Đẹp thêm đất Ngọc

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/1/2010 | 2:51:49 PM

YBĐT - Từ một xã nghèo, kinh tế chậm phát triển, hôm nay những phụ nữ ở Yên Thắng (Lục Yên - Yên Bái ) đã có nhiều việc làm hiệu quả được cấp uỷ, chính quyền ghi nhận, góp phần để Yên Thắng từng bước thoát khỏi cái đói, cái nghèo và lạc hậu.

Phụ nữ dân tộc Dao trong huyện khai thác vật liệu tại chỗ kiên cố hóa đường giao thông nông thôn.
Phụ nữ dân tộc Dao trong huyện khai thác vật liệu tại chỗ kiên cố hóa đường giao thông nông thôn.

Dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, Đảng bộ và chính quyền Yên Thắng đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trong xã thực hiện đổi mới cung cách làm việc. Đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, sát dân, sát thôn, bản giúp dân xoá đói, giảm nghèo, Yên Thắng đã từng bước thoát khỏi cái đói, cái nghèo và lạc hậu. Bước đột phá trong việc đổi mới nếp nghĩ, cách làm ở đây chính là quá trình chuyển biến từ nhận thức đến hành động của những người vợ, người mẹ đang sinh hoạt trong tổ chức Hội Phụ nữ xã.

Từ chỗ chỉ biết cấy lúa một vụ, phụ nữ Yên Thắng không những biết làm cây vụ ba mà còn thành thục trong việc áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất trên đồng ruộng. Đã có gần 280 hộ gia đình áp dụng kỹ thuật phân viên nén dúi sâu cho lúa. Năm 2009, bằng việc tín chấp ngân hàng theo hai kênh để phát triển kinh tế, tổng dư nợ toàn xã đã đạt trên 4,3 tỷ đồng, góp phần tạo điều kiện cho trên 300 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn xoá đói, giảm nghèo.

Trong đó có hơn 1,6 tỷ đồng vốn uỷ thác của Ngân hàng Chính sách xã hội giúp 121 hộ vay, trên 2,7 tỷ đồng là vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp 181 hộ có điều kiện phát triển sản xuất. Nhiều gia đình chị em nhờ đồng vốn vay đã vươn lên làm giàu như: Trần Thị Dinh, Mông Thị Chung ở thôn Làng Phạ, chị Nguyễn Thị Năng, Tăng Thị Yên, Ma Phi Hùng ở thôn Thâm Pồng, chị Trần Thị Toan ở thôn Nà Khao, chị Nguyễn Thị Doanh ở thôn Làng Già...

Phụ nữ Yên Thắng đã biết phát huy thế mạnh của mình để vận động gia đình, hàng xóm tham gia tích cực vào các phong trào xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương bằng ngày công lao động, bằng tiền mặt để đường làng, ngõ xóm thêm sạch đẹp, phong quang. Năm 2009, chị em ở 8 thôn, bản trong xã đã đóng góp trên 1.700 công lao động và gần 3 triệu đồng nạo vét các tuyến kênh mương, tu sửa đường giao thông liên thôn, bản và làm cầu qua suối.

Ngoài ra, chị em còn góp 4 triệu đồng và gần 100 ngày công để xây dựng nhà văn hoá thôn làm địa điểm sinh hoạt văn hoá. Từ chỗ sinh hoạt chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, đến nay 100% hộ gia đình trong xã đều đăng ký tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, các công trình chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm được làm xa nơi ở, xa nguồn nước, các công trình vệ sinh được xây dựng sạch sẽ...

Từ một xã nghèo, kinh tế chậm phát triển, hôm nay những người phụ nữ “chân yếu, tay mềm” ở Yên Thắng đã làm nhiều việc có hiệu quả được cấp uỷ, chính quyền địa phương ghi nhận. Đó là 70 gia đình phụ nữ dám nghĩ, dám làm đã mạnh dạn đăng ký xây dựng mô hình kinh tế hộ có thu nhập từ 30 - 60 triệu đồng/năm. Đó là sự năng nổ, liên tục đổi mới trong học tập và lao động của các gia đình là thành viên đang sinh hoạt ở 2 câu lạc bộ khuyến nông tại thôn Hin Lò và Nà Khao. Đó là năng suất, là hiệu quả của hàng chục ha cây vụ ba trên đất hai lúa được các mẹ, các chị tạo dựng nên. Đó còn là những dự định làm giàu bằng những ngành nghề kinh doanh dịch vụ được ấp ủ, được nuôi dưỡng bằng sự chăm chỉ, vun vén bởi những người phụ nữ đảm đang trong mỗi gia đình ở Yên Thắng hôm nay. Chính vì dám nghĩ, dám làm, cùng với phong trào giúp nhau xoá đói giảm nghèo mà mỗi năm gần chục gia đình chị em nghèo trong xã có điều kiện vươn lên trong làm ăn.

Yên Thắng đổi mới từng ngày nhờ có sự vào cuộc của những người vợ, người mẹ, người chị vốn chịu thương chịu khó, chắt chiu xây dựng ấm no, hạnh phúc cho gia đình và cho xã hội. Họ thật xứng đáng là những hạt ngọc lấp lánh đang góp sức mình làm giàu đẹp thêm cho vùng đất ngọc Lục Yên.

Thanh Hương

Các tin khác
Bệnh nhân bảo hiểm y tế chờ làm thủ tục thanh toán.

Để kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế bắt đầu từ ngày 1/1/2010, Bộ Y tế đã thống nhất với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế thực hiện một số nội dung sau:

Bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo đêm nay (5/1) và ngày mai (6/1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết phía Đông Bắc bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, một số nơi thuộc phía Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, năm 2009, từ trung ương đến các địa phương đã tập trung hỗ trợ 62 huyện nghèo từng bước giảm nghèo, với tổng các nguồn vốn đầu tư, bao gồm cả vốn ứng trước kế hoạch năm 2010 và vốn trái phiếu chính phủ, đạt khoảng 10.700 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với kế hoạch giao đầu năm 2009.

Nhiều hộ nghèo đã có mái ấm khi xuân Canh Dần 2010 đang đến gần.

YBĐT - Tết này, ở Lục Yên (Yên Bái) có thêm hàng trăm hộ nghèo vui đón xuân trong những ngôi nhà mới khang trang.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục