Tại Công đoàn Các khu công nghiệp (KCN) tỉnh, nhiều hoạt động thiết thực đã và đang được tổ chức sôi nổi. Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với bà Đinh Thị Hồng Lan - Chủ tịch Công đoàn Các KCN tỉnh về nội dung này.
P.V: Xin bà cho biết, thời gian qua, Công đoàn các KCN tỉnh đã thực hiện công tác chăm lo cho ĐVNLĐ tại các doanh nghiệp như thế nào, nhất là công tác ATVSLĐ?
Bà Đinh Thị Hồng Lan: Thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, thời gian qua, Công đoàn Các KCN tỉnh đã tập trung làm tốt công tác chăm lo cho ĐVNLĐ như: tổ chức hoạt động "Tết sum vầy”, Tháng Công nhân; chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho ĐVNLĐ, trọng tâm là công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp.
Cụ thể, Công đoàn Các KCN tỉnh đã tổ chức "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2025 cho 120 đoàn viên khó khăn tại KCN phía Nam của tỉnh; trao hỗ trợ kinh phí xây 4 nhà "Mái ấm công đoàn” với tổng kinh phí 180 triệu đồng cho các ĐVNLĐ thuộc Công đoàn Công ty Liên doanh Canxi Cacbonat YBB, Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, Công ty Hapaco Yên Sơn...
Đồng thời, tổ chức thăm các doanh nghiệp và trao 1.573 suất quà tới ĐVNLĐ khó khăn với tổng kinh phí 900 triệu đồng, trị giá mỗi phần quà từ 500.000 đồng đến 1,3 triệu đồng.
Bà Đinh Thị Hồng Lan - Chủ tịch Công đoàn Các KCN tỉnh.
Thực hiện công tác ATVSLĐ, Công đoàn Các KCN tỉnh đã tập trung hướng dẫn các công đoàn cơ sở (CĐCS) đẩy mạnh công tác đối thoại, thương lượng tập thể với ban giám đốc các doanh nghiệp về tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, công tác bảo đảm an toàn lao động tại doanh nghiệp như trang bị bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ, huấn luyện về ATVSLĐ.
Bên cạnh đó, Công đoàn Các KCN tỉnh thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại cơ sở từ các tổ sản xuất để duy trì và thực hiện tốt công tác ATVSLĐ; yêu cầu doanh nghiệp đặt biển báo nguy hiểm ở nơi sản xuất để hạn chế thấp nhất tai nạn lao động xảy ra tại doanh nghiệp.
P.V: Các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2025 được tổ chức như thế nào và ĐVNLĐ hưởng ứng ra sao, thưa bà?
Bà Đinh Thị Hồng Lan: Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-LĐLĐ ngày 6/3/2025 của LĐLĐ tỉnh, sự chỉ đạo của Đảng ủy Ban Quản lý Các KCN tỉnh và Kế hoạch số 05/KH-CĐKCN ngày 10/3/2025 của Công đoàn Các KCN tỉnh về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2025 với chủ đề "Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”, Công đoàn Các KCN tỉnh đã tổ chức "Ngày hội của đoàn viên, công nhân lao động” với các hoạt động như tổ chức giải Pickleball, giải chạy việt dã với 300 vận động viên là ĐVNLĐ tham gia.
Bên cạnh đó, Công đoàn Các KCN tỉnh tổ chức các trò chơi leo cột hái phần thưởng; tổ chức các gian hàng "0 đồng”, tặng quà cho ĐVNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ tuyển dụng lao động trong các doanh nghiệp tại các KCN của tỉnh; tư vấn sức khỏe, chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; cài đặt mô hình công dân số của LĐLĐ tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh... Các hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp, ĐVNLĐ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho ĐVNLĐ.
P.V: Thưa bà, để khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của tổ chức công đoàn trong công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVNLĐ tại doanh nghiệp, nhất là thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, Công đoàn Các KCN tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động gì?
Bà Đinh Thị Hồng Lan: Là người đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho ĐVNLĐ, thời gian tới, Công đoàn Các KCN tỉnh đề nghị các ngành chức năng cần siết chặt kỷ luật lao động về công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp hơn nữa. Đối với CĐCS, cần tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện ATVSLĐ tại các doanh nghiệp chặt chẽ để bảo đảm an toàn cho ĐVNLĐ trong quá trình tham gia sản xuất. CĐCS tiếp tục tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của ĐVNLĐ, người sử dụng lao động về ATVSLĐ; kiểm tra, giám sát và yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định về ATVSLĐ...
Đồng thời, cần phối hợp với chủ sử dụng lao động mời các giảng viên về ATVSLĐ tổ chức tập huấn, huấn luyện cho ĐVNLĐ để hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn xảy ra. Công đoàn Các KCN tỉnh cũng tiếp tục phát động các phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, "Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động, sản xuất” để kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động công tác công đoàn, nhất là trong công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp.
P.V: Xin trân trọng cảm ơn bà!
Minh Huyền (thực hiện)