Sạt lở khi thi công thủy điện ở Lai Châu: Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân

  • Cập nhật: Thứ bảy, 17/5/2025 | 12:04:27 PM

Liên quan đến vụ sạt lở khi đang thi công tại công trường thủy điện Tả Páo Hồ 1A (xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), sáng 17/5, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân.

Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân vụ sạt lở khi đang thi công tại công trường thủy điện Tả Páo Hồ 1A (xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân vụ sạt lở khi đang thi công tại công trường thủy điện Tả Páo Hồ 1A (xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

Công tác tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp được triển khai khẩn trương, tập trung với hơn 200 người thuộc các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, chính quyền địa phương... Đến 10 giờ sáng 17/5, 3 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Các lực lượng đang tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Tại hiện trường, Đại tá Hoàng Văn Kỳ, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu cho biết: Phương án được lựa chọn là sử dụng máy xúc san gạt các cơ trên cao taluy dương và sau đó sử dụng các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận hiện trường. Các lực lượng cùng phối hợp tổ chức cứu nạn bằng nhiều cách để tiếp cận mục tiêu nhanh nhất có thể nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu nạn.

Cung trượt taluy cao khoảng 40 mét và phía dưới có khoảng hơn 200 m3 đất đá, gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường. Cùng với đó, đêm 16/5, trên địa bàn tiếp tục có mưa to, liên kết đất đá của khu vực xảy ra tai nạn yếu, vì vậy, quá trình cứu hộ cứu nạn phải đảm bảo các yếu tố an toàn.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, 4 nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu hiện sức khỏe đã ổn định. Trong đó có 2 bệnh nhân bị thương nặng đã được mổ thành công vào tối 16/5, 2 bệnh nhân bị nhẹ hiện đang theo dõi chăm sóc.


Hai nạn nhân bị thương nặng đã được phẫu thuật thành công tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu.

Ông Phí Văn Hưng, Trưởng Ban quản lý dự án công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A chia sẻ, bước đầu công ty hỗ trợ mỗi nạn nhân 50 triệu đồng và các chi phí thuốc men, chữa trị sẽ được phía công ty lo.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút sáng 16/5, tại công trường thi công công trình Thủy điện Tả Páo Hồ 1A xảy ra vụ sạt lở khiến nhiều người thương vong.

Cụ thể, khi thi công dọn hố móng ở dưới đập thủy điện thì taluy âm của tuyến đường qua xã Mò Sì San bị sạt lở, đất đá trôi xuống vùi lấp nhiều người, đã có 5 người mất tích, 4 người bị thương


Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại. 

Danh tính các nạn nhân mất tích gồm: Lương Văn Hà (38 tuổi, quê Nghệ An), Phàn Lao Lở (16 tuổi, trú tại tỉnh Lai Châu), Lý Láo San (17 tuổi, trú tại tỉnh Lai Châu), Tẩn U Mẩy (41 tuổi, trú tại tỉnh Lai Châu), Tẩn Sự Mẩy (39 tuổi, trú tại tỉnh Lai Châu).

Bốn người bị thương gồm: Đoàn Văn Vinh (41 tuổi, trú tại Quỳnh Lưu, Nghệ An) - gãy chân phải; Lữ Văn Phần (40 tuổi, trú tại Quế Phong, Nghệ An) - chấn thương phần mềm vùng gối phải; Lữ Văn Thân (40 tuổi), Lương Văn Sinh (54 tuổi) đều trú tại Quế Phong, Nghệ An bị sây sát vùng đầu.

(Theo Báo Tin tức)

Các tin khác
Các học viên là tổ an ninh của các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện được huấn nâng cao năng lực, bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người năm 2025

Ban Chỉ đạo 138 Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Ban chỉ đạo 138 huyện Mù Cang Chải tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người năm 2025, với sự tham gia 200 học viên là tổ an ninh của các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

5 trường hợp được hưởng 100% BHYT từ ngày 1/7.

Khoản 17 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2024 (có hiệu lực từ 1/7) sửa đổi Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008, mức hưởng bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm y tế.

Thực hiện đề án xoá nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2025, huyện Văn Chấn đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chung tay hỗ trợ khởi công xây dựng nhà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Đến nay nhiều gia đình đã được về sống trong căn nhà mới khang trang, an toàn. Huyện Văn Chấn phấn đấu hoàn thành 100% đề án trước ngày 30/5.

Nhiều hoạt động truyền thông về các chủ đề chăm sóc, bảo vệ phụ nữ, trẻ em được Hội Phụ nữ huyện phối hợp tổ chức.

Trong điều kiện của huyện vùng cao đặc biệt khó khăn, có tới trên 90% dân số là đồng bào dân tộc Mông, trình độ dân trí còn hạn chế, nhiều vấn đề liên quan tới phụ nữ và trẻ em ở Mù Cang Chải cần được quan tâm như: định kiến giới; tư tưởng tự ti, an phận của phụ nữ; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; nạn mua bán người; bạo lực gia đình… Bởi vậy, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em đã được các cấp Hội Phụ nữ (HPN) huyện Mù Cang Chải quan tâm thực hiện trong thời gian qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục