Nà Hẩu: Nguy cơ đói giáp hạt

  • Cập nhật: Thứ năm, 31/12/2009 | 10:08:29 AM

YBĐT - Xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên (Yên Bái) có 313 hộ, phần lớn là đồng bào Mông, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, toàn xã chỉ có 67 ha lúa nước, năng suất bình quân 43 tạ /ha và 38 ha lúa nương năng suất thấp. Diện tích cây mầu không đáng kể do vậy từ nhiều năm nay Nà Hẩu vẫn phải trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước mỗi khi giáp hạt. Năm 2009, đói giáp hạt ở Nà Hẩu tăng so với năm trước do mất mùa.

Chủ tịch UBND xã Nà Hẩu - Giàng Chẩn Phử cho biết: “Tổng lượng thóc thu hoạch trong vụ hè thu năm nay giảm 80% so với năm trước, có hộ vụ trước thu được 72 bao thóc thì năm nay chỉ thu được 26 bao. Tình hình này sẽ có trên 80% số dân ở Nà Hẩu phải cứu đói giáp hạt”.

Ông Thào A Lềnh, thôn 6 cho biết: gia đình ông nhiều năm nay đã thoát nghèo, không phải cứu đói giáp hạt, nhưng vụ mùa vừa qua gần như mất trắng. Hiện gia đình phải tập trung trồng thêm cây mầu để đảm bảo lương thực tạm thời, nhưng nhiều khả năng vẫn phải xin cứu đói giáp hạt.

Qua nhiều năm, nay Nà Hẩu mới rơi vào tình trạng mất mùa, giống lúa cho vụ mùa vừa qua là giống Nhị Ưu 838 do tỉnh hỗ trợ, đây vẫn là giống nông dân trong xã sử dụng nhiều năm nay. Theo Chủ tịch xã thì nguyên nhân mất mùa là do việc đầu tư của người dân không tốt, ít đầu tư phân bón. Mặt khác, trình độ sản xuất còn thấp kém nên vào các thời điểm quan trọng của thời vụ chưa biết đầu tư chăm sóc, phun thuốc không đúng thời điểm, chưa đều, việc phát hiện diệt trừ sâu bệnh hại lúa chưa kịp thời.

Đầu năm 2009, Nà Hẩu đưa công trình thuỷ lợi mới được kiên cố hoá dài hơn 3km vào sử dụng, đảm bảo tưới tiêu cho toàn bộ diện tích lúa nước, trong đó đảm bảo tưới tiêu 2 vụ cho 90% diện tích. Nhờ sự vận động, tuyên truyền của chính quyền và các đoàn thể mà việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng vụ đã có nhiều chuyển biến. Vụ đông xuân năm 2009 – 2010, xã phấn đấu gieo cấy 55 ha, chiếm 87% diện tích lúa nước.

Tuy nhiên, do trình độ nhận thức còn thấp; việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như tiếp thu, vận dụng các kỹ thuật thâm canh của người dân còn rất nhiều hạn chế nên để giúp người Mông ở Nà Hẩu có thói quen sản xuất đúng khung thời vụ, kỹ thuật, cũng như nhận thức việc phải đầu tư chăm bón trên diện tích gieo cấy là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ xã, trong đó không thể thiếu vai trò của cán bộ khuyến nông xã và huyện,  có như vậy huyện Nà Hẩu mới giảm nguy cơ thiếu lương thực.

P.V

Các tin khác
Cán bộ Hội phụ nữ xã Viễn Sơn tư vấn về sinh đẻ có kế hoạch cho hội viên thôn Đồng Bông.

YBĐT - Xác định rõ những đặc thù của xã vùng cao khó khăn, Hội Phụ nữ xã Viễn Sơn (Văn Yên) đã tích cực tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương và Hội Phụ nữ huyện củng cố, kiện toàn Ban chấp hành Hội; phân công cụ thể cho từng thành viên bám sát cơ sở, gần gũi với chị em để xây dựng phong trào. Những chị em có điều kiện kinh tế khá, Hội vận động, thuyết phục làm trưởng các phân chi hội phụ nữ.

"Ngược với dự báo trước đây, tình hình dịch cúm trong tháng 11,12 đang chững lại, giảm cả về số ca mắc và số chết", Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh quân Huấn cho biết chiều 30/12.

Bộ Giáo dục và Ðào tạo vừa gửi công văn tới các cơ sở giáo dục - đào tạo, các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp yêu cầu từ ngày 1-1-2010, nghiêm cấm hút thuốc lá ở lớp học, nơi làm việc trong nhà tại các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục. Hoạt động trên nhằm thực hiện kế hoạch của Chính phủ về thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá.

Phía Đông Bắc Bộ sẽ duy trì thời tiết lạnh, mưa phùn rải rác trong đêm giao thừa. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đón năm mới trong thời tiết mát mẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục