Xây dựng môi trường sống an toàn, hạnh phúc cho trẻ em

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/5/2025 | 10:40:18 AM

YênBái - Trong chiến lược phát triển bền vững của tỉnh Yên Bái, chăm lo, bảo vệ và giáo dục trẻ em luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Những năm qua, với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và sự chung tay của toàn xã hội, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các bé Trường Mầm non Sunrise, thành phố Yên Bái tham gia hoạt động ngoại khóa “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”.
Các bé Trường Mầm non Sunrise, thành phố Yên Bái tham gia hoạt động ngoại khóa “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”.

>> Yên Bái sẽ triển khai nhiều hoạt động trong Tháng hành động Vì trẻ em năm 2025

>> Quan tâm, chăm sóc để trẻ phát triển toàn diện

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 với chủ đề "Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” tiếp tục là dịp quan trọng để tỉnh Yên Bái đẩy mạnh các hoạt động cụ thể, thiết thực, hướng tới mục tiêu mọi trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện.

Hiện toàn tỉnh có khoảng 229.000 trẻ em, trong đó trên 6.300 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 12.500 trẻ sống trong môi trường khó khăn cần được hỗ trợ. Đáng chú ý, phần lớn trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi tập trung ở vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số - nơi điều kiện kinh tế xã hội còn hạn chế, hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn hóa chưa đồng đều. Từ thực tế đó, tỉnh Yên Bái đã ban hành và triển khai nhiều chính sách thiết thực, hướng đến bảo đảm các quyền cơ bản của trẻ em, nhất là quyền được chăm sóc y tế, học tập, bảo vệ và tham gia các hoạt động xã hội.

Trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, hàng loạt chương trình, mô hình đã được thực hiện hiệu quả, góp phần cải thiện điều kiện sống và học tập cho trẻ em trên địa bàn. Điển hình có trên 80 công trình trường lớp học ở vùng sâu, vùng xa đã được sửa chữa, nâng cấp; hơn 500 trẻ em được khám sàng lọc miễn phí các bệnh tim bẩm sinh, trong đó phát hiện kịp thời nhiều trường hợp cần điều trị. 

Cùng với đó, hàng nghìn suất quà, học bổng và áo ấm mùa đông được trao tận tay các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính quyền và cộng đồng. Các mô hình như: "Ngôi nhà an toàn”, "Trường học an toàn”, "Cộng đồng an toàn” tiếp tục được triển khai, giúp nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng tránh tai nạn, thương tích cho trẻ em, đặc biệt là vào mùa mưa lũ và dịp nghỉ hè.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 diễn ra từ ngày 1/6 đến 30/6, với tinh thần chủ động, sáng tạo, lấy trẻ em làm trung tâm của mọi hành động. Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời đẩy mạnh truyền thông về bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích. 

Nhiều hoạt động ý nghĩa như: diễn đàn trẻ em, ngày hội thiếu nhi, chương trình tư vấn tâm lý học đường, thi vẽ tranh, giao lưu văn nghệ... sẽ được tổ chức rộng khắp, tạo cơ hội để trẻ em được vui chơi, thể hiện bản thân và nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình.

Cùng với việc tổ chức hoạt động, tỉnh Yên Bái phấn đấu 100% trẻ em được sống trong môi trường an toàn, thân thiện; trên 90% trẻ em có thẻ bảo hiểm y tế; giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn, thương tích và xâm hại trẻ em. Để đạt được những mục tiêu này, tỉnh đã và đang tập trung ưu tiên bố trí ngân sách cho các chương trình trẻ em, đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, cá nhân và cộng đồng.

Sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Chị Nguyễn Thị Mai, một phụ huynh ở xã Mậu Đông, huyện Văn Yên bày tỏ: "Tôi rất vui khi thấy các cấp, các ngành ngày càng quan tâm đến trẻ em, nhất là trẻ em vùng nông thôn. Các con tôi được học ở trường lớp khang trang, được tiêm chủng đầy đủ và còn được tham gia các lớp học kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em,; phòng, chống đuối nước. Đây là những điều rất thiết thực và cần thiết, bởi không phải phụ huynh nào cũng có đủ kiến thức để dạy con bảo vệ chính mình”.

Còn em Giàng A Páo, học sinh lớp 6, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu bộc bạch: "Trường con được sửa nhà vệ sinh và có thêm phòng học mới, con rất vui. Năm nay con được tặng sách vở và áo ấm đầu năm học. Con ước mơ sau này sẽ trở thành thầy giáo để dạy chữ cho các em nhỏ, giống như thầy cô đã dạy con”.

Những lời chia sẻ mộc mạc, chân thành của các bậc phụ huynh và các em học sinh chính là minh chứng rõ nét cho những chuyển biến tích cực trong công tác chăm sóc trẻ em của tỉnh thời gian qua. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, vẫn còn nhiều trẻ em ở các địa phương chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng sống, thiếu môi trường vui chơi an toàn và chịu nhiều tác động tiêu cực từ bạo lực gia đình, áp lực học tập hay môi trường mạng...


      Trẻ em trên địa bàn tỉnh Yên Bái ngày càng được quan tâm, chăm lo học tập trong điều kiện tốt hơn. (Trong ảnh: Học sinh Trường Mầm non BabyStar, thành phố Yên Bái học tô màu)
Để vượt qua những thách thức đó, tỉnh Yên Bái xác định cần có sự vào cuộc đồng bộ, lâu dài của cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt coi trọng vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng. Việc triển khai Luật Trẻ em, Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em và Chiến lược phát triển thanh thiếu niên giai đoạn 2021–2030 được đẩy mạnh, đi kèm với các giải pháp cụ thể như: tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền trẻ em; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác trẻ em tại cơ sở; phát triển hệ thống dịch vụ tư vấn tâm lý học đường; bảo vệ trẻ em trên không gian mạng và đầu tư đồng bộ các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ trẻ em. 

Tháng hành động vì trẻ em năm nay là dịp quan trọng để cụ thể hóa các cam kết  trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững gắn với trẻ em. Mỗi hoạt động trong tháng không chỉ mang tính hình thức mà sẽ thực sự lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm và hành động cụ thể từ mỗi gia đình, tổ chức và cá nhân, để mọi trẻ em đều được sống trong vòng tay bảo vệ, yêu thương.


Bằng cách ưu tiên nguồn lực, triển khai hiệu quả các chương trình hành động và huy động sự chung tay của toàn xã hội, Yên Bái đang từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, hạnh phúc cho trẻ em – những chủ nhân tương lai của quê hương, đất nước. Tháng hành động vì trẻ em không chỉ là một sự kiện thường niên mà còn là lời nhắc nhở thường xuyên đối với các gia đình, cộng đồng, xã hội về trách nhiệm và tình yêu thương dành cho thế hệ trẻ.
                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                         Hồng Oanh


Tags Yên Bái trẻ em an toàn hạnh phúc bảo vệ Tháng hành động vì trẻ em 2025

Các tin khác
Ông Nguyễn Văn Chương - Phó Giám đốc BHXH khu vực XVII (người thứ tư hàng bên trái) nắm bắt tình hình người dân tham gia BHYT trên địa bàn xã Tân Hương, huyện Yên Bình

Từ ngày 01/4/2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XVII chính thức đi vào vận hành theo mô hình tổ chức mới, hợp nhất hai BHXH tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Sau gần hai tháng triển khai, bộ máy đã nhanh chóng ổn định, khẳng định sự chủ động, linh hoạt và hiệu quả trong phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần giữ vững vai trò trụ cột của ngành BHXH trong hệ thống an sinh xã hội.

BHXH liên huyện Văn Yên – Lục Yên truyền thông các chính sách liên quan đến người lao động tại huyện Lục Yên

Nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật cho đoàn viên công đoàn, người lao động, Bảo hiểm xã hội (BHXH) liên huyện Văn Yên – Lục Yên vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị truyền thông các chính sách liên quan đến người lao động cho gần 200 công nhân, người lao động đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Ngày 21/5, Hội đồng Đội tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và phòng, chống đuối nước năm 2025 cho 70 cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Tuổi trẻ Yên Bái thường xuyên đến Bảo tàng tỉnh để học về lịch sử, trân trọng giá trị văn hóa, bảo tồn giá trị truyền thống quý báu của dân tộc.

Bản sắc văn hóa dân tộc là những giá trị tinh thần quý báu, là niềm tự hào của mỗi quốc gia, dân tộc. Với Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, đây là nền tảng tinh thần vững chắc, là sức mạnh nội sinh quan trọng giúp dân tộc ta đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, việc định hướng giá trị văn hóa cho mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục