Các chùa trên toàn quốc cử hành chuông trống, cầu quốc thái dân an ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/6/2025 | 2:39:16 PM

Vào lúc 6 giờ sáng 1/7 - ngày vận hành đầu tiên mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các chùa và cơ sở tự viện trong cả nước sẽ cử hành chuông, trống cầu quốc thái dân an.

Quang cảnh chùa Quán Sứ, Hà Nội.
Quang cảnh chùa Quán Sứ, Hà Nội.

Theo văn bản ban hành ngày 25/6 của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố cùng các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước, Giáo hội đề nghị các chùa, tự viện trên cả nước cử hành 3 hồi chuông, trống cầu quốc thái dân an vào sáng 1/7.

Văn bản nêu rõ: Ngày 1/7 là ngày hoạt động đầu tiên của các tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong cả nước. Đây là sự kiện lịch sử vô cùng đặc biệt trong tiến trình dân tộc bước vào kỷ nguyên mới phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Với truyền thống Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường lịch sử, Ban Thường trực Hội đồng trị sự đề nghị: Đúng 6 giờ sáng 1/7, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước cử hành 3 hồi chuông, trống bát nhã cầu quốc thái dân an, tụng kinh và nghi lễ tâm linh cầu an, khơi dậy sức mạnh đoàn kết dân tộc, hồn thiêng sông núi đất nước Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 12/6, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết mang tính lịch sử về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, giảm số tỉnh, thành phố của cả nước từ 63 xuống còn 34. Đây là lần đầu trong gần nửa thế kỷ, Việt Nam có số đơn vị hành chính cấp tỉnh ít nhất.

Trước đó, dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) vừa qua, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã có công văn đề nghị các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước treo cờ Tổ quốc, thỉnh chuông, trống trong sáng 30/4, tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an, cầu siêu cho những người đã hy sinh trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

(Theo NDO)

Các tin khác
Quang cảnh buổi lễ.

Hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu tiên (11/3/1951 - 11/3/2026), để có nhiều tác phẩm ảnh báo chí chất lượng ghi dấu hành trình Đổi mới của đất nước chuẩn bị cho triển lãm và sách ảnh tư liệu - những hoạt động ý nghĩa tại sự kiện lớn này, Báo Nhân Dân phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức cuộc thi ảnh báo chí với chủ đề "Việt Nam trên hành trình đổi mới".

Ban Chấp hành Đảng bộ Trung đoàn Bộ binh 121 nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Trung đoàn Bộ binh 121 đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện. Trong bối cảnh có nhiều nhiệm vụ nặng nề, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Trung đoàn đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác, nổi bật là chất lượng huấn luyện, diễn tập, hậu cần, kỹ thuật, tài chính; nội bộ đoàn kết, kỷ cương vững chắc; đơn vị ngày càng chính quy, vững mạnh, đạt danh hiệu “mẫu mực, tiêu biểu”.

Các tổ chức đoàn thể huyện Trạm Tấu cùng bà con tham gia giúp đỡ hộ gia đình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Với cách làm bài bản, quyết liệt, sáng tạo, đến ngày 13/6, Yên Bái đã hoàn thành xây mới và sửa chữa 2.208 ngôi nhà theo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025, về đích trước gần 80 ngày so với mục tiêu. Tổng kinh phí huy động thực hiện Đề án đạt gần 363 tỷ đồng, cao hơn gấp 3 lần so với kinh phí dự kiến thực hiện Đề án. Đây cũng là thành tích đặc biệt nổi bật dâng lên chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh.

Người dân tham gia, cổ vũ trò chơi dân gian tại Lễ hội đền Suối Tiên năm 2025, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên.

Yên Bái đang chứng minh một cách thuyết phục rằng, văn hóa không chỉ là di sản cần được gìn giữ mà còn là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, trụ cột vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Bằng việc thực thi sáng tạo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trụ cột “bản sắc” trong chiến lược phát triển “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” đã được hiện thực hóa, biến những giá trị văn hóa độc đáo thành tài sản quý giá, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục