Tình nguyện vì cuộc sống mới ở nông thôn
- Cập nhật: Thứ tư, 13/1/2010 | 9:21:35 AM
YBĐT - Chưa có năm nào như năm 2009, phong trào “Sạch nhà, đẹp bản” lại được Thị Đoàn Nghĩa Lộ tổ chức hết sức thiết thực và có hiệu quả.
Thiết thực bởi phong trào đã góp phần quan trọng để thị xã đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Hiệu quả là nhiều xã, phường được Thị Đoàn phát động phong trào, nhân dân đã có nhà vệ sinh, có hố rác, đặc biệt hơn là đã có ý thức giữ gìn và bảo đảm vệ sinh môi trường tại thôn, bản.
Nghĩa Phúc – xã sáp nhập vào thị xã Nghĩa Lộ năm 2004, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân còn khó khăn, trình độ dân trí thấp, ăn ở chưa vệ sinh.
Một số gia đình vẫn chăn nuôi gia súc, gia cầm dưới gầm sàn; nhiều gia đình không có nhà tiêu hợp vệ sinh; rác thải chưa được thu gom, xử lý tập trung... gây ảnh hưởng đến môi trường sống và sức khỏe. Theo thống kê của Trạm Y tế xã, có đến 70% nhân dân ở khu vực nông nghiệp mắc bệnh lỵ, tiêu chảy, sốt rét, đặc biệt là người già và trẻ em.
Đến Nghĩa Phúc, 170 thanh niên tình nguyện của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Miền Tây tỉnh Yên Bái nêu cao khẩu hiệu: “Đâu cần thanh niên có/Đâu khó có thanh niên”, hăng hái ra quân, giúp đỡ nhân dân Bản Pưn, Bản Bay, bản Pá Làng và thôn Ả Hạ đào hố rác, vệ sinh môi trường. Trong đợt ra quân này, các đoàn viên đã giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ gia đình neo đơn có hoàn cảnh khó khăn đào hố rác.
Bạn Lý A Chu, học sinh lớp 10B cho biết: “Sau khi giúp bà con dọn vệ sinh nhà ở, hướng dẫn cách giữ gìn vệ sinh môi trường cộng đồng, em cũng có thêm kiến thức để khi về với gia đình, quê mình sẽ tiếp tục vận động mọi người làm theo”. Nhiều gia đình rất phấn khởi đón nhận sự giúp đỡ của các thanh niên tình nguyện và tích cực đào hố rác.
Cảm động trước sự nhiệt tình đó, ông Hà Văn Xiếc ở bản Pá Làng nói: “Nhiều năm qua, dân bản không dọn vệ sinh môi trường, tiện đâu vứt đó. Khi các đoàn viên đến vận động, gia đình tôi và mọi người đã biết vệ sinh môi trường là cần thiết, là để bảo vệ sức khỏe cho mọi người”. Chỉ trong một ngày ra quân, thanh niên tình nguyện đã đào mới 40 hố rác; đường làng ngõ xóm, chuồng trại của các gia đình được vệ sinh sạch sẽ.
Công tác vệ sinh môi trường nông thôn là một tiêu chí trong Đề án xây dựng thị xã văn hóa của thị xã Nghĩa Lộ. Những năm qua, phong trào này được triển khai và thực hiện có hiệu quả, góp phần không nhỏ giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp và làm thay đổi bộ mặt nông thôn.
Phó bí thư Thị Đoàn Nghĩa Lộ - Đoàn Thị Thanh Tâm cho biết: “Thị Đoàn đã ra quân tình nguyện giúp nhân dân làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, làm nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, duy trì công tác vệ sinh đường làng ngõ xóm của các chi đoàn. Đến nay, phong trào “Sạch nhà, đẹp bản” đã phát triển rộng khắp không chỉ ở các thôn, bản trên địa bàn mà còn dần lan sang các thôn, bản của huyện Văn Chấn, Trạm Tấu”.
Vượt hơn 10 km đường đồi núi, chúng tôi đến thôn Tà Xùa, xã Bản Công của huyện Trạm Tấu – nơi đoàn thanh niên tình nguyện thị xã Nghĩa Lộ đang giúp đào hố, làm nhà vệ sinh và tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường cho dân bản. Các bạn trẻ hăng say lao động, tiếng cười tiếng nói rộn vang.
Đồng chí Phàng A Dề – Bí thư Chi bộ thôn Tà Xùa cho biết: “Thôn có 72 hộ, trên 300 khẩu, chủ yếu là đồng bào Mông, đa số chưa chú ý và chưa biết cách giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe. Có sự quan tâm của Thị Đoàn Nghĩa Lộ - đơn vị kết nghĩa với Huyện Đoàn Trạm Tấu đến cùng ăn, cùng ở và cùng lao động giúp dân nên ai cũng vui và rất biết ơn thanh niên tình nguyện”.
Năm nào Thị Đoàn Nghĩa Lộ cũng tổ chức hoạt động tình nguyện đến với các xã của huyện Trạm Tấu. Năm nay, thanh niên tình nguyện đến thôn Tà Xùa gồm 30 bạn trẻ. Không quản ngại đường khó, sinh hoạt thiếu thốn và thời tiết khắc nghiệt, chỉ trong 5 ngày, các bạn đã thiết lập mối quan hệ gắn bó, thân thiết; tuyên truyền, vận động các gia đình cho con đi học, người ốm cần đưa đến các cơ sở y tế.
Các bạn dọn vệ sinh, khơi dòng chảy cho những con đường, rồi tập hợp các em nhỏ dạy hát, múa, làm đồ chơi và sửa chữa những chiếc bàn học cũ. Các bạn cũng đã đào được 20 hố để làm nhà vệ sinh và hướng dẫn bà con quy cách xây dựng nhà vệ sinh.
Chia tay, mọi người đều mong Tà Xùa sẽ ngày thêm đổi mới, phát triển để người dân bớt nghèo, các em nhỏ được học tập, vui chơi và đặc biệt là mỗi người dân đều có ý thức giữ gìn sức khỏe, vệ sinh môi trường. Chúng tôi cũng mong, những ước nguyện đó sẽ sớm thành hiện thực!
Nguyễn Nhật Thanh
Các tin khác
Theo báo cáo của Trung tâm lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2009 số lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc giảm hơn 60% so với năm 2008.
Hôm nay (13/1), các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12, có nơi 5 - 7 độ, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ 14 - 17 độ. Trong đó, tại Hà Nội nhiệt độ thấp nhất xuống tới 10 - 13 độ, trời rét đậm.
YBĐT - Hội đồng Biên tập Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Cổng sau bốn tháng chính thức khai trương tại địa chỉ www.yenbai.gov.vn và bàn phương hướng hoạt động năm 2010.
Đêm 11/1 và sáng sớm nay (12/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.