Đánh giá hiệu quả phục vụ cộng đồng của các dự án do Quỹ Cộng đồng phòng chống thiên tai thực hiện tại tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/5/2025 | 5:42:04 PM

Sở Nông nghiệp và Môi Trường vừa phối phợp với Quỹ Cộng đồng phòng chống thiên tai tổ chức Hội nghị Đánh giá hiệu quả phục vụ cộng đồng của các dự án do Quỹ cộng đồng phòng chống thiên tai thực hiện tại tỉnh Yên Bái.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Cao Đức Phát - nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch hội đồng quản lý, kiêm Giám đốc điều hành Quỹ cộng đồng phòng chống thiên tai. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh

Từ năm 2017-2023, tỉnh Yên Bái đã được Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai quan tâm hỗ trợ với tổng số tiền 6 tỷ 249 triệu đồng, trong đó: trao học bổng cho 39 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ mất, với tổng kinh phí 105 triệu đồng; trao sổ tiết kiệm cho 30 học sinh, với tổng kinh phí 300 triệu đồng; thực hiện 5 dự án trang thiết bị tại các Trường học tại 03 huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Cang Chải, với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng bể bơi của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở thị trấn Mù Cang Chải và thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, với tổng kinh phí 1 tỷ 200 triệu đồng; Hỗ trợ lắp đặt tổng số 40 trạm đo mưa tự động trên địa bàn toàn tỉnh, với tổng kinh phí 1tỷ 572 triệu đồng... 

Việc hỗ trợ học bổng, trao sổ tiết kiệm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ mất đã giúp các em có động lực vượt qua khó khăn, mất mát để tiếp tục học tập, giúp các em có tương lai tốt hơn trong tương lai; hỗ trợ trang thiết bị cho các trường học và xây dựng bể bơi tại các huyện vùng cao đã giúp rất nhiều cho công tác giảng dậy của các trường học, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai cho các cháu học sinh; việc quan tâm hỗ trợ lắp đặt các trạm đo mưa đã giúp cho tỉnh Yên Bái nâng cao năng lực dự báo, cản báo sớm thiên tai nhằm giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.

Hiện các công trình được hỗ trợ xây dựng, lắp đặt đang hoạt động góp phần nâng cao năng lực cộng đồng trong công tác phòng tránh thiên tai. 

Trong thời gian tới biến đổi khí hậu theo chiều hướng cực đoan, dẫn đến tần suất thiên tai ngày càng gia tăng việc được trang bị những thiết bị cảnh báo sớm thiên tai và các công trình phòng chống thiên tai nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai là rất cần thiết. Tuy nhiên, do nguồn lực địa phương còn hạn chế, công tác này rất cần sự chung tay, hỗ trợ từ các cơ quan Trung ương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đặc biệt là Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai, tỉnh Yên Bái mong mong muốn Quỹ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Yên Bái lắp đặt trang bị hệ thống thiết bị quan trắc, dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, đặc biệt là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nhằm nâng cao năng lực cảnh báo sớm thiên tai, giúp cho công tác phòng tránh, giảm nhẹ hậu quả thiên tai thực hiện tốt hơn; tiếp tục quan tâm xây dựng cho các nhà trường học vùng cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái thêm các phòng học, và các trang thiết bị trường học vì quy mô lớp học nhà trường mỗi năm học đều tăng nên phòng học vẫn còn thiếu nhiều và một số lớp học phải học ở lớp học bán kiên cố nên rất mong được sự quan tâm hỗ trợ từ các dự án. Hỗ trợ kinh phí bảo trì, bảo dưỡng các các trạm đo mưa, bể bơi nhằm phát huy hiệu quả bền vững các thiết bị...

Đức Tình

Các tin khác
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tham gia khởi công công trình kè thôn Bản Khum tại thôn Nam Hồng, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.

Trong khuôn khổ khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp “Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3 Yagi 2024 tại tỉnh Yên Bái” do Chính phủ Hàn Quốc thông qua Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tài trợ, do Hội LHPN tỉnh chủ trì thực hiện, sáng 7/5, Hội LHPN tỉnh phối hợp với UBND xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên khởi công công trình công ích kè thôn bản Khum tại thôn Nam Hồng, xã Hồng Ca (Trấn Yên).

Cựu chiến binh Trần Văn Thanh

“Hành trình từ quê Bác đến thành phố mang tên Bác lần này là tâm nguyện lớn, để tôi được nhìn rõ hơn đất nước mình sau nửa thế kỷ hòa bình”, cựu chiến binh Trần Văn Thanh chia sẻ.

Một buổi sinh hoạt ngoại khóa của học sinh Trường PTDTBT TH&THCS Phình Hồ.

Những năm qua, việc thực hiện mô hình “Trường học hạnh phúc” đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thay đổi tích cực diện mạo giáo dục vùng cao Trạm Tấu. Nhiều cơ sở giáo dục đã có cách làm hay, sáng tạo, vừa xây dựng môi trường giáo dục an toàn - lành mạnh - thân thiện, vừa khơi gợi khả năng sáng tạo và tăng hứng thú học tập cho học sinh.

Lòng se điếu là phần hiếm hoi của lợn, không phải con lợn nào cũng có

Lòng se điếu đang là chủ đề quan tâm của cư dân mạng trong những ngày gần đây. Phần lớn mọi người lo ngại loại lòng này đã qua bàn tay “phù phép” bằng các hoá chất độc hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục