Từ khát vọng đến hiện thực

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/6/2025 | 8:58:01 AM

YênBái - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Trấn Yên không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu mà đang từng bước chuyển hóa thành những giá trị cụ thể, bền vững trong đời sống nhân dân. Qua đó, Phong trào trở thành chất keo gắn kết cộng đồng, là động lực cho phát triển.

Tiết mục múa chuông của người dân thôn An Phú, xã Y Can trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tiết mục múa chuông của người dân thôn An Phú, xã Y Can trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.


Dưới sự lãnh đạo đồng bộ, sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương, huyện Trấn Yên đã coi việc xây dựng đời sống văn hóa là một phần trong công cuộc phát triển nông thôn mới. "Chúng tôi lồng ghép phong trào xây dựng đời sống văn hóa vào các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đưa các nội dung văn hóa vào từng buổi sinh hoạt thôn, tổ dân phố, câu lạc bộ” - Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Phạm Huy Mai cho biết. 

Từ đó, những mô hình gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan văn hóa không ngừng lan tỏa, thấm đẫm vào từng nếp nghĩ, cách làm của người dân. Trong không khí đầm ấm của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, những tấm giấy chứng nhận "Gia đình văn hóa” được trân trọng trao tay. Đó không chỉ là danh hiệu mà còn là minh chứng sống động cho một lối sống chan chứa tình làng nghĩa xóm.

Về thôn An Phú, xã Y Can dễ dàng cảm nhận được một tinh thần sống văn minh, hài hòa và tràn đầy năng lượng. Trưởng thôn An Phú - Mễ Thị Ngọ hồ hởi: "Bà con luôn đoàn kết, cùng nhau giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh. Nhờ vậy, đến nay, có trên 94% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, hơn 89% số hộ đạt gia đình hạnh phúc”. 

Từng nếp nhà nơi đây không chỉ là nơi ở mà còn là không gian gìn giữ truyền thống, nơi vang lên lời ca, điệu múa, nơi những buổi sinh hoạt văn hóa trở thành dịp để thế hệ trẻ được tiếp xúc với kho tàng tri thức dân gian quý báu của cha ông. Cũng trên hành trình ấy, thôn 1 xã Hòa Cuông từ vùng đặc biệt khó khăn nay trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

Trưởng thôn Hà Văn Toàn tự hào: "Người dân không chỉ xây dựng được cuộc sống ấm no mà còn biết tự hào và gìn giữ văn hóa truyền thống. Những điệu hát Sình ca, trò chơi dân gian được đưa vào sinh hoạt cộng đồng, góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần cho người dân”.

Bên cạnh đó, huyện Trấn Yên còn đặc biệt chú trọng đến đầu tư cho hệ thống thiết chế văn hóa. Tính đến hết năm 2024, toàn huyện có 188/188 thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa, sân chơi thể thao; 100% xã, thị trấn có khu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao đạt chuẩn; mỗi cộng đồng đều duy trì ít nhất một câu lạc bộ văn nghệ - thể thao hoạt động thường xuyên. 

Những ngôi nhà văn hóa thôn giờ đây không còn đơn thuần là nơi hội họp mà trở thành "trái tim” của mỗi cộng đồng dân cư - nơi người già kể chuyện cho con cháu, nơi các buổi đọc sách, sinh hoạt văn nghệ thắp sáng tình yêu quê hương, nơi những tiếng cười nối dài sự gắn kết cộng đồng. 

Cùng với đó, 188 tủ sách văn hóa được bố trí tại các thôn, bản đã trở thành điểm đến thân thuộc cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên trong việc tiếp cận thông tin, làm giàu tri thức, bồi dưỡng tâm hồn. Khát vọng xây dựng một "Trấn Yên hạnh phúc” không chỉ nằm trên những trang nghị quyết mà đã và đang từng bước được hiện thực hóa bằng những con số biết nói. Năm 2024, chỉ số hạnh phúc toàn huyện đạt 70,86%; có 94% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 74% số thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 30% số xã, thị trấn đạt chuẩn "xã hạnh phúc”. 

Phong trào xây dựng "Trường học hạnh phúc”, "Lớp học hạnh phúc”, "Bác sĩ tận tâm - bệnh viện hạnh phúc” được triển khai mạnh mẽ, gắn kết giữa chất lượng dịch vụ công và cảm nhận hài lòng của người dân từng bước nâng cao chất lượng sống, thắp sáng niềm tin vào một chính quyền phục vụ, dân chủ, gần gũi. Mục tiêu hết năm 2025, Trấn Yên phấn đấu trên 95% số hộ đạt gia đình văn hóa, trên 90% số hộ đạt gia đình hạnh phúc, chỉ số hạnh phúc toàn huyện đạt 71% không chỉ là đích đến mà là cam kết mạnh mẽ của hệ thống chính trị trong việc mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc thật sự cho người dân.

Huyện Trấn Yên đang từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” - một hành trình dài nhưng đầy tin tưởng, nơi ngọn lửa văn hóa đã bén rễ trong từng mái nhà, từng thôn xóm và sẽ tiếp tục cháy sáng.

Trần Ngọc

Tags Trấn Yên phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Các tin khác
Nhiều phóng viên ảnh vẫn yêu thích dòng máy DSLR để phục vụ công việc làm báo.

Cuộc đua sử dụng máy ảnh "xịn" trong giới báo chí hiện nay đang rất "khốc liệt" mà khá âm thầm. Những người có điều kiện sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng thậm chí tới hơn nửa tỷ để sở hữu bộ thiết bị chụp ảnh đẹp nhất có thể.

Ảnh minh hoạ.

Bộ Quốc phòng đề xuất nam và nữ quân nhân làm công việc đặc biệt, đặc thù được hưởng tương ứng 50% và 55% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội...

Các diễn giả trao đổi tại Diễn đàn vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Trong bối cảnh thách thức từ công nghệ số, cạnh tranh truyền thông, và việc thích ứng nhanh chóng với yêu cầu của tình hình mới, hơn lúc nào hết, báo chí cần nỗ lực phát huy tính chủ động, sáng tạo, biến khó khăn thành cơ hội để không ngừng bứt phá.

Hà Nội tích cực chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9

Dự kiến khoảng 40.000 người, bao gồm khách mời và các lực lượng quần chúng nhân dân tại Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025)

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục