Yên Thịnh: Từng bước đẩy lùi các loại hình tội phạm
- Cập nhật: Thứ tư, 18/2/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn xã hội, hàng năm Công an phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã chủ động đề ra các biện pháp đảm bảo an ninh khu dân cư; thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an thành phố trong việc đấu tranh trấn áp tội phạm từng bước ổn định địa bàn.
Với địa bàn rộng 4,2 km2 với 45 tổ dân phố và nhiều cơ quan, đơn vị trường học, số học sinh, sinh viên đăng ký tạm trú rất lớn, Công an phường đã chủ động tham mưu với Đảng uỷ và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân. Đơn vị đã triển khai nhiều phương án đấu tranh phòng chống tội phạm, tổ chức nhiều đợt ra quân xuống đường, tập trung lực lượng đánh mạnh vào các địa bàn phức tạp về trật tự xã hội.
Qua đánh giá tình hình trật tự xã hội năm 2008 cho thấy, tuy địa bàn không có tụ điểm phức tạp, nhưng tình trạng sử dụng trái phép các chất ma tuý, trộm cắp vặt, tình trạng gây rối trật tự công cộng vẫn có những diễn biến phức tạp với 11 vụ phạm pháp hình sự xảy ra. Lực lượng công an phường đã phối hợp với Công an thành phố điều tra làm rõ 7 vụ 7 đối tượng, tang vật thu giữ gồm: 2 xe máy, 3 điện thoại di động, 1 xe đạp và một số tài sản khác trị giá trên 20 triệu đồng. Tình hình trộm cắp vặt xảy ra 29 vụ, Công an phường đã đấu tranh làm rõ 18 vụ 28 đối tượng, tài sản thu hồi trị giá trên 18 triệu đồng; gây rối trật tự công cộng 14 vụ 21 đối tượng; tội phạm ma tuý bắt xử lý 7 vụ 7 đối tượng, tang vật thu giữ 84 gói nhỏ hêrôin.
Ngoài ra, Công an phường cũng đã lập hồ sơ đưa đi cơ sở chữa bệnh 17 đối tượng. Được biết, từ đầu năm 2009 tới nay, số vụ việc xảy ra trên địa bàn có giảm, số vụ việc liên quan đến ANTT chỉ xảy ra 3 vụ việc nhỏ, hiện Công an phường đang phối hợp với lực lượng chức năng Công an thành phố tiếp tục đấu tranh làm rõ. Đối với địa bàn phường Yên Thịnh, tuy các tổ dân phố đã thực hiện khá tốt công tác tuần tra, kiểm soát, công tác đảm bảo an ninh khu dân cư, nhưng vẫn còn những nơi như tổ 36 và tổ 37, (đây là khu tập trung nhiều trường học, địa bàn này có đến 52 nhà trọ, đặc biệt là khu vực tập trung nhiều quán ăn, quán karaoke), tình trạng sinh viên tụ tập uống rượu bia kể cả về đêm, đã gây không ít bất bình cho các hộ dân ở đây. Nhiều vụ việc xích mích, đánh nhau gây rối trật tự công cộng thường xuyên xảy ra. Việc chấp hành công tác khai báo tạm trú, tạm vắng của một số nhà trọ tuy đã được quản lý chặt chẽ, song vẫn còn nhiều nhà trọ tái phạm phải xử lý hành chính.
Do địa bàn phường rộng, dân cư sống không tập trung nên công tác giữ gìn ANTT ở một số khu dân cư gặp phải không ít khó khăn. Lãnh đạo Công an phường đã tập trung chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ thường xuyên nắm chắc địa bàn, bám dân nhằm kịp thời phát hiện những vấn đề liên quan đến ANTT ở cơ sở; phối hợp với các ban bảo về dân phố tuần tra, kiểm soát các địa bàn trước đây là tụ điểm buôn bán, sử dụng trái phép các chất ma tuý trước đây; thực hiện tốt chương trình phối kết hợp giữa lực lượng dân quân tự vệ, các ngành đoàn thể như: Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… do vậy, số vụ việc liên quan đến ANTT hàng năm đều giảm. Công an phường đã chú trọng xét chọn khu dân cư tiêu biểu để xây dựng kế hoạch vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; gắn cuộc vận động toàn dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm với việc thực hiện tốt các quy ước đường phố.
Công tác giáo dục cảm hoá các đối tượng tù tha trở về địa bàn cũng được các đoàn thể của địa phương và cộng đồng quan tâm động viên, giúp các đối tượng chuyển biến rõ rệt, điển hình như trường hợp Đỗ Đức Bình, trú tại tổ 3, phạm tội sử dụng trái phép chất ma tuý. Trong khi chấp hành án cải tạo, Bình đã được giảm án 6 lần bằng 4 năm 2 tháng. Từ khi hết hạn cải tạo, từ tháng 9 năm 2008 đến nay, anh Bình đã chịu khó làm ăn, chấp hành tốt nội quy của khu phố. Đối tượng thứ hai là Nguyễn Chí Phương, sinh năm 1966, trú tại tổ 20. Phương bị chấp hành án phạt từ 5 năm về tội phá huỷ công trình quan trọng về an ninh quốc gia. Trong quá trình cải tạo, Phương cũng được 3 lần giảm án, tổng cộng 1 năm 1 tháng, hiện Phương đang làm thợ xây có thu nhập ổn định, tiết kiệm chi tiêu giúp đỡ gia đình trong phát triển kinh tế.
Hiện nay, Công an phường Yên Thịnh đang triển khai sâu rộng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ tới 14 tổ bảo vệ dân phố, 54 tổ tự quản, 54 tổ hoà giải. Cùng với việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa tội phạm, vây bắt kẻ gian và tiếng kẻng an ninh đã tạo thế trận an ninh vững chắc, góp phần quan trọng để Yên Thịnh đẩy lùi các loại hình tội phạm, gìn giữ sự bình yên cho nhân dân.
Thái Hưng
Các tin khác
47 cán bộ ở thị xã Nghĩa Lộ được điều động công tác theo Nghị định 158 của Chính phủ / Yên Bái còn gần 1.700 hộ gia đình người có công thuộc diện nghèo / Gần 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em
Ngày 17.2, Bộ NN-PTNT đã tổ chức Hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Cục trưởng Cục Thú y Bùi Quang Anh cho biết: từ đầu năm 2009 đến nay, dịch cúm gia cầm đã xảy ra ở 31 xã, thuộc 16 huyện của 9 tỉnh trên cả nước là Thanh Hóa, Thái Nguyên, Cà Mau, Sóc Trăng, Nghệ An, Hậu Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Quảng Trị với tổng số gia cầm chết và tiêu hủy gần 33.000 con.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, từ ngày 24-2, ngành đường sắt bắt đầu giảm 25% giá vé tàu hỏa dành cho những người mất việc làm và sinh viên đi tập thể với số lượng 15 người trở lên.
![Đến nay, tỉnh Yên Bái đã xây dựng được 911 nhà văn hóa.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/51568_8-nam.jpg)
YBĐT - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở tỉnh Yên Bái đã thực sự trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, thúc đẩy kinh tế – văn hóa – xã hội phát triển.