Cho phép nhập khẩu Tamiflu và bán theo đơn thuốc

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/8/2009 | 12:00:00 AM

Ngày 18/8, Bộ Y tế cho biết, hiện Bộ đã cho phép một số công ty dược nhập khẩu thuốc Tamiflu để dự phòng cho các cơ sở y tế và được phép bán theo đơn của bác sĩ với các thuốc đã có số đăng ký lưu hành.

Các cơ sở có chức năng kinh doanh dược phẩm được phép mua, bán Tamiflu. Tuy nhiên cần phải bán thuốc có nguồn gốc rõ ràng, bán theo đơn của bác sỹ. Về giá bán thuốc cần thực hiện đúng theo quy định hiện hành về quản lý giá thuốc. Bộ Y tế nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức

Chưa khuyến cáo điều trị cúm A(H1N1) tại nhà

Cùng ngày, Bộ Y tế cho biết, hiện các cơ sở của ngành y tế vẫn đáp ứng được bệnh nhân nhiễm cúm A(H1N1) do đó Bộ Y tế chưa khuyến cáo người dân điều trị tại nhà như một số nước trên thế giới đã thực hiện.

Hầu hết các ca cúm A(H1N1) ở nước ta hiện nay là nhẹ và có thể cách ly, điều trị tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, tuyến huyện. Người dân nên đến khám và điều trị tại cơ sở y tế gần nhất, những trường hợp nặng, cơ sở y tế tuyến dưới sẽ chuyển lên tuyến trên điều trị.

Về vấn đề điều trị cúm A(H1N1), Bộ Y tế đã ban hành ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm A(H1N1) sửa đổi so với hướng dẫn cũ. Hướng dẫn chẩn đoán mới đã có phác đồ chi tiết điều trị cho trẻ em từ 1-13 tuổi. Tại những cơ sở chưa có xét nghiệm, bác sĩ có thể chỉ định điều trị bằng thuốc kháng vi rút trong trường hợp bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng kết hợp với các yếu tố lây nhiễm cúm A(H1N1), trong trường hợp nghi ngờ không rõ nguồn lây, có thể hội chẩn để ra quyết định điều trị bằng thuốc kháng vi rút.

Theo hướng dẫn chẩn đoán mới, tiêu chuẩn ra viện đã thay đổi. Bệnh nhân có thể ra viện 3 ngày sau khi hết sốt và tình trạng lâm sàng ổn định ở những nơi không làm được làm xét nghiệm.

Cũng có một số ý kiến cho rằng phác đồ điều trị mới có thể để lọt bệnh nhân. Tuy nhiên, Hội đồng chuyên môn đã họp xem xét và đã khẳng định phác đồ mới phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và không thay đổi.

Bộ Y tế cũng tiếp tục khuyến cáo nhân dân không nên tự ý mua thuốc kháng vi rút để tự điều trị tại nhà sẽ gây tình trạng kháng thuốc. Bộ Y tế đã dự trữ và cung cấp đầy đủ thuốc Tamiflu cho các cơ sở khám chữa bệnh để điều trị miễn phí cho các bệnh nhân nhiễm cúm A(H1N1), do đó người dân không nên mua tích trữ thuốc Tamiflu.

Dịch vẫn diễn biến phức tạp

Theo Cục Y tế dự phòng và Môi trường thuộc Bộ Y tế, ngày 18/8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 65 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, trong đó, các ca nhiễm mới tập trung đông ở miền Nam với 49 ca; miền Bắc có 3 ca và miền Trung là 13 ca.

Như vậy, tính đến 17h cùng ngày, Việt Nam đã ghi nhận 1.576 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, trong đó có 2 ca tử vong. Số bệnh nhân đã ra viện là 1.073, số còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo thông báo của Trung tâm dự phòng và kiểm soát dịch bệnh Châu Âu (ECDC), hiện nay dịch cúm A/H1N1 đã lan rộng tại 168 quốc gia và vùng lãnh thổ với diễn biến phức tạp tại một số nước nam bán cầu nơi hiện giờ là mùa đông như Argentina với hơn 400 trường hợp tử vong, Chi Lê hơn 100 trường hợp tử vong và Brazil gần 200 ca tử vong.

Tại khu vực Đông Nam Á, tình hình dịch cũng tiếp tục diễn biến phức tạp, số trường hợp mắc mới tăng nhanh, nhiều nước đã ghi nhận tử vong, trong đó Thái Lan có số tử vong cao nhất với 100 trường hợp, Malaysia có 59 ca tử vong, Singapore là 11 ca tử vong, Philippines có 8 ca tử vong, Brunei có 01 trường hợp tử vong.

Đeo khẩu trang đúng cách để tăng hiệu quả phòng cúm A(H1N1)

Để phòng tránh lây nhiễm cúm A(H1N1), mọi nguời hãy tự bảo vệ mình bằng việc sử dụng khẩu trang đúng lúc và đúng cách. Người dân có thể sử dụng khẩu trang y tế hoặc khẩu trang thông thường đảm bảo chống nhiễm khuẩn. Với khẩu trang thông thường cần đeo tại nơi đông người hoặc nơi có nguy cơ lây nhiễm cao để hạn chế lây lan. Khẩu trang y tế hoặc khẩu trang đảm bảo kỹ thuật sử dụng bắt buộc trong vùng có dịch, hoặc vùng có nguy cơ cao, có tiếp xúc với người bệnh nhiễm cúm A(H1N1).

Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể cách thức đeo khẩu trang như sau:

Bước 1: Giữ cạnh mũi (có đường gân cứng) của khẩu trang bằng một tay, còn tay kia để trên cạnh kia của khẩu trang, mở khẩu trang rộng ra.

Bước 2: Dùng 2 tay đưa khẩu trang lên mũi và miệng, mặt màu trắng của khẩu trang áp sát vào trong, mặt màu xanh ra phía ngoài. Dùng một tay kéo dây vòng qua tai.

Bước 3: Đè mạnh viền mũi khẩu trang trên mũi và má, mở rộng nếp gấp đảm bảo tạo khoảng trống giữa mũi và miệng.

Bước 4: Giữ cạnh trên của khẩu trang, kéo cạnh dưới của khẩu trang sao cho che kín mặt.

Bước 5: Kiểm tra không để các mép khẩu trang chồng vào nhau.

Bước 6: Kiểm tra độ khít của khẩu trang (Thở ra mạnh, nếu khẩu trang kín, áp lực đường tạo luồng không khí bên trong khẩu trang sau đó hít vào sâu, nếu khẩu trang kín, áp lực âm làm khẩu trang bám vào mặt. Nếu khẩu trang không kín, không khí sẽ qua chỗ hở vào bên trong khẩu trang. Nếu phát hiện khẩu trang đeo chưa kín, cần điều chỉnh độ căng của dây đeo sau đó làm lại).

Chú ý loại bỏ ngay khẩu trang sau mỗi lần sử dụng và hủy ngay sau khi tháo bỏ. Rửa sạch tay ngay sau khi tháo bỏ khẩu trang.


(Theo VnMedia)

Các tin khác

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát vừa gửi văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình bảo vệ rừng, chống người thi hành công vụ và các biện pháp cấp bách quản lý bảo vệ rừng hiện nay.

Bộ Giáo dục và Ðào tạo cho biết, năm học 2009 - 2010, sẽ tập trung triển khai nội dung tiếng phổ thông và tăng cường tiếng phổ thông cho học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) mầm non, tiểu học phù hợp từng địa phương.

Ngày 18/8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 65 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1; trong đó, các ca nhiễm mới tập trung đông ở miền Nam với 49 ca; miền Bắc có 3 ca và miền Trung là 13 ca.

Các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: y tế dự phòng và môi trường, khám bệnh, chữa bệnh, y dược cổ truyền, sức khỏe sinh sản, trang thiết bị và công trình y tế, dược và mỹ phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức cán bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục