Lan tỏa nhận thức về bình đẳng giới

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/6/2025 | 8:54:23 AM

YênBái - Sau 5 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới (BĐG) và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” (thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030), giai đoạn 2021 - 2025, nhiều chỉ tiêu của Dự án đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Hội LHPN tỉnh tổ chức “Giao lưu các tổ truyền thông tại cộng đồng” tại thị xã Nghĩa Lộ.
Hội LHPN tỉnh tổ chức “Giao lưu các tổ truyền thông tại cộng đồng” tại thị xã Nghĩa Lộ.


Hoạt động của Dự án đã đem lại những hiệu quả đáng kể trong việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tăng cường nhận thức về BĐG trong cộng đồng, đặc biệt là nam giới; thúc đẩy thực hiện BĐG và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS. Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, Trưởng ban Điều hành Dự án 8 tỉnh đã có những trao đổi sâu với phóng viên (P.V) Báo Yên Bái về tác động, hiệu quả của Dự án trên địa bàn tỉnh.

P.V: Thưa bà, qua 5 năm triển khai, Dự án 8 đã đạt được những kết quả căn bản như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm: Qua 5 năm triển khai trên địa bàn tỉnh, Dự án 8 đã tạo cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ và tạo chuyển biến nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết căn bản tình trạng bất bình đẳng trong nhiều lĩnh vực đối với phụ nữ và trẻ em gái vùng DTTS và miền núi, góp phần vào mục tiêu thực hiện BĐG và giải quyết các vấn đề cấp thiết. Đội ngũ cán bộ các cấp được nâng cao năng lực về thực hiện BĐG, lồng ghép giới. 

Các mô hình của Dự án như: "Tổ truyền thông cộng đồng”, "Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi” hỗ trợ mô hình sinh kế… được thành lập, duy trì và bước đầu hoạt động hiệu quả. Các cuộc truyền thông, tập huấn đã bám sát nội dung, yêu cầu, được người dân đón nhận, ủng hộ và được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. 

Dự án đã thành lập được 387 "Tổ truyền thông cộng đồng”; 52 "Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực; 80 câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi” trong trường học và tại thôn, bản; hỗ trợ 6 mô hình tổ, nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ triển khai các giải pháp ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tạo mã QR truy xuất nguồn gốc, tem nhãn, bao bì sản phẩm, quảng bá thương hiệu; nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo cho 129 cán bộ nữ DTTS cấp huyện, xã; nâng cao năng lực thực hiện BĐG và lồng ghép giới cho gần 2.000 cán bộ cấp huyện, xã, thôn, bản, trong đó chủ yếu là nam giới...

P.V: Hoạt động của Dự án đã tác động đến các nhóm đối tượng thụ hưởng như thế nào, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm: Dự án đã giúp nâng cao nhận thức của phụ nữ về quyền lợi và vai trò của họ trong xã hội. Các chương trình truyền thông và giáo dục đã giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về quyền BĐG, giảm thiểu tình trạng phân biệt đối xử và định kiến giới trong các cộng đồng DTTS. Phụ nữ dần có vai trò chủ động hơn trong các quyết định của gia đình, đặc biệt là về kinh tế và giáo dục con cái. Điều này giúp cải thiện vị thế của họ trong gia đình và xã hội, giảm sự phụ thuộc vào nam giới.

Các chương trình can thiệp hỗ trợ pháp lý và tâm lý đã góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình và bạo lực giới, bảo vệ phụ nữ trước nguy cơ bị xâm hại. Bên cạnh đó, Dự án hỗ trợ các chương trình đào tạo nghề và khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp, giúp họ tự chủ kinh tế, cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. Sự tham gia của phụ nữ vào các mô hình hợp tác xã, doanh nghiệp do họ quản lý cũng ngày càng tăng.


Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm. 

Đối với trẻ em, Dự án giúp các em, đặc biệt là trẻ em gái DTTS, tiếp cận tốt hơn với giáo dục, giảm tỷ lệ bỏ học sớm. Dự án tập trung bảo vệ quyền trẻ em trước các vấn đề như lao động sớm, bạo lực, xâm hại và tảo hôn. Trẻ em được giáo dục và bảo vệ quyền lợi thông qua các chương trình truyền thông và hỗ trợ từ các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em. Các chương trình chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em cũng góp phần nâng cao dinh dưỡng, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng và các bệnh phổ biến ở trẻ em DTTS. 

Đối với nam giới, Dự án góp phần thay đổi nhận thức về vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội, giúp giảm phân biệt giới. Nam giới dần có cái nhìn công bằng hơn về vai trò của phụ nữ trong các hoạt động kinh tế - xã hội. Các hoạt động cộng đồng có sự tham gia của cả nam và nữ giới, từ đó nâng cao tiếng nói của phụ nữ trong các quyết định quan trọng tại cộng đồng.

P.V: Bà đánh giá như thế nào về tính bền vững của Dự án?

Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm: Một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên tính bền vững của Dự án là thay đổi nhận thức cộng đồng về vai trò và quyền của phụ nữ. Khi phụ nữ và trẻ em được giáo dục đầy đủ về quyền lợi của mình, cộng đồng sẽ dần chấp nhận và thực hiện BĐG - điều này vẫn sẽ tiếp tục sau khi Dự án kết thúc. 

Các chương trình phòng chống tảo hôn, xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình sẽ có tác động lâu dài đến hành vi của cả phụ nữ, nam giới và cộng đồng. Khi chuẩn mực xã hội về giới được điều chỉnh theo hướng tích cực, tác động của Dự án sẽ trở thành một phần văn hóa cộng đồng. 

Các mô hình hợp tác xã, nhóm kinh tế do phụ nữ lãnh đạo hoặc tham gia sẽ giúp họ có việc làm ổn định, cải thiện thu nhập - đây là yếu tố quan trọng để duy trì phát triển bền vững. Ngoài ra, việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành và giám sát cho cán bộ Hội, cán bộ phụ trách BĐG ở cơ sở sẽ bảo đảm duy trì, phát huy hiệu quả sau khi Dự án kết thúc.

Dự án không chỉ tập trung vào phụ nữ mà còn khuyến khích sự tham gia của nam giới và các nhóm đối tượng khác trong cộng đồng. Khi nhận thức về BĐG được lan tỏa sâu rộng, sự ủng hộ từ nam giới và cộng đồng sẽ là nền tảng để duy trì các kết quả tích cực mà Dự án đã đạt được.

P.V: Trân trọng cảm ơn bà!

Thu Hạnh (thực hiện)

Các tin khác
Lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Trạm Tấu tại Lễ phát động Chiến dịch tình nguyện hè 2025.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc triển khai chương trình công tác năm 2025 với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè 2025 đã được Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức rộng khắp với phương châm “thiết thực, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả”, bảo đảm triển khai đầy đủ 1 chương trình, 4 chiến dịch gắn với từng khối đối tượng.

Nhờ được vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, gia đình bà Lò Thị Thon, thôn Lừu 1, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu phát triển chăn nuôi lợn cho hiệu quả kinh tế cao.

Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, trình độ dân trí hạn chế, thiếu kiến thức về khoa học kỹ thuật nhưng những năm qua, nhiều hội viên nông dân (HVND) ở huyện vùng cao Trạm tấu đã mạnh dạn vay vốn để đưa các cây trồng, vật nuôi và áp dụng kỹ thuật mới vào phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả.

Chiến sự căng thẳng giữa Israel và Iran.

Trước tình hình cuộc xung đột giữa Israel và Iran diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức đưa 18 công dân rời Iran sang Azerbaijan an toàn và đến ngày 18/6, 16 công dân đã về nước.

Miền Bắc mưa giông diện rộng từ chiều tối và đêm 19/6.

Dự báo thời tiết 19/6/2025, miền Bắc có nắng gián đoạn, từ chiều tối mưa giông mạnh. Trung Bộ vẫn nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục