Thực hiện quy chế dân chủ ở Suối Quyền

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/2/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Suối Quyền là xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn (Yên Bái). Cả xã chỉ có 5 thôn bản với 264 hộ, 1.497 nhân khẩu và 98% là người dân tộc Dao. Điều kiện địa hình phức tạp, đồi núi cao nên giao thông đi lại khó khăn, dân cư không tập trung... Đó cũng là những trở ngại khiến đời sống kinh tế - xã hội ở đây còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 40%.

Trong những năm qua, được sự đầu tư của Nhà nước thông qua các chương trình, dự án xoá đói giảm nghèo đời sống nhân dân ở đây đã từng bước được cải thiện. Các công trình điện - đường - trường - trạm và kênh mương tưới tiêu được đầu tư xây dựng phục vụ sản xuất. Thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng quê hương, tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đẩy lùi đói nghèo.  

Quá trình triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ ở Suối Quyền đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về quyền làm chủ và vai trò của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới. Ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tụy với công việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và hỗ trợ nhau trong cộng đồng dân cư được củng cố và tăng cường. Xác định thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, Suối Quyền đã tổ chức cho nhân dân được bàn bạc, đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn; tập trung vào chuyển đổi cơ cấu kinh tế; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhiều mô hình làm ăn quy mô lớn đã hình thành thay thế hình thức làm ăn nhỏ lẻ, truyền thống trước đây. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm dần và nếu như trước đây tỷ lệ hộ nghèo tới trên 70% thì nay đã giảm còn trên 40%. Nhân dân tự giác đóng góp và đầu tư tiền mặt, ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng, cải thiện đời sống. 

Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với nâng cao đời sống văn hoá xã hội ở cơ sở, Suối Quyền đã tích cực vận động nhân dân xây dựng chuồng trại gia súc, nhà vệ sinh đảm bảo hợp vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ và môi trường, phòng chống dịch bệnh; xây dựng điểm chỉ đạo tại thôn Suối Bó, được nhân dân trong thôn tích cực hưởng ứng và đã có 85/87 hộ có công trình vệ sinh đảm bảo. Nhiều hộ xây dựng chuồng trại chăn nuôi đạt yêu cầu hợp vệ sinh. Từ điểm chỉ đạo này đã nhân rộng sang các thôn khác đảm bảo nhà nhà xây dựng công trình vệ sinh, chuồng trại hợp lý không để dịch bệnh xảy ra. Nhờ phát huy dân chủ, nhân dân đã tích cực tham gia bàn bạc, thực hiện tốt các chính sách xã hội như: xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo. Thực hiện các cuộc vận động của các tổ chức, đoàn thể giúp nhau xoá đói giảm nghèo, xoá nhà tạm, hỗ trợ nhau cây con giống trong sản xuất... Đồng thời, việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ cũng là điều kiện để người dân tự bàn bạc, giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp nội bộ, xây dựng tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết, đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

Xác định thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đóng vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ xã đã tập trung lãnh đạo việc mở rộng dân chủ trực tiếp trong nhân dân, thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Việc thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng được gắn liền với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở để trở thành nhân tố tích cực xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Thực hiện việc đối thoại trực tiếp giữa cấp uỷ với nhân dân, công khai lấy ý kiến trước khi quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên, vì thế được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Với việc rút kinh nghiệm sâu sắc những tồn tại và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn để việc thực hiện Quy chế dân chủ thực sự hiệu quả gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, Suối Quyền xác định cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao trình độ dân trí nói chung, đặc biệt là những kiến thức về pháp luật để nhân dân hiểu biết về quyền, nghĩa vụ của mình để có ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật và cũng từ đó có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của người làm chủ, có đủ năng lực để tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

P.V

Các tin khác
Hộ sinh 3con trở lên không được xét công nhận gia đình văn hóa.

YBĐT - Cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba trở lên bị xử lý theo quy định của Luật cán bộ công chức ở mức độ cao nhất. Đó là một trong những giải pháp sẽ được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 36 về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và KHHGĐ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2009 - 2012 mà HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVI vừa thông qua tại kỳ họp thứ 14.

Cổ phiếu ở châu Á đã giảm mạnh hôm thứ ba do lo ngại về ngành tài chính toàn cầu và sau khi cổ phiếu ở Hoa Kỳ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 12 năm qua.

Cán bộ y tế xã Dế Xu Phình (Mù Cang Chải) chăm sóc cho bệnh nhân. (Ảnh: Đức Hồng)

YBĐT - Ngày 17 tháng 2 năm 2009, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận một cháu gái 12 tuổi nhập viện trong tình trạng lên cơn dại điển hình. Vì không thể điều trị khi bệnh đã lên cơn dại, người thân xin về và cháu gái này tử vong sau đó ít giờ tại nhà riêng ở khu phố Hóp, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

YBĐT - Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ IX (khóa 1) tổng kết công tác khuyến học năm 2008, triển khai nhiệm vụ năm 2009. Tới dự có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Hoàng Thị Hạnh – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục