Yên Bái vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2025

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/6/2025 | 2:53:42 PM

YênBái - Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 với chủ đề "Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em", Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái vừa phát động đợt vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2025 nhằm tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đoàn xã Đại Phác, huyện Văn Yên thăm và tặng quà cho thiếu nhi trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Thiếu Nhi 1/6.
Đoàn xã Đại Phác, huyện Văn Yên thăm và tặng quà cho thiếu nhi trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Thiếu Nhi 1/6.




Trong những năm qua, cùng với nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã nhận được sự đồng hành tích cực của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Bình quân, mỗi năm, Quỹ đã vận động được trên 2 tỷ đồng. 

Theo đó, Quỹ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: phẫu thuật tim bầm sinh, phẫu thuật nụ cười, phẫu thuật mắt, trao học bổng, trợ cấp đột xuất, tặng xe đạp, áo ấm, quà Tết cho trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Toàn tỉnh hiện còn gần 6.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 44.660 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tuy có giảm nhưng vẫn cao so với mặt bằng chung của cả nước.Nhiều trẻ em thiếu sân chơi an toàn, tình trạng trẻ em bị xâm hại, vi phạm pháp luật, tai nạn thương tích, bỏ học vẫn còn xảy ra.

Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia ủng hộ với mức đóng góp đề xuất tương đương một ngày lương/người. Thời gian vận động kéo dài từ tháng 5/2024 đến 30/12/2025, trong đó cao điểm từ ngày 1/6 đến 30/6/2025.

Mọi đóng góp có thể chuyển trực tiếp bằng tiền mặt tại Văn phòng Sở Y tế tỉnh Yên Bái hoặc chuyển khoản về tài khoản: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái - Số tài khoản 3761.0.9122961.91012 tại Phòng giao dịch số 11 - Kho bạc Nhà nước khu vực VIII. Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Dân số và Trẻ em - Sở Y tế tỉnh Yên Bái, điện thoại 0915.516.993.

Sự chung tay của toàn xã hội sẽ là nguồn động viên to lớn, góp phần tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.
                                                                                                                                                                                          Hồng Oanh


Tags Yên Bái Tháng hành động vì trẻ em 2025 ủng hộ trẻ em

Các tin khác
Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII. Ảnh tư liệu

Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tầng lớp phụ nữ cả nước nhằm tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, mở rộng tính liên hiệp, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của các tầng lớp phụ nữ trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, phát triển, sẵn sàng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Giờ học modul đo lường điện lạnh của học viên Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ.

Với nhiều tiềm năng về du lịch, nông lâm nghiệp và công nghiệp chế biến, Yên Bái đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn mới, đào tạo nghề (ĐTN) không chỉ là giải pháp giảm nghèo bền vững mà còn là chìa khóa để bứt phá. Tuy nhiên, thực trạng công tác ĐTN vẫn còn nhiều “nút thắt” cần được tháo gỡ.

Học sinh trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, TP Thủ Đức, tháng 9/2023.

Chiều 3/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Dân số sửa đổi, trong đó bãi bỏ quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh một hoặc hai con.

Người dân xã Mai Sơn, huyện Lục Yên thực hiện hương ước, tham gia lao động, vệ sinh môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Các quy ước, hương ước ở các địa phương không chỉ đơn thuần là văn bản nội bộ của từng thôn, bản, tổ dân phố mà còn là kết tinh của trí tuệ tập thể, thể hiện rõ nét đặc trưng văn hóa của từng cộng đồng dân cư. Đây được xem như “bản hiến pháp” của làng, của bản - nơi mọi người tự nguyện tuân thủ để duy trì kỷ cương, thúc đẩy sự phát triển hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục