Chưa ghi nhận trường hợp người Việt Nam nào bị thương tại Israel

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/6/2025 | 2:18:45 PM

Đại sứ quán tại Israel tiếp tục khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế di chuyển không cần thiết, tránh các khu vực nguy hiểm, thường xuyên cập nhật thông tin qua các kênh chính thức...

Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran ở Tamra, Israel, ngày 15/6/2025.
Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran ở Tamra, Israel, ngày 15/6/2025.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết tính đến sáng 16-6, chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị thương vong trong các đợt tấn công và giao tranh vừa qua giữa Israel và Iran.

Trong ba đêm liên tiếp, từ đêm 13 đến sáng 16-6, tình hình an ninh tại Israel, đặc biệt là tại Tel Aviv và các khu vực miền Trung diễn biến căng thẳng do các vụ tấn công tên lửa và không kích qua lại giữa hai bên.

Bộ Chỉ huy Mặt trận Nội địa thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nhiều lần phát còi báo động và yêu cầu người dân trú ẩn tại các khu vực an toàn.

Đại sứ quán Việt Nam cho biết, ngay sau khi căng thẳng leo thang, cơ quan này đã kích hoạt kênh liên lạc khẩn với cộng đồng người Việt, đồng thời phối hợp với các hội, nhóm để nắm tình hình, hỗ trợ kịp thời nếu cần thiết.

Hiện tại, Đại sứ quán tiếp tục khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế di chuyển không cần thiết, tránh các khu vực nguy hiểm, thường xuyên cập nhật thông tin qua các kênh chính thức và giữ liên lạc với cơ quan đại diện trong trường hợp khẩn cấp.

Đêm 15, rạng sáng 16-6, Iran đã tiến hành 3 đợt phóng tên lửa vào các thành phố ở miền Bắc và miền Trung của Israel để trả đũa các cuộc tấn công của quân đội nước này.

Tổ chức cấp cứu Magen David Adom của Israel cho biết 5 người đã thiệt mạng và ít nhất 87 người khác bị thương trong đợt tấn công bằng tên lửa mới nhất do Iran thực hiện.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Các đồng chí chủ trì họp báo.

Hội Báo toàn quốc năm 2025 diễn ra từ 19-21/6 với chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Viên chức BHXH khu vực XVII trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, vận động chị Tráng Thị Mỷ (người ngoài cùng bên phải) xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

Tháng 5 năm 2025 khép lại với những con số ấn tượng mà Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XVII đã đạt được qua các cuộc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Cụ thể BHXH khu vực XVII đã vận động được thêm gần 670 người tham gia, nâng tổng số lên hơn 39.900 người. Trong đó, tỉnh Yên Bái vận động được 28.465 người, đạt gần 61% kế hoạch năm; Lào Cai cũng tăng trưởng mạnh với 11.442 người, đạt trên 36%.

Với sự hỗ trợ của công nghệ số, các em học sinh đã chủ động sử dụng nền tảng học tập trực tuyến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công cụ số để lên kế hoạch ôn thi một cách khoa học.

Khác với các thế hệ trước, hành trình ôn thi của gen-Z giờ đây không chỉ gói gọn trong thư viện hay các trung tâm gia sư. Internet đã trở thành một "sân chơi" rộng lớn, nơi tri thức được chia sẻ và tiếp cận một cách dễ dàng. Các nền tảng mạng xã hội, vốn được biết đến với mục đích giải trí, nay trở thành công cụ học tập đắc lực.

Người dân thành phố Yên Bái được tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Yên Bái là tỉnh miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 57% và trên 80% dân số sinh sống ở khu vực nông thôn, làm nghề trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán nhỏ lẻ nên thu nhập không cao, không bền vững; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; mức hỗ trợ của Nhà nước đối với người dân có mức sống trung bình khi tham gia BHXH tự nguyện còn thấp với mức được hỗ trợ 10%/mức chuẩn nghèo. Do thu nhập còn thấp nên người dân chưa thể tham gia liên tục và trong thời gian dài để hưởng lương hưu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục