Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/5/2025 | 8:33:03 AM

YênBái - Những năm qua, Hội Nông dân xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ luôn đồng hành cùng hội viên thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Mô hình chăn nuôi lợn nái của hội viên Lò Văn Thái, thôn Ả Hạ, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ cho thu nhập ổn định.
Mô hình chăn nuôi lợn nái của hội viên Lò Văn Thái, thôn Ả Hạ, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ cho thu nhập ổn định.


Với mong muốn nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các hội viên được tốt hơn, Hội Nông dân xã đã chú trọng tuyên truyền, vận động các hội viên tập trung thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh. Điển hình như hội viên Lò Văn Thái, thôn Ả Hạ đã mạnh dạn tu sửa, nâng cấp hệ thống chuồng trại và đăng ký thực hiện mô hình chăn nuôi lợn nái quy mô 15 con. 

Ông Lò Văn Thái cho biết: "Tôi nhận thấy, những năm gần đây, chăn nuôi lợn thịt chi phí ngày càng cao. Bởi vậy, tôi đã mạnh dạn chuyển sang chăn nuôi lợn nái với quy mô 15 con, vừa mang lại hiệu quả cho gia đình vừa giúp các hộ chăn nuôi lợn thịt quanh vùng yên tâm khi mua giống lợn về nuôi”. 

Ngoài 15 con lợn nái, ông Thái luôn duy trì đàn lợn trên 50 con đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Nhờ đó, sau khi trừ chi phí, gia đình ông Thái có thu nhập trung bình trên 150 triệu đồng/năm từ nuôi lợn. 

Năm 2022, hội viên Hoàng Văn Đinh, thôn Bản Bay cũng mạnh dạn đầu tư sửa chữa, mở rộng chuồng trại và mua con giống về phát triển mô hình chăn nuôi trâu, bò theo Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh. 

Ông Hoàng Văn Đinh chia sẻ: "Với diện tích đất trồng cỏ sẵn có và tận dụng toàn bộ rơm rạ sau ngày mùa để làm thức ăn cho trâu, bò, tôi đã vay mượn thêm vốn đầu tư thực hiện mô hình chăn nuôi trâu, bò từ 10 con trở lên. Nhờ làm tốt công tác phòng dịch, đàn vật nuôi phát triển ổn định, tạo việc làm cho lao động trong gia đình”. 

Hội Nông dân xã Nghĩa Phúc còn đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án của các cấp, các ngành đến với hội viên, tạo điều kiện để hội viên được tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cây, con giống mới, nguồn vốn ưu đãi... nhằm khuyến khích nhân dân phát triển loại hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế về lao động, đất đai của gia đình; đẩy mạnh hoạt động liên kết sản xuất, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản xuất các sản phẩm đặc sản, chất lượng cao, có tính cạnh tranh trên thị trường... 

Đồng chí Đinh Văn Thanh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Phúc cho biết: "Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã, sự nỗ lực của từng hội viên, hiện nay, các hội viên nông dân đã phát triển 17 tổ hợp tác sản xuất, 94 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, bán lẻ hàng hóa, thương mại dịch vụ... Các mô hình hiện phát triển hiệu quả như: tổ hợp tác chăn nuôi dế, nuôi vịt bầu cổ xanh, trồng dâu nuôi tằm, nuôi trồng thủy sản, cơ khí, xây dựng, buôn bán vật tư nông nghiệp..., góp phần nâng cao thu nhập cho người dân”. 

Điển hình năm 2024, Hội còn tuyên truyền, vận động các hội viên trồng gần 2ha bầu, mướp khía lấy hạt mang lại hiệu quả kinh tế cao; thành lập thêm 1 tổ hợp tác trồng bầu lấy hạt; 1 chi hội nông dân nghề nghiệp; 1 tổ hội nghề nghiệp; sản xuất 5ha lúa hàng hóa... Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp, đời sống vật chất, tinh thần của các hội viên ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Năm 2024, Hội Nông dân xã Nghĩa Phúc có 19 hộ hội viên thoát nghèo, 20 hộ hội viên thoát cận nghèo; 503 hộ đạt gia đình văn hóa; 466 hộ đạt gia đình hạnh phúc...

Châu Á

Tags Nghĩa Lộ Phúc Sơn Hội Nông dân hội viên

Các tin khác
ĐVNLĐ có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà trong “Ngày hội của đoàn viên, công nhân lao động” do Công đoàn Các KCN tỉnh tổ chức nhân Tháng Công nhân năm 2025.

Tháng 5 - Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là dịp để các cấp, các ngành, doanh nghiệp quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc cho đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ).

Trứng gà giả là tin đồn thất thiệt gây hoang mang cho người dùng.

Thời gian qua, trên một số trang mạng xã hội đã xuất hiện, lan truyền thông tin thất thiệt về sản xuất trứng gà giả ở nước ta, gây hoang mang, lo lắng cho người tiêu dùng và ảnh hưởng tiêu cực người nông dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản vô giá về tư tưởng, đạo đức và phong cách cho các thế hệ tiếp nối.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, không chỉ dẫn dắt đất nước đi đến độc lập, tự do mà còn để lại một di sản vô giá về tư tưởng, đạo đức và phong cách. Những lời dạy của Người xuất phát từ trái tim yêu nước, thương dân sâu sắc và tầm nhìn chiến lược vượt thời đại, vẫn vẹn nguyên giá trị, soi đường chỉ lối cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn trong chiều tối và đêm nay (18/5).

Chiều tối và đêm nay (18/5), miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Sang ngày 19/5, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác nhưng giảm cường độ so với hôm trước. Trong hai ngày 20-21/5, miền Bắc ít mưa trước khi đón mưa dông trở lại vào khoảng 22/5. Thanh Hóa - Nghệ An hôm nay cũng có mưa to. Các khu vực khác ngày nắng, ít mưa

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục