Chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/6/2025 | 1:57:15 PM

YênBái - Thời gian qua, Công đoàn Các khu công nghiệp (KCN) tỉnh đã phối hợp với người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động (CNLĐ), nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công nhân, người lao động (NLĐ). Đến nay, 95% công nhân ở các KCN, khu chế xuất được tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trên 70% công nhân NLĐ tham gia hoạt động văn hóa, thể thao do các cấp công đoàn tổ chức.

Công nhân các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tham gia Giải Chạy việt dã tại “Ngày hội của đoàn viên, công nhân lao động” năm 2025.
Công nhân các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tham gia Giải Chạy việt dã tại “Ngày hội của đoàn viên, công nhân lao động” năm 2025.


Thực hiện Nghị quyết 03a của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của CNLĐ KCN, khu chế xuất, các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Các KCN tỉnh đã tích cực tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNLĐ về các nội dung cơ bản của nghị quyết. 

Các công đoàn cơ sở cũng chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp, đồng thời tích cực xây dựng phong trào, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với tình hình, điều kiện của công nhân ở doanh nghiệp mình để xây dựng và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao. Các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ được tổ chức thường xuyên tại các doanh nghiệp cũng như nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh. 

Hàng năm, các công đoàn cơ sở trực thuộc cũng tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao; cuộc thi nữ công gia chánh; giao hữu bóng đá nam, nữ; tư vấn pháp luật; các gian hàng phúc lợi cho đoàn viên công đoàn…, thu hút đông đảo CNLĐ hưởng ứng tham gia. Các công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện ngày càng tốt hơn công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ; điển hình như tại các công ty: cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn; TNHH Hapaco Yên Sơn, Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái... 

Ông Vũ Ngọc San - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết: "Là đơn vị sản xuất công nghiệp với gần 200 công nhân làm việc mỗi ngày, sau giờ làm, Công đoàn Công ty luôn tổ chức nhiều hoạt động thể thao như: bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông… ngay tại sân thể thao Công ty để CNLĐ rèn luyện sức khỏe. Công ty cũng thường xuyên tổ chức giao lưu thể thao, tạo điều kiện cho công nhân được giao lưu, mở rộng các mối quan hệ cũng như thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi”.   

Hiện Công đoàn Các KCN tỉnh có 55 công đoàn cơ sở, với tổng số 10.150 đoàn viên công đoàn và NLĐ. Từ năm 2018 đến nay, vào dịp tết Nguyên đán hàng năm, Công đoàn Các KCN tỉnh đều tổ chức Chương trình Tết sum vầy gắn với nhiều hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ như: tặng quà, tặng vé xe cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. 

Đồng thời, tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động hàng năm. Trong đó, năm 2025 với chủ đề "Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”, Công đoàn Các KCN tỉnh đã tổ chức "Ngày hội của đoàn viên, CNLĐ” với các hoạt động như: tổ chức giải Pickleball, giải chạy việt dã với 300 vận động viên là đoàn viên NLĐ tham gia. 

Bên cạnh đó, Công đoàn Các KCN tỉnh còn tổ chức các gian hàng "0 đồng”, tặng quà cho đoàn viên NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ tuyển dụng lao động trong các doanh nghiệp tại các KCN của tỉnh; tư vấn sức khỏe, chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… Những hoạt động này không chỉ giúp CNLĐ giải tỏa căng thẳng mà còn tạo ra sự gắn kết, đoàn kết trong cộng đồng lao động. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ. 

Để tiếp tục nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của CNLĐ tại Các KCN tỉnh, bà Đinh Thị Hồng Lan - Chủ tịch Công đoàn Các KCN tỉnh cho biết: "Thời gian tới, Công đoàn Các KCN tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp với người sử dụng lao động quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần của  NLĐ; tạo điều kiện thuận lợi để CNLĐ tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, các hoạt động học tập văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. 

Đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, doanh nhân, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ. Qua đó, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03a của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của CNLĐ KCN, khu chế xuất, đến nay, Công đoàn Các KCN tỉnh đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra: đã có 95% CNLĐ được tuyên truyền, phổ biến pháp luật; trên 70% CNLĐ tham gia hoạt động văn hóa, thể thao do công đoàn tổ chức.

Minh Huyền

Tags Yên Bái khu công nghiệp công nhân lao động người lao động đời sống văn hoá tinh thần

Các tin khác
Một lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em do Thị đoàn Nghĩa Lộ phối hợp tổ chức.

Với địa hình đồi núi xen kẽ nhiều suối, ao, hồ, thị xã Nghĩa Lộ tiềm ẩn không ít nguy cơ tai nạn thương tích cho trẻ em trong dịp hè. Trước thực trạng đó, Thị đoàn Nghĩa Lộ đã phát huy tinh thần xung kích, chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đồng bộ nhằm chung tay cùng các cấp, các ngành tạo nên một mùa hè vui tươi, bổ ích và an toàn cho trẻ.

Cuộc họp sắp kết thúc thì thấy các nhà báo lớn, có tên tuổi tề tựu đến dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ II, cũng tại khu dinh thự ở Thái Hà ấp.

Tiết mục múa chuông của người dân thôn An Phú, xã Y Can trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Trấn Yên không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu mà đang từng bước chuyển hóa thành những giá trị cụ thể, bền vững trong đời sống nhân dân. Qua đó, Phong trào trở thành chất keo gắn kết cộng đồng, là động lực cho phát triển.

Nhiều phóng viên ảnh vẫn yêu thích dòng máy DSLR để phục vụ công việc làm báo.

Cuộc đua sử dụng máy ảnh "xịn" trong giới báo chí hiện nay đang rất "khốc liệt" mà khá âm thầm. Những người có điều kiện sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng thậm chí tới hơn nửa tỷ để sở hữu bộ thiết bị chụp ảnh đẹp nhất có thể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục