Trao tặng 50 xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam ở Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/7/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 23/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái tổ chức lễ phát động tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam và tổ chức trao tặng xe lăn do Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt nam tài trợ thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho các đối tượng nạn nhân chất độc da cam tỉnh Yên Bái.

Các doanh nghiệp tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam.
Các doanh nghiệp tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.355 đối tượng bị nhiễm chất độc da cam được hưởng trợ cấp hàng tháng (trong đó bố đẻ 739 người, con đẻ 616 người). Số đối tượng được hưởng trợ cấp theo Nghị định 67/NĐ-CP là 9.350 người, trong đó người tàn tật nặng 2.506 người.

 

Với nhiều hoạt động thiết thực nhằm tích cực ủng hộ, hỗ trợ khắc phục những hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh, làm dịu đi phần nào nỗi đau, giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống của các nạn nhân. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trao tặng 50 xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam.

 

Nhân dịp này, Công ty TNHH Nam Thái, Công ty TNHH thiết bị máy văn phòng Song Tin và câu lạc bộ K-Link Yên Bái tặng 4 suất quà, trị giá mỗi suất 300 nghìn đồng cho các nạn nhân chất độc da cam.

 

Trần Minh

Các tin khác

YBĐT - Vừa qua, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2009 – 2014.

Rắc vôi bột vệ sinh môi trường nơi cư trú.

YBĐT - Tại tỉnh Yên Bái, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm có phẩy khuẩn tả xuất hiện tại bản Sẻ, xã Sơn Lương (Văn Chấn) vào giữa tháng 5/2009. Tiếp đó, xuất hiện ca bệnh thứ 2 tại thôn Nậm Tộc, xã Nghĩa Sơn (Văn Chấn). Sau 20 ngày khoanh vùng dập dịch, ngày 4/6 Yên Bái xác định ổ dịch chấm dứt hoạt động. Đây là thành công lớn để lại bài học sâu sắc cho công tác phòng chống dịch bệnh ở Yên Bái.

Trò chơi ngày hè của trẻ em vùng cao.

YBĐT - Phường Cầu Thia (thị xã Nghĩa Lộ) có trên 40% là đồng bào Thái. Mặc dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn, song công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong những năm qua luôn được cấp uỷ, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm.

Phụ nữ vùng cao thường xuyên được tập huấn nâng cao công tác hội và phong trào phụ nữ.

YBĐT - Bà Sùng Thị Thu- Phó chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Trạm Tấu cho biết: “ Ở Trạm Tấu đi cơ sở vất vả lắm, nhiều thôn, bản phải đi cả ngày mới tới nơi, nhưng chúng tôi tháng nào cũng bố trí cán bộ xuống củng cố phong trào. Tất cả cũng là để làm tốt công tác Hội và phong trào phụ ở vùng cao ngày một lớn mạnh”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục