Yên Bái: Đào tạo nghề cho trên 12.500 lao động thuộc lĩnh vực du lịch và dịch vụ

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/5/2025 | 2:32:32 PM

YênBái - Để góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TU ngày 24/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, sau 5 năm, tỉnh đã tập trung đào tạo nhân lực gắn với giải quyết việc làm các ngành nghề phục vụ phát triển du lịch và dịch vụ.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia Lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ lễ tân, buồng phòng cho cơ sở lưu trú du lịch
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia Lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ lễ tân, buồng phòng cho cơ sở lưu trú du lịch


Tỉnh đã tập trung đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số ở các khu, điểm dịch vụ du lịch; trong đó, trọng tâm là đào tạo kỹ năng quản lý, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng lễ tân, phục vụ cho đội ngũ quản lý, nhân viên, hướng dẫn viên du lịch... đảm bảo cung cấp dịch vụ du lịch có chất lượng và tính chuyên nghiệp cao. 

Các ngành và địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực các ngành dịch vụ, cơ bản đã đáp ứng yêu cầu phát triển. Đến nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã đào tạo nghề cho trên 12.500 lao động thuộc lĩnh vực du lịch và dịch vụ, trong đó, đào tạo trình độ cao đẳng là trên 1.160 lao động; trung cấp gần 2.500 lao động; sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng gần 9.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong lĩnh vực dịch vụ đến nay đạt 34,5%.

Thanh Chi

Tags Yên Bái đào tạo nghề du lịch dịch vụ

Các tin khác
Trường Mầm non Bông Sen, thành phố Yên Bái tổ chức trải nghiệm hoạt động diễu binh chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, không gian tuổi thơ của trẻ em dường như đang bị bó hẹp bởi lịch học dày đặc và áp lực thành tích. Trong bối cảnh ấy, hoạt động trải nghiệm tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh đang nổi lên như một “sân chơi học tập” lý tưởng, nơi trẻ không chỉ học chữ mà còn học cách sống, cách yêu thương, sẻ chia và trưởng thành từng ngày…

Trẻ em thành phố Yên Bái học kỹ năng bơi.

Mỗi khi mùa hè đến, cùng với niềm vui của kỳ nghỉ dài là nỗi lo thường trực về an toàn cho trẻ em, trong đó đáng lo ngại nhất là nguy cơ đuối nước. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn ở trẻ em tại Việt Nam, trong đó có Yên Bái - nơi có nhiều ao hồ, sông suối, khe ngòi và địa hình hiểm trở.

Quang cảnh Hội thảo.

Ngày 28/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái phối hợp với tổ chức Save the Children International tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Xây dựng trường học an toàn hơn với thiên tai” tại thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Bình thường xuyên kiểm tra, nắm bắt việc thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Với 191 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, huyện Yên Bình đang tăng tốc về đích với những con số ấn tượng. Tính đến ngày 26/5/2025, các địa phương trong huyện đã khởi công xây dựng và sửa chữa nhà ở đạt 100%, và giải ngân đạt trên 92% kinh phí hỗ trợ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục