thuẫn.

Hiện nay, ông hưởng mức phụ cấp tổ trưởng tổ dân phố vỏn vẹn 3,7 triệu đồng, cùng 700.000 đồng hằng ngày tình nguyện hỗ trợ người sau cai nghiện ở địa phương.

Số tiền này còn khiêm tốn với trách nhiệm trong công việc của người gần dân, hiểu dân và sát dân như ông. Nhưng vì sự tín nhiệm của bà con, ông Kháng luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc này. Con cái chu cấp đủ đầy, cùng với lương hưu, ông gắn bó với vai tổ trưởng cũng vì những niềm vui tuổi già.

Theo ông, trước mắt chưa có chủ trương sắp xếp, tinh gọn lại thôn, tổ dân phố. Thông tin vị trưởng thôn này nắm được sẽ kết thúc hoạt động của người không chuyên trách cấp xã, còn lại giữ nguyên ở cấp thôn, tổ dân phố.

Dự kiến xây dựng nghị định mới về tổ chức, chế độ ở thôn

Liên quan đến người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), cho biết, theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể như sau: Loại I là 14 người; loại II là 12 người; loại III là 10 người.

Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã có chủ trương sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hiện nay kể từ ngày 1/8.

"Hiện nay, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu chế độ, chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, dự kiến có thể sẽ có một Nghị định của Chính phủ liên quan đến chế độ, chính sách và bố trí cho đối tượng này", ông Phan Trung Tuấn cho biết.


Với nhóm này, Ban Chỉ đạo giao chính quyền địa phương xem xét, có thể sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham gia công tác tại thôn, tổ dân phố và thực hiện chế độ, chính sách đối với các trường hợp không bố trí công tác theo quy định.

Tiếp tục xác định thôn, tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, không phải là cấp hành chính. 

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương thông tin thêm, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố vẫn tiếp tục hoạt động và chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền về việc kết thúc hoạt động của đối tượng này.

Về định hướng lâu dài, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu, dự kiến trong năm tới sẽ trình Chính phủ ban hành một Nghị định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, trong đó quy định chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

"Đồng thời cũng tính tới cả việc trong 5 năm tới sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn. Việc tinh gọn này sẽ gắn liền với việc quy định tiêu chuẩn, chức danh của người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố, cùng với các chế độ, chính sách đi kèm. Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét toàn diện vấn đề này", ông Phan Trung Tuấn cho biết.

(Theo Dân trí)

Các tin khác
Duy trì an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học và các bếp ăn tập thể là vấn đề cần đặc biệt quan tâm.

Đời sống ngày càng được nâng cao, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm sạch, an toàn của người dân cũng ngày một tăng. Tuy nhiên, đi cùng với đó, nỗi lo về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) đang trở thành vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Những bữa ăn hàng ngày - nơi đáng lẽ phải mang lại sự an tâm và dinh dưỡng - lại ẩn chứa những nguy cơ khó lường từ thực phẩm bẩn, tồn dư hóa chất, chất cấm trong chế biến, bảo quản. Đặc biệt, tại địa phương miền núi như tỉnh Yên Bái, vấn đề này lại càng trở nên đáng quan tâm.

Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất khuyến khích hành khách sử dụng các giải pháp công nghệ để làm thủ tục trước khi lên máy bay nhằm giảm tải.

Miền Bắc, miền Trung hôm nay đón nắng nóng.

Hôm nay (5/5), miền Bắc bước vào đợt nắng nóng kéo dài nhưng không gay gắt. Khu vực miền Trung đón nắng nóng diện rộng, gay gắt. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa dông.

Ông Nguyễn Đăng Khoa kể lại những năm tháng chiến đấu hào hùng của quân và dân ta cho con cháu nghe.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, Bảo tàng tỉnh Yên Bái trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Nơi đây không chỉ là điểm tham quan văn hóa mà còn là “địa chỉ đỏ” khơi gợi lòng yêu nước, tri ân thế hệ đi trước và bồi đắp lý tưởng sống cho thế hệ trẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục