Ấm lòng người bệnh
- Cập nhật: Thứ ba, 24/2/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Chúng tôi đến Trung tâm Nội tiết tỉnh Yên Bái vào một ngày đầu năm. Mặc dù không phải là ngày đầu tuần nhưng lượng người ở các nơi về đây khám và điều trị vẫn khá đông. Gặp gỡ, tiếp xúc với đội ngũ y, bác sỹ và một số bệnh nhân mới hiểu hết những lời ngợi khen dành cho Trung tâm này.
Trung tâm Nội tiết tỉnh Yên Bái tiền thân là Trạm Phòng, chống bướu cổ và được đổi tên, thành lập từ tháng 5 năm 2001. Chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị là giám sát dịch tễ học, khám - điều trị bệnh nội tiết và rối loạn chuyển hóa như: đái tháo đường, bướu cổ đồng thời kiêm cả chức năng kiểm soát chất lượng muối i- ốt trên địa bàn toàn tỉnh. Những năm qua, Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của ngành y tế từ Trung ương đến tỉnh. Đơn vị đã hoạt động tốt và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị phục vụ cho việc chẩn đoán, điều trị bệnh như: máy siêu âm màu 3D, máy xét nghiệm sinh hóa máu, sinh hóa hoóc môn, huyết học, điện tim, sinh hóa nước tiểu... các xét nghiệm, siêu âm và điện tim năm sau đều tăng so với năm trước từ 10% - 13% và vượt chỉ tiêu giao từ 30% - 50%. Bà Vũ Thị Mùi - Giám đốc Trung tâm Nội tiết tỉnh tâm sự cởi mở: “Điều đáng nói là chúng tôi được tiếp nhận các trang thiết bị khá hiện đại cùng với đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ nên bệnh nhân đến với Trung tâm được phát hiện bệnh bảo đảm chính xác, không để xảy ra sai sót cũng như nhầm lẫn đáng tiếc nào cho bệnh nhân”.
Hiện nay, Trung tâm có 27 cán bộ, y bác sỹ với 4 khoa, phòng chuyên môn. Trung bình mỗi ngày, các y, bác sỹ của Trung tâm khám và điều trị cho từ 70 đến 100 bệnh nhân, trong đó trung bình có 15 tới 20 bệnh nhân nặng phải điều trị nội trú. Năm 2008, số lượt người đến khám, điều trị ngoại trú và nội trú đều tăng hơn so với năm 2007 là gần 3.000 lượt người, vượt chỉ tiêu giao 40%. Bệnh nhân điều trị nội trú chủ yếu là mắc bệnh đái tháo đường. Để đáp ứng nhu cầu khám và điều trị cho bệnh nhân ngày một tốt hơn, đơn vị đã thường xuyên tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, y bác sĩ thực hiện tốt quy chế chuyên môn và 12 điều y đức.
Bên cạnh đó, từ năm 2007 đến nay, Trung tâm đã triển khai khá tốt cuộc vận động ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Đến tận các khoa, phòng của Trung tâm, ai nấy đều cảm nhận nơi đây như một khu điều dưỡng. Mọi phòng bệnh, nơi nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Thầy thuốc, người bệnh, người nhà bệnh nhân trao đổi với nhau một cách thân thiện. Có người nhà bệnh nhân tâm sự rằng, trong cơ chế thị trường hiện nay, việc nêu cao y đức và tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân như các cán bộ, y bác sĩ ở Trung tâm Nội tiết thật đáng quý. Đó chính là liều thuốc tinh thần quý giá giúp người nhà bệnh nhân an tâm, tin tưởng cùng phối hợp tốt với các bác sỹ động viên, giúp đỡ, chữa trị cho người thân mau chóng bình phục.
Bệnh nhân Trần Luyến Ấn ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đang điều chị tại đây phấn khởi cho biết: “Rất vui vì các cán bộ, y bác sĩ của Trung tâm Nội tiết tỉnh có tinh thần trách nhiệm cao và nghĩa tình với các bệnh nhân. Các y bác sỹ đều động viên, tận tình, nhẹ nhàng làm cho người bệnh điều trị yên tâm hơn. Bệnh tình của tôi đến nay đã có nhiều tiến triển tốt, xin được cảm ơn tất cả mọi người ở Trung tâm!”.
Có người đã ghi lại cảm xúc của mình với Trung tâm như sau:
“ ... Từ cô hộ lý trở lên
Cho đến cán bộ, nhân viên đồng lòng
Trên tường có lịch phân công
Mỗi người mỗi việc từng phòng từng khoa
Tôi nghe người bệnh ngợi ca
Có cô giám đốc tài ba tuyệt vời
Cô lo chế độ, thuốc men
Động viên thăm hỏi, không quên mỗi ngày
Quán triệt cán bộ ân cần
Tinh thần phục vụ phải luôn sẵn sàng”.
Nêu cao những phẩm chất tốt đẹp của người thầy thuốc, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của Trung tâm Nội tiết tỉnh Yên Bái đã mang lại niềm vui cuộc sống cho rất nhiều bệnh nhân. Nhiều năm qua, Trung tâm luôn được ngành y tế Yên Bái công nhận là đơn vị xuất sắc. Đặc biệt, đơn vị nhận được nhiều tình cảm mến yêu, tin tưởng và ngợi khen của người bệnh.
Bích Thúy
Các tin khác
YBĐT-Trong những năm qua, với sự chỉ đạo mạnh và sự tham gia tích cực của toàn xã hội, công tác Dân số-Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) ở Yên Bái đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhịp độ tăng dân số đã được khống chế, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1,311%. Tuy nhiên, trong một hai năm trở lại đây tỷ lệ phát triển dân số có chiều hướng gia tăng, nhất là việc sinh con thứ 3 trở lên tăng mạnh ở hầu hết các địa phương. Quy mô dân số tăng cao kéo theo chất lượng dân số thấp cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần và việc làm… nếu không có giải pháp mạnh sẽ cản trở đến sự phát triển kinh tế-xã hội, đời sống nhân dân.
Từ năm 2015-2020, phấn đấu nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần của hộ nghèo đạt mức trung bình của khu vực, thu nhập tăng gấp 5 đến 6 lần so với hiện nay.
Ngày 23/2, tại Hà Nội, hãng Carl Zeiss (Đức) thông qua Tổ chức Christoffel Blindenmission (CBM) đã trao tặng 6 máy sinh hiển vi khám bệnh cho BV Mắt TƯ và Bệnh viện đa khoa 5 tỉnh miền núi hiện đang rất thiếu các trang thiết bị nhãn khoa.
Sáng 23/2, tại phiên họp thứ 17, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bổ sung biên chế và số lượng thẩm phán Tòa án nhân dân, tòa án quân sự các cấp năm 2009 và 2010.