Yên Bái thông suốt chế độ cho người dân sau sáp nhập

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/5/2025 | 8:31:29 AM

YênBái - Từ ngày 1/4/2025, cơ cấu tổ chức mới của Bảo hiểm xã hội (BHXH) liên huyện Yên Bình - Trấn Yên chính thức đi vào hoạt động. Trong bối cảnh sáp nhập, địa bàn rộng, nhiều xã xa trung tâm, việc đảm bảo giải quyết chế độ chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) thông suốt, đồng thời đẩy mạnh phát triển người tham gia là thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, BHXH liên huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Viên chức BHXH liên huyện Yên Bình - Trấn Yên tuyên truyền, vận động người dân xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên tham gia BHYT hộ gia đình.
Viên chức BHXH liên huyện Yên Bình - Trấn Yên tuyên truyền, vận động người dân xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên tham gia BHYT hộ gia đình.


Bà Mai Thị Thanh Bình - Giám đốc BHXH liên huyện Yên Bình - Trấn Yên cho biết: "Ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình liên huyện, đơn vị đã xác định rõ phương châm: người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ. Do đó, chúng tôi đã chủ động bố trí lãnh đạo và cán bộ có khả năng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp thường trực tại trụ sở BHXH huyện Trấn Yên để hướng dẫn, tư vấn, chỉ dẫn cho người dân, đơn vị sử dụng lao động trong giai đoạn chuyển tiếp. Toàn thể viên chức đã phát huy tinh thần trách nhiệm, linh hoạt trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo quyền lợi người tham gia, không phân biệt địa giới hành chính. Những vướng mắc trong quá trình xử lý đều được hướng dẫn ngay từ đầu, hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần”.

Do tích cực, chủ động trong lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện nên BHXH liên huyện đã giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người dân, người thụ hưởng và hầu hết khách hàng đến giao dịch đều thấy hài lòng về tinh thần, thái độ phục vụ của viên chức BHXH liên huyện. Kết quả trong tháng 4, đã tiếp nhận 2.339 hồ sơ các loại, 4 tháng là 8.481 hồ sơ; hồ sơ được phân cấp giải quyết 2.327 hồ sơ, lũy kế 8.443 hồ sơ, không có hồ sơ trả chậm.
Tháng 5 được xác định là tháng cao điểm tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Từ ngày 8/5 đến 16/5, BHXH liên huyện phối hợp với UBND xã, tổ chức dịch vụ thu như bưu điện, cùng các trưởng thôn, hội đoàn thể… tổ chức ra quân tuyên truyền theo hình thức nhóm nhỏ tại 10 xã thuộc hai huyện. Phương pháp tuyên truyền tập trung trực tiếp tại cụm dân cư, hộ gia đình, phát tờ rơi, giải đáp thắc mắc và đặc biệt tổ chức thu trực tiếp khi người dân có nhu cầu tham gia. 

Bên cạnh đó, chính sách BHXH, BHYT còn được tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh xã, thôn. Mỗi xã đặt mục tiêu phát triển tối thiểu 15 người tham gia BHXH tự nguyện và từ 150 đến 500 người tham gia BHYT. Nhằm chuẩn bị tốt cho đợt ra quân, đơn vị đã tổ chức các tổ công tác chuyên trách, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên, phối hợp chặt chẽ với bưu điện và chính quyền xã. 

Các tài liệu tuyên truyền được chuẩn bị kỹ lưỡng. Do đó, trong 7 ngày ra quân, ngành BHXH đã vận động được 1.877 người tham gia BHYT và 132 người tham gia BHXH tự nguyện; nâng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện Yên Bình đạt gần 85%, trên địa bàn huyện Trấn Yên đạt hơn 88%. Song song với đó, công tác giải quyết chế độ, chi trả, giám định BHYT, quản lý tài chính, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số… đều được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Việc giải quyết thủ tục hành chính không phát sinh tình trạng hồ sơ trễ hạn, mức độ hài lòng của người dân được nâng cao rõ rệt.

Tuy đạt nhiều kết quả tích cực nhưng BHXH liên huyện Yên Bình - Trấn Yên cũng đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là đặc thù địa bàn rộng, nhiều xã xa trung tâm, việc người dân phải di chuyển hàng chục ki-lô-mét để giao dịch gây không ít bất tiện. Bên cạnh đó, việc tích hợp dữ liệu giữa hai đơn vị cũ chưa hoàn thiện cũng ảnh hưởng đến công tác quản lý. Tuy vậy, những hạn chế đó không làm chùn bước nỗ lực của tập thể đơn vị. 

Bà Mai Thị Thanh Bình nhấn mạnh: "Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt khó, phát huy hiệu quả cơ cấu tổ chức mới, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu xuyên suốt. Việc đảm bảo an sinh xã hội không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm nhân văn của ngành BHXH".

Hồng Duyên

Tags Yên Bái Yên Bình - Trấn Yên giải quyết chế độ chính sách BHXH BHYT

Các tin khác
Anh Nguyễn Văn Hùng (bên phải), thôn Cầu A, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên bên ngôi nhà mới.

Những ngôi nhà vững chãi không chỉ che mưa nắng mà còn thắp lên niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng cho hàng ngàn hộ dân nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách tại Yên Bái.

Năm 2025, qua rà soát, huyện Văn Yên sẽ xây mới và sửa chữa có 203 nhà tạm, nhà dột nát, trong đó có 171 nhà xây mới và 32 nhà sửa chữa. Tính đến 16 giờ, ngày 20/5, toàn huyện đã khởi công 203/203 nhà, đạt 100% kế hoạch, hoàn thành 129/203 nhà, đạt gần 65%. Trong số 129 nhà đã hoàn thành có 15 nhà cho hộ người có công, 75 nhà cho hộ nghèo, 39 nhà hộ cận nghèo. Huyện đã giải ngân được trên 7,4 tỷ đồng tiền hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Mọi người cần có ý thức trong việc phòng các bệnh truyền nhiễm

Trước nguy cơ gia tăng bệnh truyền nhiễm COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc đẩy mạnh phòng chống dịch, mở đợt cao điểm phòng chống dịch trong tháng 6 và tháng 7.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Trạm Tấu thăm mô hình trồng khoai sọ của người dân ở xã Hát Lừu.

Thời gian qua, các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã được huyện Trạm Tấu triển khai kịp thời, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương; trong đó, có nhiệm vụ giảm nghèo bền vững…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục