Nhiều hoạt động hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/5/2025 | 9:14:06 AM

Nhân dịp Kỷ niệm 135 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội nữ Doanh nhân tỉnh, Công ty TNHH Hòa Bình cùng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt và trao tặng kinh phí để xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh và gia đình thân nhân liệt sĩ với giá trị trên 180 triệu đồng.

Bà Bùi Thị Sửu - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội nữ doanh nhân tỉnh trao kinh phí làm nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Bùi Thị Sửu - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội nữ doanh nhân tỉnh trao kinh phí làm nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, các tổ chức trên còn tặng 240 triệu đồng để xây dựng một cây cầu dân sinh qua suối tại thôn 3, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên; tặng 22 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình là mẹ liệt sĩ, thương binh, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 suất quà cho các cháu học sinh tiểu học tại xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên; hỗ trợ trợ cho gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái 10 triệu đồng để giúp đỡ các gia đình thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn đi cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương. 

Đây là nghĩa cử cao đẹp của Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội nữ doanh nhân, và Công ty TNHH Hòa Bình tỉnh Yên Bái đối với nhân dân vùng sâu, vùng xa,  các gia đình chính sách, các thương binh, bệnh binh.  


Bà Bùi Thị Sửu - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội nữ doanh nhân tỉnh (người đứng thứ sáu từ bên trái vào) trao tặng quà cho các cựu chiến binh, thương binh.

Phát biểu trong buổi gặp mặt trao tặng kinh phí và khởi công công trình, bà Bùi Thị Sửu -  Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội nữ doanh nhân tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH  Hòa Bình cho biết "Việc đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn là trách nhiệm, tình cảm của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh tuổi xuân, xương máu cho độc lập tự do, hòa bình thống nhất đất nước. Chúng tôi coi đây là một việc làm thường xuyên, liên tục và không bao giờ dừng lại, mong rằng những đóng góp nhỏ bé của chúng tôi sẽ phần nào giúp đỡ được các gia đình bớt được khó khăn, phát triển kinh tế".

Có thể nói, đây là các đơn vị hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái thường xuyên tổ chức quyên góp kinh phí từ các hội viên, các doanh nghiệp để tích cực làm tốt công tác từ thiện, đã đóng góp đáng kể cùng cấp ủy và chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình công với cách mạng, các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh... trong việc hỗ trợ kinh phí làm nhà, làm cầu, xây dựng trường học … 

YBĐT

Các tin khác
Người dân thành phố Yên Bái đổi rác thải lấy cây xanh hưởng ứng Phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn”.

Trước sự phát triển chóng mặt của kinh tế thị trường, kéo theo sự tăng trưởng lớn về số lượng của các nhà máy, công trình thủy điện, sự suy thoái rừng tự nhiên… khiến Yên Bái đang đối mặt với những thách thức không hề nhỏ về môi trường. Sự ô nhiễm nguồn nước và vấn đề rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp… đòi hỏi cần những giải pháp quyết liệt, đồng bộ và bền vững của các cấp, các ngành, sự chung tay của toàn xã hội...

Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP tỉnh kiểm tra một bếp ăn trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Giữa trưa tháng Năm, nắng như trút lửa xuống mặt đường. Một cốc nước mía, nước sấu mát lạnh đôi khi là tất cả những gì người qua đường cần để xua tan cơn khát. Nhưng đằng sau cảm giác dịu mát tức thì ấy có thể là đá bào không rõ nguồn gốc, là nước chưa đun sôi, là chiếc cốc nhựa trầy xước rửa vội.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khám và tư vấn cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Yên Bái đã chỉ đạo các xã, thị trấn, các ngành, đoàn thể xây dựng mô hình, câu lạc bộ trẻ em nòng cốt để các em được lên tiếng thể hiện mong muốn, suy nghĩ của mình về các vấn đề của trẻ em. Hiện nay, toàn tỉnh có 30% số trẻ em từ 7 tuổi trở lên được hỏi ý kiến về các vấn đề của trẻ em với các hình thức phù hợp; 85% số trẻ được nâng cao nhận thức, năng lực về quyền tham gia của trẻ...

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Yên Bái chuyển dịch được 39.289 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp

Trong 5 năm (từ 2021 – 2025), toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 110.339 lao động. Trong đó: Từ chương trình phát triển kinh tế xã hội 56.393 người, vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 11.907 người, xuất khẩu lao động 2.886 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài 39.153 người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục