Văn Yên tăng tốc xóa nhà tạm, nhà dột nát

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/5/2025 | 4:41:57 PM

YênBái - Huyện Văn Yên đang quyết liệt triển khai Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát, mang lại mái ấm kiên cố cho hàng trăm hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Yên Phú.
Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Yên Phú.

>> Xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Văn Yên - Những "viên gạch" xây đắp niềm tin

>> Văn Yên chung tay xóa nhà tạm, dột nát

Những ngôi nhà mới không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn thắp lên niềm tin, hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với người dân.

Những mái ấm thắp sáng niềm vui

Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Nhạn ở thôn Vầu Sơn, xã Ngòi A là một minh chứng điển hình. Tuổi đã cao, sức yếu, lại thuộc hộ nghèo nhiều năm của xã, việc có được một căn nhà kiên cố tưởng chừng như là điều xa vời. Bà Nhạn chia sẻ, căn nhà cũ đã mục nát, mỗi khi mưa gió là nước lại chàn vào nhà, phải vất vả tát nước ra ngoài. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương và được hỗ trợ 60 triệu đồng, bà đã xây dựng được căn nhà mới khang trang. "Từ hôm có nhà mới, mấy trận mưa to vừa rồi, tôi ngủ rất yên tâm, không còn lo lắng gì nữa. Tôi rất vui mừng và phấn khởi", bà Nhạn xúc động nói.

Bà Nguyễn Thị Nhạn ở thôn Vầu Sơn, xã Ngòi A bên ngôi nhà mới 

Tương tự, anh Nguyễn Văn Tặng ở thôn Làng Quạnh, xã Ngòi A, cũng là một trong những hộ được hỗ trợ xây nhà mới. Anh Tặng đang một mình nuôi hai con nhỏ và mẹ già, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. "Để làm được một căn nhà như thế này là điều không thể với gia đình tôi. Khi được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ theo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát, tôi đã xây dựng được căn nhà kiên cố này, giúp gia đình yên tâm, ổn định cuộc sống", anh Tặng bày tỏ. 

Ngôi nhà mới rộng gần 90m2, có phòng khách và ba phòng ngủ, với tổng giá trị dự kiến khoảng 300 triệu đồng, là niềm mơ ước đã trở thành hiện thực của gia đình anh.

Sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương

Để đạt được những kết quả tích cực này, cấp ủy, chính quyền các xã đã vào cuộc một cách quyết liệt. Ông Hoàng Minh Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã Ngòi A, cho biết: "Ngay từ đầu, địa phương đã tiến hành rà soát tất cả các nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, đặc biệt là các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách. Sau đó, chúng tôi phân loại các trường hợp cần xây mới hoặc sửa chữa và vận động các hộ gia đình". 

Đối với những hộ không có điều kiện đối ứng, chính quyền địa phương đã vận động, huy động ngày công lao động của các tổ chức đoàn thể từ thôn đến xã, kết nối với các tổ chức, cá nhân, đơn vị để có thêm kinh phí hỗ trợ. Đến nay, tại xã Ngòi A, hai hộ được hỗ trợ xây mới theo đề án đã khởi công, trong đó một hộ đã hoàn thành và được giải ngân 50% kinh phí, hộ còn lại dự kiến hoàn thành trong tháng 5.

Những ngôi nhà mới đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng

Tại xã Mậu Đông, ông Nguyễn Xuân Mạnh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã, thông tin: "Xã có 10 nhà thuộc diện hỗ trợ, trong đó có 2 hộ người có công, còn lại là hộ nghèo và cận nghèo. Đến nay, đã có 6 nhà hoàn thiện 100%, 4 nhà còn lại đạt từ 60-80% tiến độ". Ngoài nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, xã cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân và nhân dân đóng góp ngày công, vật liệu để hỗ trợ các hộ gia đình. Việc giải ngân kinh phí cũng được thực hiện kịp thời, đảm bảo tiến độ.

Qua trao đổi, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều khẳng định ý nghĩa to lớn của đề án trong việc giúp các hộ gia đình có nơi ăn ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu

Ông Lê Thành Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, cho biết: "Ngay sau khi nhận được quyết định của tỉnh, huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát, với mục tiêu hỗ trợ 203 nhà trong năm 2025, trong đó xây mới 171 nhà và sửa chữa 32 nhà". 

Huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, phát động phong trào và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng. Để tháo gỡ khó khăn, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên bám sát cơ sở, cập nhật tiến độ và giải ngân kinh phí. Tính đến ngày 5/5/2025, toàn huyện đã có 203/203 nhà khởi công (đạt 100%), số nhà hoàn thành là 92 nhà (đạt 45%). Số tiền giải ngân đạt trên 3,8 tỷ đồng.

Lãnh đạo xã Mậu Đông kiểm tra tiến độ làm nhà thuộc Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn

Trong thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình đẩy nhanh tiến độ xây dựng; các thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp phụ trách, đôn đốc, hỗ trợ các gia đình. 

Đặc biệt, đối với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ thêm về nhân công, vật liệu. Việc tiếp nhận và giải ngân kinh phí sẽ được thực hiện kịp thời theo tiến độ công trình. Huyện cũng sẽ thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến độ và thành lập các đoàn kiểm tra để đảm bảo hoàn thành mục tiêu.

"Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nỗ lực của các hộ gia đình, Văn Yên khẳng định sẽ hoàn thành mục tiêu xóa 203 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện trước ngày 30/6 theo đúng Đề án được UBND tỉnh phê duyệt" - ông Lê Thành Hùng nhấn mạnh.

Việc hoàn thành mục tiêu này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý "đền ơn đáp nghĩa", góp phần hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công có nhà ở ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, đồng thời là thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh và hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp. Đây là một chính sách hết sức ý nghĩa và nhân văn, thực sự đi vào cuộc sống.

Hùng Cường

Tags Văn Yên nhà tạm nhà dột nát hộ nghèo cận nghèo chính sách

Các tin khác

Liệt sĩ Hà Đại May, sinh năm 1949, tại tổ 3, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Năm 1967, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh đã lên đường nhập ngũ vào Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau một thời gian huấn luyện cấp tốc, anh đã được biên chế vào Tiểu đoàn bộ, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, Quân khu 4 phía Nam.

Thiếu nhi Yên Bái tham gia Hội thi Thiếu nhi tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc.

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X - năm 2025 sẽ diễn ra từ 13 – 15/5 tại thủ đô Hà Nội. Tỉnh Yên Bái vinh dự có 7 thiếu nhi tham dự. Đây là những tấm gương sáng tiêu biểu, tích cực tham gia các hoạt động, đại diện cho gần 131.800 đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh.

Lãnh đạo Hội NCT tỉnh Yên Bái trao tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng”, giai đoạn 2020 - 2025.

Ngày 9/5, Hội Người cao tuổi tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam (10/5/1995 – 10/5/2025) và tổng kết phong trào thi đua "Tuổi cao – gương sáng", giai đoạn 2020 – 2025.

Hiệp hội Ẩm thực Việt Nam – Nhật Bản làm việc với UBND thị xã Nghĩa Lộ nhằm trao đổi, hợp tác mở rộng vùng trồng cây tam giác mạch

Vừa qua, Đoàn công tác của Hiệp hội Ẩm thực Việt Nam – Nhật Bản đã có buổi làm việc với UBND thị xã Nghĩa Lộ nhằm trao đổi, hợp tác mở rộng vùng trồng và chuỗi giá trị sản phẩm từ cây tam giác mạch trên địa bàn thị xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục