Quà tết tặng người nghèo

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/1/2010 | 3:12:42 PM

YBĐT - Tết này, ở Lục Yên (Yên Bái) có thêm hàng trăm hộ nghèo vui đón xuân trong những ngôi nhà mới khang trang.

Nhiều hộ nghèo đã có mái ấm khi xuân Canh Dần 2010 đang đến gần.
Nhiều hộ nghèo đã có mái ấm khi xuân Canh Dần 2010 đang đến gần.

Đây là món quà tết đầy ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm kịp thời, thiết thực của Đảng, Nhà nước và là tấm lòng thơm thảo của cán bộ, nhân dân, của cả cộng đồng cùng chung tay góp sức giúp đỡ người nghèo.

Tết Canh Dần 2010 sẽ là dấu ấn không thể nào quên đối với gia đình chị Nguyễn Thị Như ở thôn 16, xã Minh Xuân. Cách đây hơn chục năm, chồng chị và cô con gái thứ hai (nay đã ngoài 20 tuổi) đều mắc bệnh tâm thần, chị Như phải nghỉ công tác trong ngành giáo dục để đưa chồng và con đi chữa bệnh. Hết cơ sở y tế địa phương đến các bệnh viện Trung ương, chị phải bán nhà, tài sản để vừa lo cho con gái lớn tiếp tục học chuyên nghiệp vừa lo chữa chạy cho chồng, cho con nhưng đến nay vẫn không khỏi bệnh. Một thời gian khá dài, cả gia đình phải thuê nhà ở, chị Như đi chợ bán từng mớ rau để kiếm sống qua ngày.

Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ như dòng nước mát về trên cánh đồng khô hạn. Thôn bản nhất trí bình xét, Nhà nước hỗ trợ, anh em dòng họ và nhân dân ở khu dân cư giúp đỡ, ngôi nhà xây cấp bốn trị giá trên 60 triệu đồng của gia đình chị Như đã khánh thành. Ở nhà mới rồi mà chị Như cứ ngỡ như mơ. Nhưng giấc mơ này không có ông bụt, bà tiên hóa phép lạ mà niềm vui ấy của những người nghèo như chị được mang lại bởi những người là anh em, dòng họ; là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau; là chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Đã nửa đời người, chưa bao giờ gia đình ông Phùng Văn Thần ở xã An Lạc được ở trong ngôi nhà bền vững như hiện nay. Bà con nói rằng, nhà ông Thần thuộc diện nghèo “truyền đời”, cả nhà có 7 nhân khẩu thì 3 con nhỏ đang còn phải nuôi ăn học, bốn người trụ cột là bố mẹ và vợ chồng ông Thần đều có đất ruộng, đất rừng nhưng không biết cách làm ăn nên cái đói, cái nghèo cứ đeo đẳng. Từ xưa đến nay, nhà ở của gia đình chỉ là 4 cái cột bằng gỗ, xung quanh cột tre, vách nứa, mái cọ vá víu chằng đụp. Năm nay, được hỗ trợ theo Quyết định 167, gia đình ông Thần mới có nhà ở đúng nghĩa là nhà.

Được hỗ trợ xây dựng căn nhà cấp bốn trị giá gần 40 triệu đồng, vợ chồng anh Lại Thái Tuấn ở thôn Tân Quang, xã Liễu Đô vô cùng vui mừng, xúc động. Xây dựng gia đình và ở riêng đã hàng chục năm nhưng chưa bao giờ anh nghĩ, mình có thể thay thế được mái nhà tạm bợ bởi không may vợ anh mắc căn bệnh ung thư máu. Thu nhập chính của gia đình là từ vài sào ruộng, thỉnh thoảng đi làm thuê phụ hồ, chi phí trang trải sinh hoạt hàng ngày còn khó khăn, chưa nói đến mỗi năm chị phải đi điều trị tới bốn tháng ở Viện Huyết học Trung ương. Được Nhà nước cho vay vốn, các cấp chính quyền hỗ trợ, anh em họ hàng và bà con thôn xóm giúp đỡ làm nhà, gia đình anh càng thấm thía hơn đạo lí truyền thống “Bầu ơi thương lấy bí cùng!”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc mình.

Vợ chồng anh Tuấn rất phấn khởi: “Từ nay, chúng tôi không còn phải lo gió lớn mưa to và sẽ cố gắng làm ăn để nuôi con ăn học và vươn lên thoát nghèo. Đó chính là cách tỏ lòng biết ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và bà con thôn xóm đã hết lòng cưu mang, giúp đỡ”.

Huyện Lục Yên đã có hàng trăm hộ được hỗ trợ làm nhà ở theo Quyết định 167 và được tặng nhà “Mái ấm công đoàn”, “Nghĩa tình đồng đội”... Ông Nguyễn Viết Hải – Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Lục Yên cho biết: “Trong những năm qua, chính quyền và MTTQ từ huyện đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Vì người nghèo” bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực và sáng tạo. Đó là vận động toàn dân ủng hộ xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, Hội Phụ nữ thành lập các nhóm cho vay xoay vòng không lấy lãi, Đoàn thanh niên lập các tổ góp vốn làm dịch vụ, Hội Nông dân tín chấp cho nông dân mua phân bón trả chậm, Hội Cựu chiến binh duy trì phong trào “Ngày vì đồng đội”... Bên cạnh đó, các ngành chuyên môn giúp đỡ hộ nghèo giống cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật và dạy nghề, giải quyết việc làm cho con em người nghèo...”.

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên đã tự nguyện chia sẻ khó khăn, giúp đỡ các hộ nghèo những điều kiện cơ bản, tạo động lực và niềm tin để họ vươn lên. Đó là món quà tết quí giá dành cho người nghèo, hộ nghèo trong dịp đón xuân Canh Dần 2010 đang đến gần.

Bùi Văn Tòng

Các tin khác
Ông Hoàng Đức Quế - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao cờ xuất sắc cho công đoàn cơ sở.

YBĐT - 5 năm qua phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn đã được đông đảo cán bộ công nhân viên chức - lao động (CNVC-LĐ) và các cấp công đoàn trong tỉnh tham gia hưởng ứng. Phong trào đã trở thành nề nếp, đi vào chiều sâu, được các đơn vị chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc có sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và chuyên môn đồng cấp.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), dự kiến trong năm 2010, tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại cấp xã sẽ phải hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 30-4, cấp huyện phải xong trước ngày 30-6, cấp tỉnh trước ngày 15-8.

Nhiều gia đình hội viên phụ nữ xã Tuy Lộc chuyển đổi diện tích đất màu sang trồng hoa cho thu nhập cao.

YBĐT - Năm 2009, Hội Phụ nữ thành phố Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”; thực hiện cuộc vận động phụ nữ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo có địa chỉ; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giúp phụ nữ thoát nghèo hiệu quả, bền vững.

Phụ nữ dân tộc Mông trong độ tuổi sinh đẻ ngày càng tiếp cận nhiều hơn các biện pháp tránh thai hiện đại.

YBĐT - Xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) có 5 thôn, bản, 357 hộ với 2014 nhân khẩu, 97% là đồng bào Mông, trình độ dân trí thấp, tập quán lạc hậu. Do đó, tình trạng sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn diễn ra khá phổ biến, cho dù các cấp, ngành và địa phương đã có nhiều giải pháp, nỗ lực trong tuyên truyền thực hiện công tác dân số/kế hoạch hóa gia đình (DS/KHHGĐ). Sinh nhiều con, đời sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp dẫn đến số hộ nghèo trong xã ngày càng tăng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác xoá đói giảm nghèo của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục