8.000 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên nghèo vay vốn học tập

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/2/2009 | 12:00:00 AM

Mặc dù nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, Chính phủ sẽ vẫn bố trí đủ nguồn vốn (khoảng 8.000 tỷ đồng trong năm 2009) để học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay để học tập với lãi suất thấp.

Đó là thông tin mà lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khẳng định tại cuộc họp báo chung ngày 19-2-2009, về kết quả thực hiện chính sách cho học sinh, sinh viên (HSSV) vay vốn học tập.

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Nguyễn Văn Lý cho biết, năm 2009, sẽ dành 8.000 tỷ đồng cho HSSV vay để học tập, trong đó cho vay học kỳ II năm học 2008 - 2009 là 4.000 tỷ đồng.

Trước câu hỏi tại sao không điều chỉnh mức cho vay khi cuộc sống của nhiều gia đình bị tác động bởi những khó khăn do ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, ông Nguyễn Văn Lý giải thích, mức vay này (800.000 đồng/tháng với lãi suất 6%/năm) chỉ mang tính hỗ trợ trong bối cảnh mức học phí vẫn giữ nguyên, lạm phát đã được kiềm chế. Điều quan trọng, HSSV và gia đình họ phải tự lực vươn lên, nỗ lực vượt qua khó khăn.

Bên cạnh đó, mức lãi suất cho vay thấp hơn nhiều mức lãi suất trên thị trường hiện nay, nên theo ông Nguyễn Văn Lý, mức lãi suất này không hề gây sức ép đối với HSSV. Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách Xã hội không thu vốn gốc, lãi suất trong quá trình HSSV đang học.

Được biết, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã tiến hành rà soát, tổng kết việc cho vay vốn học tập tại hơn 9.000 xã trong tổng số hơn 10.000 xã trên cả nước. Nhờ vậy, đã phát hiện kịp thời việc cho vay sai mục đích (247 hộ tính từ tháng 10/2007 - 12/2008), sai đối tượng (4.142 hộ). Từ đó, ngừng giải ngân cho vay và thu hồi nợ trước hạn 3.002 hộ sai đối tượng, thu hồi nợ trước hạn của 247 hộ với số tiền sử dụng sai mục đích.

Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết, từ nay trở đi, mỗi năm sẽ tổ chức tổng kết việc thực hiện cho HSSV vay vốn học tập ở tất cả các xã, phường thực hiện chương trình này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ chính thức nghiệm thu đưa phần mềm quản lý tình hình nợ vay của HSSV vào khai thác, sử dụng trong công tác quản lý cho vay và phối hợp thu hồi nợ tại các cơ sở đào tạo, thông báo công khai cho những người có liên quan biết và sử dụng.

(Theo TTO)

Các tin khác
Tiếp nhận hồ sơ nhân dân theo cơ chế một cửa tại UBND phường Đồng Tâm (TP Yên Bái). (Ảnh: Quang Thiều)

YBĐT - Thực hiện chủ trương lớn, đúng đắn và hợp lòng dân thông qua Đề án 30 của Chính phủ, UBND tỉnh Yên Bái xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước tại địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2007-2010.

Khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Bình. (Ảnh: Hồng Duyên)

YBĐT - Nhờ thực hiện tốt chương trình phòng chống sốt rét nên năm qua, trên địa bàn huyện Yên Bình (Yên Bái) không có dịch cũng như bệnh nhân tử vong do sốt rét. Chương trình phòng, chống giun móc cho học sinh tiểu học và phòng chống thiếu máu, thiếu sắt cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được triển khai rộng khắp tại các xã, thị trấn.

Nông dân thị xã Nghĩa Lộ cấy lúa đông xuân.

YBĐT - Thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) đang nỗ lực chỉ đạo thực hiện Đề án giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 2006-2010 cũng như nghị quyết giảm nghèo của Đảng bộ, HĐND thị xã đề ra.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HS-SV). Qua hơn một năm triển khai thực hiện, đã có trên 9.500 tỷ đồng được giải ngân cho trên 1,2 triệu HS-SV có hoàn cảnh khó khăn vay, nhờ đó nhiều gia đình nghèo đã vơi đi mối lo về chi phí cho con học tập.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục