Dịch sởi đã lan tới 12 tỉnh, thành phố

  • Cập nhật: Thứ bảy, 21/2/2009 | 12:00:00 AM

Bộ Y tế cho biết, đến thời điểm hiện nay, dịch sởi đã xuất hiện ở 12 tỉnh, thành: Hà Nội, TPHCM, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nam Định, Hòa Bình, Quảng Bình, Đồng Nai, Yên Bái, Hà Giang, với hơn 1.200 bệnh nhân mắc sốt phát ban dạng sởi, trong đó có 505 bệnh nhân dương tính với sởi.

Hà Nội: Là địa phương có số bệnh nhân nhiều nhất, với 924 trường hợp sốt phát ban dạng sởi và 160 ca sởi. Viện Các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia (Hà Nội) cho biết, trung bình mỗi ngày Viện tiếp nhận 20 bệnh nhân sởi và nghi mắc sởi. Tính từ tháng 10/2008 đến nay Viện đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 600 bệnh nhân sởi, trong đó có 12 bệnh nhân nặng do nhập viện muộn đã biến chứng vào não.
 
TP.HCM:  Tính đến ngày 19/2, Sở Y tế TP.HCM ghi nhận thêm 5 trường hợp chẩn đoán dương tính với sởi, trong đó có một người lớn từ Hà Nội vào, 1 ca cư trú tại TP.HCM và 3 trẻ em. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM, cũng trong ngày 19/2, 8 ca bệnh rubella (sởi Đức) đã cùng xuất hiện tại số nhà 187 B Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3. Trong đó có 6 nữ và 2 nam trong độ tuổi 18 - 29.
 
Chiều ngày 19/2, Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM đã lấy thêm 10 mẫu bệnh phẩm của nhân viên đang hoạt động tại cơ sở này, đồng thời phun hóa chất khử trùng. Ngoài ra, Sở Y tế sẽ lập danh sách nhân viên và người thân trong gia đình để tổ chức tiêm ngừa vắc-xin phòng ngừa Rubella.
 
Bắc Ninh: Ngày 19/2, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninh cho biết, dịch sốt phát ban dạng sởi đã xuất hiện ở 8/8 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh. Trong số 229 ca bệnh, có 7 trường hợp đã cho xét nghiệm dương tính với vi-rút sởi.

Hiện tất cả các bệnh nhân có triệu chứng sốt phát ban đều được điều trị tại Khoa truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh. Bệnh nhân được thực hiện các biện pháp cách ly như đeo khẩu trang, điều trị ở những khu buồng bệnh riêng có xịt thuốc khử trùng…
 
Bắc Giang: Đã có 35 người bị sốt phát ban dạng sởi (sốt cao, phát ban, viêm họng....) ở 7 huyện, thành phố trong tỉnh. Trong số bệnh nhân mắc bệnh này, có 2 bệnh nhân từ 4 tháng tuổi đến dưới 1 tuổi, còn lại tập trung ở lứa tưổi từ 18 trở lên, chủ yếu là những người chưa tiêm phòng sởi lần nào và chưa bị sởi bao giờ. Có 17 trường hợp được điều trị, theo dõi tại bệnh viện đa khoa tỉnh và đã có 10 người khỏi bệnh, chưa có bệnh nhân nào biến chứng phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên.
 
Ngành y tế tỉnh đã lấy 16 mẫu bệnh phẩm gửi lên viện vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm và đã có 1 mẫu dương tính với bệnh sởi. Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đang tập trung giám sát nhằm phát hiện sớm bệnh trong cộng đồng và nâng cao thể trạng cho bệnh nhân, hạn chế biến chứng của bệnh. Ngoài 2 cơ số thuốc của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, mỗi huyện, thành phố trong tỉnh đã dự trữ từ 3-5 tạ Cloramin B để tiêu độc, khử trùng khi có dịch bệnh bùng phát.
 
Thái Bình: Đến ngày 18/2, tỉnh Thái Bình có 128 bệnh nhân sốt phát ban dạng sởi ở tất cả 8 huyện và thành phố trong tỉnh. Đa số những ca bệnh đầu tiên là học sinh, sinh viên, người làm việc từ các địa phương có dịch như: Hà Nội, Bắc Ninh về Thái Bình ăn Tết. Lứa tuổi mắc bệnh chủ yếu trên 15 tuổi (chiếm 94%), cao nhất là nhóm 15-29 tuổi.
 
Nam Định: Đến ngày 18/2, Nam Định đã có 6 bệnh nhân được xác định là dương tính với vi rút gây bệnh sởi. Đáng chú ý, số bệnh nhân lớn tuổi chiếm tỷ lệ lớn và chỉ có duy nhất một trường hợp dưới 1 tuổi. Đến thời điểm này, tại Nam Định chưa có một ca bệnh nào biến chứng. Tuy nhiên, sự thay đổi của thời tiết khiến nhiều dịch bệnh có khả năng lây nhiễm cao.
 
Hòa Bình: Đến nay đã có 200 trường hợp sốt phát ban dạng sởi, nhiều nhất là huyện Tân Lạc và có một bệnh nhân bị biến chứng viêm não do sởi nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đã gửi 34 mẫu máu về Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm, hiện có 60% bệnh nhân dương tính với bệnh sởi, 10% là Rubenla, còn lại là chưa xác định.
 
Vĩnh Phúc: có trên 120 trường hợp mắc sốt phát ban nghi sởi và 01 trường hợp đã có kết quả dương tính với virus sởi. Bệnh xảy ra ở 7/8 huyện, thành phố, thị xã. Do đã đề phòng sớm, điều trị tích cực nên đã có 77 trường hợp khỏi bệnh, diện lây lan giảm hẳn. Hiện chưa có trường hợp nào bị ác tính.
 
Quảng Bình: Ngày 18/2, Trung tâm y tế dự phòng huyện Bố Trạch phát hiện thêm hai bệnh nhân sốt phát ban dạng sởi trên địa bàn xã Nhân Trạch, nâng tổng số ca bị bệnh lên 13 người.
 
Dịch sốt phát ban dạng sởi xuất hiện rải rác trên dịa bàn xã Nhân Trạch và bùng phát mạnh trong những ngày gần đây. Hầu hết các bệnh nhân ở độ tuổi 14-35 tuổi. Hiện Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Bình đã gửi mẫu bệnh phẩm vào viện Pasteur Nha Trang để xác định chính xác nguyên nhân gây dịch.
 
Đồng Nai: Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai cho biết, đã phát hiện trường hợp người lớn đầu tiên bị sởi trên địa bàn tỉnh. Đó là bệnh nhân Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1978, ở ấp Suối Lức, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ. Mẫu bệnh phẩm mà Trung tâm y tế dự phòng gửi Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đã cho kết quả dương tính. Trường hợp của chị Tuyết mắc bệnh là do trong dịp Tết Kỷ Sửu vừa qua, chị Tuyết ra Hà Nội thăm người bà con bị mắc bệnh và rất có thể chị đã bị lây bệnh từ người này.
 
Trung tâm y tế dự phòng Đồng Nai cho biết, những ngày qua, trước tình hình bệnh sởi đang lây lan nhanh tại một số tỉnh phía Bắc, số người đến tiêm ngừa vắc-xin sởi ở Đồng Nai đã tăng mạnh. Tính từ đầu năm đến nay, đã có trên 340 người đến trung tâm này tiêm ngừa sởi, tăng hơn 140 người so với cùng kỳ năm 2008.
 
Yên Bái: Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh Yên Bái, hiện nay đã phát hiện được 7 bệnh nhân sốt phát ban nghi sởi, độ tuổi từ 18 - 38 ở thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình. Người bệnh có các triệu trứng chính như: sốt, phát ban toàn thân, ho, viêm họng...
 
Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh Yên Bái đã tổ chức tiêm vaxine phòng theo nhu cầu của nhân dân. Riêng các bệnh nhân bị mắc bệnh đã được các các cơ sở y tế quản lý, điều trị và kiểm soát chặt chẽ.
 
Hà Giang: Trung tâm y tế dự phòng huyện Bắc Quang (Hà Giang) cho biết, ngày 10/2, Bệnh viện huyện Bắc Quang đã tiếp nhận bệnh nhân Chu Thị Hạnh, 27 tuổi, trú tại thôn Tân Tiến, xã Tân Quang (Bắc Quang) trong tình trạng sốt cao 39-40 độ C, người có nhiều hạt mần đỏ, mắt đỏ, viêm két mạc, ho từng cơn kéo dài kèm theo chảy nước mũi, lưng đau, đau bụng đi ngoài nhiều lần. Sau đó, Bệnh viện tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Hiền, 24 tuổi, trú tại thôn Bế Chiều, xã Quang Minh (Bắc Quang) cũng với các triệu chứng như trên. Kết quả lấy mẫu xét nghiệm cho thấy dương tính với bệnh sởi.
 
Đây là những trường hợp đầu tiên mắc bệnh sởi là người lớn xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Quang. Hiện tại, sức khoẻ của 2 bệnh nhân đang dần bình phục, Trung tâm y tế Dự phòng huyện Bắc Quang đã tiến hành các biện pháp vệ sinh tại địa phương có người mắc bệnh, đồng thời tuyên truyền để nhân dân nhận biết các triệu trứng cũng như cách phòng ngừa bệnh.

Bộ Y tế cho biết, hiện 200.000 liều vắc-xin phối hợp ngừa sởi - quai bị - rubella đã về đến Việt Nam. Hiện số vắc-xin này đang được kiểm định chất lượng trước khi đưa vào sử dụng.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Loại bơ lạc bị nhiễm khuẩn salmonella Typhimurium

Ngày 20/2, Bộ Y tế cảnh báo vừa phát hiện một loại thực phẩm nhập khẩu bị nhiễm khuẩn Salmonella Typhimurium (ST) gây nguy hại sức khỏe người tiêu dùng.

Bà con ở tổ 34, phường Đồng Tâm (thành phố Yên Bái) tự góp tiền để bê tông hóa đường dân sinh trong khu phố. (Ảnh: H.N)

YBĐT - Năm 2008, toàn tỉnh Yên Bái đã huy động đuợc 1.006 tỷ đồng cho công tác giảm nghèo. Thông qua các hoạt động hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, trong năm 2008 số hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm từ 40.043 hộ xuống còn 36.347 hộ, tương ứng tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,16% xuống còn 21,31%. Trong kết quả công tác giảm nghèo này, phải kể đến sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình, có hiệu quả của các ngành, hội, đoàn thể quần chúng trong tỉnh.

YBĐT - Ngày 20/2/2009, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền cho Đại hội đại biểu lần thứ XIII Uỷ ban MTTQ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2009-2014.

YBĐT - Năm 2008 vừa qua tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường luôn được giữ vững, không xuất hiện tụ điểm phức tạp về hình sự, tệ nạn xã hội, phạm pháp hình sự được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục