Văn Chấn nỗ lực xoá nhà tạm, nhà dột nát

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/5/2025 | 10:33:03 AM

YênBái - Thực hiện đề án xoá nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2025, huyện Văn Chấn đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chung tay hỗ trợ khởi công xây dựng nhà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Đến nay nhiều gia đình đã được về sống trong căn nhà mới khang trang, an toàn. Huyện Văn Chấn phấn đấu hoàn thành 100% đề án trước ngày 30/5.


Ông Lường Văn Hiếng – thôn Gốc Báng, xã Đồng Khê trước đây ở trong căn nhà sàn xuống cấp lụp xụp, mối mọt. Được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng theo Đề án xoá nhà tạm, nhát dột nát năm 2025, cùng với sự giúp đỡ về kinh phí, ngày công lao động của anh em họ hàng, bà con lối xóm, đến nay, gia đình ông Hiếng đã có ngồi nhà mới được xây dựng chắc chắn, rộng rãi, khang trang. 

Để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án xoá nhà tạm, nhà dột nát năm 2025, xã Đồng Khê đã huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức, hỗ trợ nguyên vật liệu, ngày công lao động để giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khởi công xây dựng nhà ở. Đến nay, 5/5 căn nhà đã hoàn thành theo đúng tiến độ. Ngoài ra, bằng các nguồn xã hội hoá, địa phương cũng đã huy động để khởi công xây mới thêm 1 căn nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 6 căn nhà là 360 triệu đồng.


Ông Lường Văn Hiếng ở thôn Gốc Báng, xã Đồng Khê là hộ gia đình có công, được hỗ trợ 60 triệu đồng làm Nhà theo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.

Thực hiện Đề án hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát năm 2025, qua rà soát, thị trấn Sơn Thịnh có 12 nhà tạm, nhà dột nát, trong đó có 2 hộ gia đình người có công và 10 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Để triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng, thị trấn Sơn Thịnh đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát xã; đồng thời thành lập các tổ; phân công lãnh đạo Thường trực, HĐND, UBND thị trấn phụ trách trực tiếp các tổ dân phố, đôn đốc, thực hiện theo đúng tiến độ. Bên cạnh đó, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ đối ứng để xây mới, sửa chữa các ngôi nhà kiên cố, khang trang, quyết tâm hoàn thành việc xoá nhà tạm, nhà dột nát trước 30/5 theo đúng tiến độ đề ra. 

Văn Chấn là huyện miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo khá mức cao, nhiều gia đình vẫn phải sinh sống trong những ngôi nhà xuống cấp, dột nát, thiếu an toàn. Qua rà soát, trên địa bàn huyện có 292 nhà tạm, nhà dột nát, trong đó nhu cầu xây mới là 258 nhà, sửa chữa 34 nhà.


Lãnh đạo huyện Văn Chấn kiểm tra công tác làm nhà cho hộ nghèo. 

Để Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 được triển khai đạt chất lượng và hiệu quả, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên bám sát địa bàn, đến từng hộ ở các xã, thị trấn để phân loại cụ thể từng đối tượng, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội để người dân, cộng đồng ủng hộ, chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ như giúp đỡ ngày công, nguyên vật liệu... với tinh thần "ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít”.

Đến nay, 100% nhà đã được khởi công, trong đó 251 hộ đã hoàn thành, đạt 86%. 41 căn nhà còn lại đang được gấp rút hoàn thiện, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30/5.

Những ngôi nhà mới khang trang không chỉ hiện thực hóa ước mơ của mỗi hộ nghèo, mà còn tiếp thêm sự lạc quan để họ phấn đấu và vững tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, quyết tâm cao, huyện Văn Chấn sẽ hoàn thành Đề án xoá nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 theo đúng tiến độ đề ra, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo an cư lạc nghiệp, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống ngày một ấm no.

Thu Trang - Đức Toàn

Tags Văn Chấn nỗ lực xoá nhà tạm nhà dột nát

Các tin khác
Nhiều hoạt động truyền thông về các chủ đề chăm sóc, bảo vệ phụ nữ, trẻ em được Hội Phụ nữ huyện phối hợp tổ chức.

Trong điều kiện của huyện vùng cao đặc biệt khó khăn, có tới trên 90% dân số là đồng bào dân tộc Mông, trình độ dân trí còn hạn chế, nhiều vấn đề liên quan tới phụ nữ và trẻ em ở Mù Cang Chải cần được quan tâm như: định kiến giới; tư tưởng tự ti, an phận của phụ nữ; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; nạn mua bán người; bạo lực gia đình… Bởi vậy, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em đã được các cấp Hội Phụ nữ (HPN) huyện Mù Cang Chải quan tâm thực hiện trong thời gian qua.

Ông Trần Quang Huy  (ngoài cùng, bên trái) cùng Tổ An ninh trật tự thôn Tân Bình tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh trên địa bàn chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ấn tượng ban đầu khi tiếp xúc với ông Trần Quang Huy - Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự (ANTT) thôn Tân Bình, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, đó là một người năng động, đầy nhiệt huyết. Khắc ghi lời dạy của Bác “Vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào nhân dân để làm việc”, ông luôn tận tâm, trách nhiệm và cống hiến hết mình vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Bởi thế, ông Huy luôn được chính quyền tin tưởng, nhân dân tin yêu.

Người dân xã An Phú phá dỡ công trình chuẩn bị mặt bằng thi công tuyến đường.

Những ngày đầu tháng Năm, người dân hai thôn Mỏ Cao và Khau Vi, xã An Phú, huyện Lục Yên tập trung đông đủ bên tuyến đường liên thôn dài hơn 1,3km. Không khí rộn ràng, xen lẫn tiếng cười nói và tiếng máy ủi khởi động mang theo kỳ vọng mới về những đổi thay cho miền quê bình yên.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao thưởng cho các tập thể xuất sắc trong sáng tác, quảng bá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao thưởng cho các tập thể xuất sắc trong sáng tác, quảng bá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục