Đầu tháng 7 sẽ có quy định bắt buộc trẻ em đội mũ bảo hiểm
- Cập nhật: Thứ sáu, 27/2/2009 | 12:00:00 AM
Đó là thông tin được Bộ trưởng Bộ GT-VT Hồ Nghĩa Dũng đưa ra tại lễ phát động chiến dịch đội mũ bảo hiểm cho trẻ em diễn ra chiều 26/2 tại Hà Nội.
Con gái 3 tuổi của Chủ tịch Quỹ AIP
|
Chiến dịch này do Quỹ phòng chống thương vong Châu Á (AIP) phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát động, kéo dài 6 tháng,đến hết ngày 31/2/2009. Mục tiêu của chiến dịch là tăng tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm trên phạm vi cả nước.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Greig Craft, Chủ tịch Quỹ AIP cho biết, với khoảng 25 triệu xe máy tham gia lưu thông tại Việt Nam, ATGT rõ ràng là vấn đề cấp thiết. Tuy nhiên,việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em thì vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Ông nói mình hết sức ngạc nhiên khi người lớn thì đã có tới 95% số người tham gia giao thông đội MBH, trong khi đó chỉ có khoảng 15-30% trẻ em thực hiện việc này. “Tôi cho rằng, nó không chỉ xuất phát từ một thông tin sai lầm rằng đội MBH có thể gây hại cho đốt sống cổ của trẻ nhỏ, mà sâu xa hơn là do nhận thức về lợi ích của việc đội MBH, hay nói cách khác, là các bậc phụ huynh chưa ý thức được sự nguy hiểm khi cho con cái mình tham gia giao thông mà không đội MBH. Có cả những người lớn đội MBH chỉ để đối phó với việc xử phạt của Công an” – ông Greig Craft nói.
Một chi tiết thú vị trong lễ phát động là sự xuất hiện của một bé gái 3 tuổi, trên đầu đội một chiếc MBH rất xinh xắn. Đó chính là con gái của ông Chủ tịch quỹ AIP. “Chưa có một cơ sở khoa học nào chứng minh rằng đội MBH gây hại cho đốt sống cổ của trẻ, nếu mũ đó được đảm bảo làm theo đúng tiêu chuẩn chất lượng. Bản thân tôi cũng đã cho con gái mình đội MBH từ lúc cháu được 6 tháng tuổi và không có bất cứ ảnh hưởng nào đối với cháu” – ông Greig Craft nói.
Cùng tham gia lễ phát động, ông Hồ Nghĩa Dũng, Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh: “Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi tham gia giao thông. Hiện nay các chế tài đang phụ thuộc vào nghị định 146 của Chính phủ, trong khi đó Nghị định này chưa quy định cụ thể về việc bắt buộc trẻ em đội MBH. Từ 1/7 tới, luật GT sửa đổi sẽ quy định rõ về độ tuổi, mức độ xử phạt đối với việc trẻ em không đội MBH. Vì không thể phạt trẻ em nên hướng điều chỉnh của luật là sẽ xử phạt người điều khiển phương tiện”.
Đại sứ Thiện chí - ca sỹ Mỹ Linh tại lễ phát động
Ca sỹ Mỹ Linh, tham gia lễ phát động với tư cách là Đại sứ Thiện chí cho biết, con gái đầu của chị năm nay 15 tuổi và cháu bắt đầu đội MBH cách đây đã 13 năm, khi mới 2 tuổi. Từ đó cho tới nay, chưa bao giờ cô để các con di chuyển trên xe máy mà không đội MBH. Ca sỹ Mỹ Linh chia sẻ: “Tôi hy vọng các bậc cha mẹ hãy đội MBH cho con mình để bảo vệ các em khỏi những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra khi tham gia giao thông. Hãy tạo cho các em thói quen đội MBH vì điều đó thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm của cha mẹ đối với các em”.
Cũng tại lễ phát động, Mỹ Linh cùng với các thành viên Nhóm khuyến khích đội MBH Việt Nam (VHWC) đã công bố phát động cuộc thi ảnh với chủ đề “Bé yêu mũ bảo hiểm”. Theo thể lệ cuộc thi, mọi công dân Việt
Bốn bức ảnh xuất sắc nhất cuộc thi do hội đồng thẩm định đánh giá và độc giả bình chọn qua mạng Internet sẽ được trao giải thưởng tiền mặt trị giá 30 triệu dồng và MBH nhiệt đới Protec.
(Theo VnMedia)
Các tin khác
Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến ngày 20/1/2009, số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống là 138.221 người, số bệnh nhân AIDS hiện tại 30.335 người, số người nhiễm HIV đã tử vong 41.903 trường hợp.
Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Nguyễn Lan Châu ngày 26/2 cho biết, trong khoảng 10 ngày tới, thời tiết khu vực miền Bắc vẫn ở trong tình trạng nồm, độ ẩm cao, mưa phùn.
YBĐT – Trong những năm gần đây, vấn đề nâng cao công tác y tế cơ sở, nhất là tuyến xã nhằm phục vụ việc khám chữa bệnh tại chỗ, nâng cao sức khoẻ ban đầu cho nhân dân đã được các cấp, các ngành quan tâm và được ngành y tế triển khai rộng khắp. Tuy nhiên, với đặc thù là tỉnh miền núi nên vấn đề nâng cao chất lượng y tế cơ sở ở tỉnh Yên Bái còn gặp phải không ít khó khăn mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những bất cập của đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động.
YBĐT - Với cơ sở vật chất tại tổ 44 phường Nguyễn Phúc thành phố Yên Bái, tiền thân là phòng khám chất lượng cao Hữu Nghị 103, Bệnh viện Hữu Nghị 103 có diện tích xây dựng 4500 m2, được xây trên diên tích đất 7300 m2, Bệnh viện có đầy đủ các khoa phòng và 120 cán bộ nhân viên.