“Mái nhà chung” thắp sáng niềm vui

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/6/2025 | 9:28:02 AM

Tính đến tháng 3/2025, toàn tỉnh đã có 69 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (CLBLTHTGN) hoạt động hiệu quả, trong đó có các CLB được ưu tiên thành lập tại các xã đặc biệt khó khăn. Đây không chỉ thể hiện nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành mà còn phản ánh nhu cầu chính đáng về đời sống tinh thần, sự kết nối cộng đồng của NCT.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn quan tâm chăm sóc sức khỏe cho NCT.
Các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn quan tâm chăm sóc sức khỏe cho NCT.


Không chỉ là điểm nương tựa, các câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau (CLBLTHTGN) ở Yên Bái đang thực sự trở thành điểm hẹn của niềm vui và là nơi người cao tuổi (NCT) tìm thấy sự sẻ chia, được tiếp tục cống hiến và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Sau 5 năm triển khai, mô hình đầy tính nhân văn này đã kết nối những tâm hồn, thắp sáng niềm vui và làm giàu thêm ý nghĩa cuộc sống cho những "cây cao bóng cả” trên địa bàn tỉnh. 

Là tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và tỷ lệ người cao tuổi (NCT) tương đối cao, Yên Bái luôn trăn trở với bài toán làm sao để chăm sóc và phát huy vai trò của NCT trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Vì vậy, Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình CLBLTHTGN cùng với đề án cụ thể hóa của tỉnh Yên Bái ban hành năm 2021 đã mở ra một hướng đi triển vọng cho công tác này. Không chỉ dừng lại ở chủ trương, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là trách nhiệm của các cấp Hội NCT đã giúp những "mái nhà chung” - những CLBLTHTGN nhanh chóng hình thành, lan tỏa đến các bản làng, thôn xóm. 

Tính đến tháng 3/2025, toàn tỉnh đã có 69 CLBLTHTGN hoạt động hiệu quả, trong đó có các CLB được ưu tiên thành lập tại các xã đặc biệt khó khăn. Đây không chỉ thể hiện nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành mà còn phản ánh nhu cầu chính đáng về đời sống tinh thần, sự kết nối cộng đồng của NCT.

Không chỉ dừng ở việc chăm lo về mặt vật chất và tinh thần, CLBLTHTGN còn mang sứ mệnh "kích hoạt” giá trị sống tích cực trong mỗi thành viên. Sáng sáng, các cụ cùng nhau tập dưỡng sinh, hít thở không khí trong lành; chiều chiều lại rủ nhau chơi cờ, đọc báo, hay đơn giản chỉ là bên nhau sẻ chia chuyện đời, chuyện nhà, chuyện làng. Sức khỏe được chăm lo định kỳ, kiến thức chăm sóc bản thân được cập nhật thường xuyên và tinh thần NCT thêm phấn chấn nhờ các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi. 

Đơn cử, cứ về thôn Đỗng Hảo, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn để thấy không khí ấy hiện hữu rõ nét. CLB mới thành lập chưa lâu nhưng đã trở thành điểm đến thân quen mỗi ngày của các cụ. Các cụ bảo: "Có CLB, chúng tôi thấy mình vui hơn, khỏe hơn và quan trọng nhất là thấy mình vẫn còn có ích”. Sự hỗ trợ ban đầu từ tỉnh, từ huyện, dù không lớn về vật chất nhưng lại là nguồn động viên tinh thần vô giá. Nhiều CLB đã chủ động góp quỹ, hỗ trợ hội viên lúc ốm đau, tổ chức những chuyến giao lưu đầy nghĩa tình. 

Tinh thần tự giúp nhau ấy không chỉ để vượt qua khó khăn mà còn gắn kết thêm tình người, làm cho sợi dây cộng đồng thêm bền chặt. Hơn nữa, CLB còn là nơi để những "cây cao bóng cả” tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm cả đời mình. Họ không chỉ nhận sự giúp đỡ mà còn sẵn lòng sẻ chia, giúp đỡ người khác. Họ góp công góp sức vào phong trào xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh thôn xóm, bảo vệ môi trường... 

Điển hình như bà Nguyễn Thị Năng ở xã Yên Thắng, huyện Lục Yên. Ở cái tuổi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi, bà Năng vẫn miệt mài đầu tư, mở rộng mô hình kinh doanh phân viên nén dúi sâu - một loại phân bón thân thiện với môi trường, phù hợp với đồng đất đồi quê hương. Bà kiên trì tìm đầu ra, làm ăn bài bản, mỗi năm cơ sở của bà đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 5 - 6 lao động địa phương. 

Không chỉ vậy, bà Năng còn tích cực tham gia sinh hoạt CLB, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ các hội viên khó khăn. Đó là một trong hàng trăm hình ảnh đẹp về tinh thần "Tuổi cao gương sáng” mà các CLB đang vun đắp. 

Làm sao để giữ được cái hồn của tính "liên thế hệ” đúng nghĩa? Làm sao để thu hút thêm những người trẻ cùng tham gia, để CLB thêm năng động, thêm sức sống của tương lai? Làm sao để bảo đảm nguồn lực ổn định, lâu dài cho các hoạt động? Đó là những câu hỏi rất cần những lời giải mang tính lâu dài, bền vững. 

Với sự đồng hành sát sao của cấp ủy, chính quyền các địa phương; với vai trò và trách nhiệm của ban chủ nhiệm CLB - những người có tâm, có tầm; với sự minh bạch, hiệu quả trong quản lý nguồn lực - đó sẽ là những bài học kinh nghiệm quý báu để nhân rộng mô hình, để những "mái nhà chung” ấy ngày càng nhân rộng.

Mô hình CLBLTHTGN trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang từng bước khẳng định tính nhân văn sâu sắc và hiệu quả thiết thực. Đây không chỉ là "mái ấm” chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NCT mà còn là môi trường để họ tiếp tục sống khỏe, sống vui, sống có ích, góp phần dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và nhân ái.

Trong 5 năm qua, Trung ương Hội NCT Việt Nam đã tổ chức 5 lớp tập huấn tại tỉnh Yên Bái; Hội NCT tỉnh tổ chức 3 lớp, cấp phát 750 bộ tài liệu cho 750 học viên là thành viên ban chủ nhiệm, chủ tịch Hội NCT cấp xã và cán bộ xã, những hạt nhân của phong trào. Công tác giám sát cũng được siết chặt với 30 lượt từ Hội NCT tỉnh và 135 lượt từ cấp huyện để từng mô hình, từng CLB đều phải thực chất, hiệu quả, không phải là phong trào "đánh trống bỏ dùi”.

Văn Thông

Tags Yên Bái NCT liên thế hệ

Các tin khác
Hội NCT xã Âu Lâu khen thưởng các hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2024.

Hội Người cao tuổi (NCT) xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái hiện có 979 hội viên, trong đó có 377 hội viên nam, 602 hội viên nữ, sinh hoạt ở 8 chi hội và 20 tổ hội. Thời gian qua, Hội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân gương mẫu đi đầu, nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Hội viên NCT xã An Phú, huyện Lục Yên giao lưu thi đấu bóng chuyền hơi.

Với tinh thần “Tuổi cao nêu gương sáng”, người cao tuổi (NCT) Yên Bái luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế tại địa phương… Mỗi việc làm của NCT là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, tích cực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Những sản phẩm OCOP tạo sinh kế, mang lại thu nhập và giúp người dân thoát nghèo.

Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã nỗ lực và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, cơ sở hạ tầng cải thiện đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giảm nghèo, cần có cách tiếp cận toàn diện hơn, sâu rộng hơn về xã hội hóa công tác giảm nghèo.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Sở Nội Vụ tư vấn cho người  lao động đi làm việc tại nước ngoài.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái, trong 5 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã đưa được 366 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 31,3% kế hoạch năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục