Yên Bái: 89,5% số người trong độ tuổi tham gia lao động

  • Cập nhật: Thứ năm, 31/12/2009 | 3:31:55 PM

YBĐT - Ngày 31/12, Tổng cục Thống kê tổ chức họp báo trực tuyến công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2009 và kết quả điều tra mẫu trong tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4/2009. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Cục Thống kê Yên Bái đã dự họp báo.

Toàn cảnh họp báo.
Toàn cảnh họp báo.

Năm 2009, mặc dù gặp không ít khó khăn, kinh tế nước ta nỗ lực phấn đấu vẫn đạt mức tăng trưởng, vượt mục tiêu đề ra. Sản xuất công nghiệp đã thoát khỏi tình trạng trì trệ những tháng đầu năm và cả năm tăng 7,6%. Sản xuất nông nghiệp tăng cao với sản lượng lúa cả năm đạt 38,9 triệu tấn, tăng 165,7 nghìn tấn so với năm 2008.

Kinh tế vĩ mô cân đối, tiếp tục ổn định, mặc dù nguồn vốn đầu tư bên ngoài giảm sút, nhưng đầu tư trong nước đã được khơi thông nên tính chung vốn đầu tư phát triển cả năm đạt 704,2 nghìn tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm ngoái. Tình trạng lạm phát được kìm chế, chỉ số tăng giá tiêu dùng trong tháng 12/2009 tăng 6,52% so với năm 2008; chỉ số giá bình quân của năm nay là 6,88% thấp nhất trong 6 năm gần đây; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 12,3%; văn hoá, giáo dục, y tế và nhiều lĩnh vực xã hội khác cũng đạt được nhiều kết quả đáng mừng.

Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4/2009 cho thấy 10 năm qua, không những thực hiện tốt mục tiêu giảm sinh, duy trì, ổn định quy mô dân số hợp lý mà còn có bước tiến việc nâng cao chất lượng dân số nước ta. Tỷ lệ biết chữ tăng nhanh hơn chu kỳ 10 năm trước và đạt 93,5% dân số từ 15 tuổi trở lên, sự khác biệt về tỷ lệ biết chữ giữa nông thôn với thành thị, nam với nữ ngày càng thu hẹp.

Số lượng và tỷ lệ đi học các cấp phổ thông tăng, đến nay chỉ còn 4 triệu người chưa đi học, chiếm 5% dân số từ 5 tuổi trở lên mà tập trung chủ yếu ở độ tuổi già. Tuổi thọ trung bình tăng và đạt 72,8 tuổi. Sau 10 năm , tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên đã được đào tạo chuyên môn kỹ thuật tăng 35%...

Theo cuộc điều tra tại Yên Bái, tổng dân số toàn tỉnh là 740.905 người, mật độ dân số 107 người/km2, chỉ số già hoá 29,4%; tỷ suất sinh thô trong 12 tháng là 20,5 %o; tổng tỷ suất sinh trong 12 tháng là 2,38 số con/phụ nữ. Tình trạng hôn nhân: tỷ trọng dân số chưa lập gia đình là 22,4 %; tuổi kết hôn trung bình lần đầu 22,5 tuổi.

Trình độ học vấn: tỷ lệ dân số trên 15 tuổi là 86,6%; tỷ trọng dân số tốt nghiệp tiểu học là 23,6%. Trình độ chuyên môn kỹ thuật: tỷ trọng dân số có bằng trung cấp là 6,3%; tỷ trọng dân số có bằng đại học trở lên là 2,8%.

Lực lượng trong độ tuổi lao động: tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là 89,5%; số người thất nghiệp là 6.915 người. Nhà ở của hộ dân cư: tỷ trọng nhà kiên cố 16,5%; tỷ trọng nhà thiếu kiên cố 29,9%; tỷ trọng nhà riêng là 97,7%; tỷ lệ hộ có nguồn nước hợp vệ sinh 57,2%...; Tình trạng khuyết tật: tỷ lệ người không bị khuyết tật là 93,8%; tỷ trọng người không thể nhìn hoặc nghe hoặc vận động là 4,1%;...

Minh Tuấn

Các tin khác
Lớp học chống tái mù chữ thôn Đồng Máy, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. (Ảnh: Thanh Chi)

YBĐT - Phong trào khuyến học, khuyến tài của Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực, trở thành nhu cầu cấp thiết của từng gia đình, dòng họ, giúp mọi người nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc học. Biết chữ, học lên bậc cao hơn đã thành nhu cầu của nhiều gia đình. Hoạt động khuyến học đã thực sự là người bạn đồng hành, góp phần cùng ngành giáo dục xây dựng một xã hội học tập.

YBĐT - Năm 2009, huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã tăng cường chỉ đạo các giải pháp nhằm thực hiện chính sách dân số/kế hoạch hoá gia đình (DS/KHHGĐ) tới các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các xã.

Cô và trò trường THCS Hán Đà (Yên Bình) đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”.

YBĐT - Trong những năm qua, Trường THCS xã Phan Thanh, huyện Lục Yên (Lục Yên) đã phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người” của địa phương.

Thông tin từ Bộ LĐ-TB&XH, Bộ đã có công văn chỉ đạo các địa phương thống kê và báo cáo về mức lương, thưởng tết 2010 trong các doanh nghiệp trên địa bàn trước ngày 20-12 song đến nay mới có 1/3 Sở LĐ-TB&XH báo cáo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục