Gắn bó gần 10 năm với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Chân Thiện Mỹ, một doanh nghiệp khai thác đá trắng tại xã Liễu Đô, chị Hoàng Thị Hành thấu hiểu sâu sắc sự quan tâm và sẻ chia từ tổ chức công đoàn. Dù công việc nặng nhọc, thu nhập còn khiêm tốn, nhưng những món quà nghĩa tình, lời động viên kịp thời từ Công đoàn Công ty và LĐLĐ huyện đã tiếp thêm nghị lực để chị và đồng nghiệp yên tâm bám trụ với nghề, vượt qua khó khăn.
Chị Hành chia sẻ: "Trong quá trình làm việc tại Công ty, chúng tôi thường xuyên được các cấp công đoàn quan tâm thăm hỏi, động viên tặng quà mỗi dịp lễ, tết; giải quyết các chế độ, chính sách tiền lương, thưởng đầy đủ, kịp thời. Đó là nguồn động viên để công nhân và người lao động nỗ lực cống hiến, gắn bó với Công ty”.
Không chỉ quan tâm đến công việc, các tổ chức công đoàn trong các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện còn chú trọng chăm lo sức khỏe cho người lao động thông qua Chương trình "Bữa cơm Công đoàn”. Mỗi suất ăn được bổ sung dinh dưỡng, đảm bảo "ngon – sạch – đủ chất”. Những bữa cơm giữa ca không chỉ giúp công nhân phục hồi sức lực mà còn là khoảng lặng ấm áp giữa nhịp sống lao động vất vả.
Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Luyện kim và Khai khoáng Việt Đức tổ chức "Bữa cơm Công đoàn” cho người lao động trong Công ty.
Chị Nông Thị Mầu – Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Công ty cổ phần Luyện kim và Khai khoáng Việt Đức cho hay, Ban Chấp hành Công đoàn đã tham mưu cho Công ty hỗ trợ trích một phần kinh phí để cải thiện bữa ăn ca nhằm đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm giúp công nhân viên, người lao động trong Công ty có sức khỏe yêm tâm lao động sản xuất”.
Song song với chăm lo đời sống tinh thần, các cấp Công đoàn huyện Lục Yên còn đặc biệt quan tâm hỗ trợ đoàn viên khó khăn về nhà ở thông qua Chương trình "Mái ấm Công đoàn”. Mỗi ngôi nhà được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa với kinh phí 40 triệu đồng. Từ năm 2020 đến nay, các cấp công đoàn trong huyện đã hỗ trợ cho các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được 10 nhà mái ấm, giúp đoàn viên yên tâm an cư, ổn định cuộc sống.
Chị Âu Thị Nhẫn – Đoàn viên Công đoàn xã Mai Sơn chia sẻ: "Được sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức đoàn đã hỗ trợ gia đình tôi với kinh phí 40 triệu đồng để làm nhà. Nay có nhà mới rồi gia đình tôi sẽ cố gắng lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo”.
LĐLĐ huyện Lục Yên hiện đang quản lý 109 công đoàn cơ sở với hơn 4.200 đoàn viên. Trong đó, hơn 1.300 đoàn viên đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tất cả đều được đảm bảo việc làm ổn định, hưởng đầy đủ chế độ chính sách, phúc lợi và làm việc trong môi trường an toàn, thân thiện. Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo cho đoàn viên, các cấp công đoàn huyện Lục Yên còn lan tỏa yêu thương đến cộng đồng thông qua nhiều hoạt động thiện nguyện như: "Áo ấm mùa đông”, "Nâng bước em tới trường”, mô hình "Ai thừa thì cho, ai thiếu thì nhận”… Những hoạt động giàu tính nhân văn ấy đã góp phần làm ấm lòng người dân vùng cao, nhất là những hộ nghèo, khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Hương – Chủ tịch LĐLĐ huyện Lục Yên cho biết, thời gian qua, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở, nhất là đối với các tổ chức công đoàn ở các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể như : "Cảm ơn người lao động”, "Bữa cơm công đoàn”, "Ngày thứ Bảy cùng doanh nghiệp”, "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho công nhân, người lao động.
Bên cạnh đó, bằng các nguồn huy động xã hội hóa để hỗ trợ mua cây giống, con giống kịp thời hỗ trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế. Đặc biệt là trong cơn bảo số 3 vừa qua, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện cũng đã kêu gọi sự chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện hỗ trợ các gia đình đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do thiên tai các nhu yếu phẩm thiết yếu và hỗ trợ kinh phí cho 6 đoàn viên có nhà bị sập đổ hoàn toàn dựng lại nhà cửa, trị giá 300 trăm triệu đồng, giúp đoàn viên, người lao động sớm ổn định cuộc sống.
Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025, LĐLĐ huyện cũng đã tổ chức phát động với chủ đề "Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới". Đây là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh những đóng góp của người lao động, đồng thời khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; là dịp để khẳng định vai trò tiên phong của công nhân trong công cuộc chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Thông qua các hoạt động trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2025, tổ chức Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa vững chắc cho người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.
Đức Toàn