Người cao tuổi Yên Bình: Tuổi cao chí càng cao

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/3/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Với trên 9.900 hội viên đang sinh hoạt tại 264 chi hội, trong năm qua, Hội Người cao tuổi (NCT) Yên Bình (Yên Bái) đã tích cực phát huy vai trò của NCT trong đời sống kinh tế - xã hội. Qua các hoạt động thiết thực tại địa phương, Hội NCT đã phát huy những kiến thức, kinh nghiệm nêu gương sáng trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Bình hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Là những người từng trải, được chứng kiến quá trình đấu tranh, xây dựng bảo vệ quê hương đất nước, mặc dù tuổi cao, sức khoẻ yếu, song với kinh nghiệm và uy tín, đến nay đã có 680 hội viên NCT Yên Bình đang trực tiếp tham gia công tác ở cơ sở và khu dân cư. Trong đó, chủ yếu là tham gia vào công tác Đảng, chính quyền, thanh tra nhân dân, công tác hoà giải và các đoàn thể khác. Thông qua các hoạt động tuyên truyền tích cực cộng với việc từng bước đổi mới công tác tổ chức hoạt động theo hướng đa dạng, thiết thực tập trung vào các cơ sở, địa bàn dân cư vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn… Các cụ đã cùng với các cấp chính quyền phát huy tốt những tiềm năng thế mạnh tại địa phương.

Trong năm qua, Hội đã có 931 NCT đạt tiêu chuẩn NTC làm kinh tế giỏi các cấp, trong đó có 35 hội viên đạt tiêu chuẩn cấp tỉnh. Điển hình như các cụ Đoàn Xuân Tiến, 75 tuổi tại chi hội Hồng Bàng, xã Đại Đồng; cụ Đặng Huy Truân ở chi hội khu phố 2, thị trấn Thác Bà; cụ Nguyễn Xuân Lẫm ở chi hội 7, xã Tân Hương… Với lợi thế về đất đai, kinh nghiệm sản xuất, các cụ đã tích cực đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Không những tích cực tham gia sản xuất, các cụ còn giúp đỡ con cháu trong họ tộc, hàng xóm láng giềng, những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Từ các mô hình kinh tế tổng hợp, các cụ đã tạo điều kiện cho hàng trăm lao động có việc làm ổn định.

Song song với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế, Hội NCT Yên Bình còn tích cực tổ chức các hoạt động rèn luyện sức khoẻ và tham gia nhiệt tình vào công tác khuyến học, khuyến tài tại địa phương. Đến nay, Hội đã thành lập được 18 câu lạc bộ sức khoẻ, 100% xã, thị trấn có hội khuyến học. Năm 2008, các cụ đã đóng góp được trên 14,3 triệu đồng để tặng thưởng các suất quà đầy ý nghĩa cho các cháu biết vượt khó đạt thành tích cao trong học tập. Ngoài ra, NCT huyện Yên Bình còn tích cực tham gia tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; những truyền thống đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc. Hội cũng đã làm tốt công tác chăm sóc hội viên, khám chữa bệnh miễn phí cho NCT theo định kỳ; thăm hỏi lúc ốm đau, bệnh tật; thăm viếng khi NCT qua đời; chăm sóc, chúc thọ, tặng quà những ngày lễ Tết… Năm vừa qua đã tổ chức kiểm tra sức khoẻ cho trên 375 lượt NCT, tặng quà mừng thọ cho trên 260 lượt hội viên; hỗ trợ cho 86 hộ có NCT bị thiệt hại do cơn bão số 4; tổ chức tang lễ cho 185 NCT qua đời.

Ông Hoàng Cao Nguyên - Phó trưởng ban đại diện Hội NCT huyện Yên Bình cho biết: “Được sự giúp đỡ của Huyện uỷ và các cấp chính quyền huyện, những năm qua NCT huyện Yên Bình đã không ngừng nỗ lực nêu gương sáng cùng con cháu góp sức xây dựng quê hương đất nước. Thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa, NCT đã thể hiện được vị trí, vai trò của mình trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội, tạo động lực quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh. Với nhiều cố gắng trong thời gian qua, đã có 66 chi hội NCT huyện được Hội cấp trên công nhân đạt xuất sắc, 89 chi hội đạt vững mạnh, 92 chi hội đạt loại khá…”.

Sống vui, sống khoẻ, sống có ích, Hội NCT huyện Yên Bình đã và đang khẳng định là một trong những lực lượng quan trọng trong công cuộc đổi mới quê hương đất nước. Tuổi cao chí càng cao, mong rằng bước sang năm 2009, Hội NCT Yên Bình sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được tích cực đổi mới hoạt động, góp phần xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc, xã hội văn minh.

                                         Việt Lâm   

Các tin khác

YBĐT - Năm 2008 là một năm đặc biệt khó khăn đối với người nông dân trong toàn tỉnh nói chung và huyện Văn Chấn (Yên Bái) nói riêng. Do những diễn biến phức tạp của khí hậu, thời tiết, trong đợt rét đậm, rét hại kéo dài, huyện Văn Chấn đã bị chết 2.141 con trâu, bò; 54.564 kg mạ, thiệt hại 1.395 ha lúa mới cấy... Song, từ những khó khăn đó đã thể hiện rõ nét vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, sự nỗ lực vượt khó và khẳng định vai trò, vị thế của người nông dân Văn Chấn trong phát triển kinh tế – xã hội.

YBĐT - Vừa qua, tại Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009 dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thương Lượng - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh.

Cẩm nang tuyển sinh ĐH, CĐ 2009 do nhóm phóng viên giáo dục Tuổi Trẻ thực hiện đã có mặt trên các sạp báo từ hôm nay (4-3-2009). Cẩm nang cung cấp cho các bạn thí sinh toàn bộ thông tin về điểm chuẩn và tỉ lệ chọi các trường để thí sinh dễ dàng đối chiếu, so sánh, tìm cho mình một trường phù hợp.

Ngày 3/3, Cục Quản lý Dược Việt Nam (Bộ Y tế) đã thông báo đình chỉ lưu hành trên toàn quốc ba loại thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu hàm lượng, chỉ tiêu độ nhiễm khuẩn và chỉ tiêu độ hòa tan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục