Đi đầu trên trận tuyến mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/6/2025 | 7:43:03 AM

YênBái - Không còn tiếng súng đạn, không còn khói lửa chiến tranh, những người lính Cụ Hồ kiên trung nay lại cống hiến trên một trận tuyến mới - trận tuyến xây dựng và phát triển quê hương.

Hội Cựu chiến binh xã Văn Phú, thành phố Yên Bái tổ chức nói chuyện truyền thống cho học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Văn Phú.
Hội Cựu chiến binh xã Văn Phú, thành phố Yên Bái tổ chức nói chuyện truyền thống cho học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Văn Phú.


Đại tá Nguyễn Trung Thái - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tự hào chia sẻ: "Dù ở vị trí nào, làm công việc gì, những người lính Yên Bái vẫn luôn phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, vẹn nguyên lời thề son sắt với Tổ quốc, với nhân dân. Họ không ngại khó khăn, gian khổ, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, sẵn sàng chiến đấu và cống hiến vì một Yên Bái giàu đẹp, một Việt Nam hùng cường. Sự đóng góp của họ là vô cùng to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của tỉnh". 

Câu chuyện của CCB Nguyễn Ngọc Thắm, thôn Làng Chẹo, xã An Thịnh, huyện Văn Yên là một minh chứng. Năm 2024, ông Thắm là nông dân duy nhất của tỉnh Yên Bái vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc”. Sau khi nhập ngũ và tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, ông trở về quê hương mang theo vết thương chiến tranh. 

Ông Thắm chia sẻ: "Tôi luôn nghĩ rằng, chiến tranh còn vượt qua được chứ nói gì là đói nghèo. Kiên trì, cố gắng rồi gia đình tôi đã có 22ha quế, 2ha mặt nước ao nuôi thủy sản. Từ nguồn vốn tích lũy, tôi đã mở 2 cơ sở kinh doanh xăng dầu, mua các loại máy móc phục vụ sản xuất và mua được ô tô riêng phục vụ gia đình”. 

Đến nay, gia đình ông có tổng thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh của gia đình ông tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương với mức thu nhập bình quân từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Ông còn hỗ trợ 16 hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong xã được vay vốn đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế. 

Những CCB Yên Bái hiện duy trì 24 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 15 hợp tác xã, 252 tổ hợp tác, 143 trang trại, 935 gia trại, 160 cơ sở sản xuất chế biến nông - lâm - thủy sản, 234 xưởng sản xuất, 855 cơ sở hộ kinh doanh tổng hợp... Các mô hình này tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục nghìn lao động là CCB, con em CCB, cựu quân nhân và nhân dân địa phương với mức thu nhập bình quân từ 4,5 - 9,5 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ trên lĩnh vực kinh tế, những người lính còn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động ở địa phương. Được rèn luyện và trưởng thành qua môi trường quân đội nên họ là lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc nên đã có nhiều cách thức, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động; đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên. Họ là những người kể chuyện lịch sử đầy cảm xúc cho thế hệ trẻ, góp phần bồi đắp lòng yêu nước và tự hào dân tộc. 

Ở địa phương, họ cũng là những người tiên phong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực vận động, đóng góp sức người, sức của xây dựng nông thôn mới, hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi chung. 

5 năm qua, các gia đình CCB đã hiến hơn 144.560m2 đất, đóng góp 546 triệu đồng, 122.300 ngày công để làm mới, nâng cấp 405km đường giao thông nông thôn, 274km kênh mương nội đồng, 92 cầu cống, 82 phòng lớp học, trạm y tế, nhà văn hóa cộng đồng; vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và cán bộ, hội viên đóng góp ngày công, tiền, vật liệu xóa được 670 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 5 tỷ đồng; vận động cán bộ, hội viên đóng góp, ủng hộ các quỹ từ thiện được trên 8 tỷ 783 triệu đồng...

Đóng góp của những người lính Yên Bái trên trận tuyến mới tô điểm thêm những gam màu tươi sáng cho bức tranh quê hương. Họ là những người anh hùng dù không cầm súng vẫn tiếp tục tạo nên những thành tích đầy tự hào. 

Hoài Anh

Tags Yên Bái Hội Cựu chiến binh

Các tin khác
Tỷ lệ hưởng lương hưu tương ứng với số năm đóng BHXH của người về hưu từ ngày 1/7/2025.

Lao động đóng từ đủ 15 năm bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên, đạt 61 tuổi 3 tháng với nam, 56 tuổi 8 tháng với nữ đủ điều kiện hưởng hưu trí.

Thời tiết Hà Nội có nắng đến 34 độ.

Dự báo thời tiết 25/6/2025, miền Bắc duy trì nắng với mức nhiệt cao nhất 34 độ; vùng núi mưa giông mạnh vào chiều tối. Trung Bộ nắng nóng; riêng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa lớn cục bộ.

Lãnh đạo Thị ủy thị xã Nghĩa Lộ thăm, động viên và trao quà cho hộ nghèo trong Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025.

Ít ai hình dung được, ba mươi năm trước, thị xã Nghĩa Lộ là vùng trũng của nghèo khó, thiếu thốn và lạc hậu sau nhiều năm chia tách, sáp nhập.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập sâu rộng, ngành Thanh tra nói chung và Thanh tra tỉnh Yên Bái nói riêng đang đứng trước những thách thức và cơ hội to lớn. Với quyết tâm chính trị cao, chuẩn bị kỹ lưỡng cùng nền tảng quan trọng từ những thành tựu đáng tự hào trong nhiệm kỳ qua, Thanh tra tỉnh sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của tính chuyên nghiệp, hiệu quả, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục