Nghĩa Lộ: Tuyên truyền sâu rộng chính sách đại đoàn kết
- Cập nhật: Thứ tư, 18/2/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Đã 50 năm trôi qua, kể từ khi Bác Hồ lên thăm và nói chuyện với đồng bào các dân tộc Yên Bái đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ luôn khắc ghi lời Người để thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Để chính sách đi sâu vào cuộc sống, Nghĩa Lộ đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách đại đoàn kết của Đảng và Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân các tộc.
|
Mặc dù, thị xã Nghĩa Lộ đã trải qua quá trình chia tách, sáp nhập nhiều lần, nhưng thực hiện lời dạy của Bác Hồ về đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc Nghĩa Lộ luôn nêu cao tinh thần cách mạng, phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, hăng hái đi đầu thực hiện mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Đặc biệt, kể từ khi tái lập thị xã đến nay, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết được triển khai sâu rộng đến nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về đoàn kết toàn dân tộc được nâng lên để không ngừng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo được sự đồng thuận của nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Các dân tộc trên địa bàn luôn tạo được sự bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, chung sức đồng lòng đóng góp xây dựng thị xã Nghĩa Lộ ngày càng phát triển. Nghĩa Lộ luôn tập trung chăm lo phát triển kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần, xoá đói giảm nghèo; cũng như nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
Một trong những nghị quyết Đảng bộ thị xã quan tâm chỉ đạo nghiêm túc và đem lại nhiều hiệu quả thiết thực đó là Nghị quyết TƯ7 phần 2 (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Ban Thường vụ Thị uỷ đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng đến bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc, chủ tịch UBND các xã, phường, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của thị xã để học tập quán triệt nội dung nghị quyết. Đồng thời, tổ chức các lớp học tập nghị quyết tập trung cho cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Riêng các Đảng bộ phường và cơ quan có đông cán bộ đảng viên, Thị ủy cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở truyền đạt Nghị quyết.
Sau khi triển khai quán triệt, Nghĩa Lộ đã xây dựng thành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, sát với thực tiễn địa phương. Kết quả, toàn Đảng bộ có 100% chi, Đảng bộ, 98% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt nghị quyết; trên 70% đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân được tuyên truyền, giới thiệu; 100% các chi, Đảng bộ đều xây dựng được chương trình hành động thực hiện.
Từ năm 2007 đến nay, Nghĩa Lộ tập trung lãnh chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây cũng là dịp để thị xã Nghĩa Lộ tuyên truyền sâu rộng chính sách đại đoàn kết các dân tộc góp phần củng cố khối đại đoàn kết, giữ gìn đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và chung tay xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp văn minh.
Mạnh Hưng
Các tin khác
YBĐT - Trong những ngày đầu xuân Kỷ Sửu, chúng tôi đến với Bản Mù – một trong 10 xã vùng cao khó khăn của huyện Trạm Tấu (Yên Bái). Mùa xuân này, người dân các thôn bản trong xã Bản Mù vui lắm, khi các bản gần, bản xa được nối với nhau bằng những con đường của ý Đảng lòng dân theo chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh.
Liên quan đến lệ phí tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, dự kiến, lệ phí đăng ký dự thi tuyển sinh sẽ tăng từ 40.000 đồng lên 50.000 đồng/hồ sơ; lệ phí dự thi tăng từ 20.000 lên 30.000 đồng/ thí sinh. Riêng lệ phí thi các môn năng khiếu sẽ tăng từ 80.000 đồng/thí sinh lên 200.000 đồng.
YBĐT - Xã Đại Lịch là địa phương vùng ngoài của huyện Văn Chấn (Yên Bái), có tổng diện tích tự nhiên trên 4346 ha, bao gồm 1115 hộ, 4686 nhân khẩu cùng chung sống ở 15 thôn bản. Cuộc sống của người dân Đại Lịch chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp.
YBĐT - Để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn xã hội, hàng năm Công an phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã chủ động đề ra các biện pháp đảm bảo an ninh khu dân cư; thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an thành phố trong việc đấu tranh trấn áp tội phạm từng bước ổn định địa bàn.