Hội Nông dân huyện Lục Yên: Đồng hành cùng hội viên
- Cập nhật: Thứ tư, 13/1/2010 | 9:22:55 AM
YBĐT - Bằng việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, xây dựng những mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, hỗ trợ về giống, phân bón, kỹ thuật... Hội Nông dân huyện Lục Yên đã tạo nên những chuyển biến sâu sắc trong đời sống các hội viên.
Năm 2009, năng suất lúa bình quân đạt trên 50 tạ/ha, sản lượng lương thực có hạt, các loại rau quả đều tăng, kết quả đó bắt nguồn từ sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhiều giống lúa lai có năng suất, chất lượng cao như: lúa lai 3 dòng Thục Hưng 6, lúa thuần THB1, SH2... được Hội vận động hội viên đưa vào thay thế cho các giống lúa chất lượng thấp.
Với những đặc tính nổi trội như: năng suất cao, chất lượng gạo khá, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, nhiều hội viên đã mạnh dạn và thực sự yên tâm đưa các giống lúa lai này vào sản xuất. Từ trồng thử nghiệm tại 7 xã, đến nay giống lúa lai đã được nhân rộng ra địa bàn toàn huyện. Thay đổi cơ cấu cây trồng gắn liền với thay đổi cơ cấu mùa vụ, thông qua những buổi tuyên truyền, vận động, giờ đây nhiều hội viên đã coi vụ động là vụ chính, diện tích ngô đông, các loại rau mầu liên tục mở rộng trong những năm gần đây.
Giúp hội viên tận dụng mọi nguồn lực, thế mạnh để thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, Hội xây dựng nhiều mô hình như: nuôi lợn hàng hóa, nuôi gà theo hướng thả vườn. Đặc biệt, Hội chỉ đạo xây dựng 5 mô hình: hội viên nông dân nuôi giun quế, quy mô từ 150 đến 200 con tại xã Yên Thắng; vận động hội viên thực hiện chương trình cải tạo đàn trâu hàng hóa tại xã Minh Xuân. Từ những mô hình này, nhiều gia đình hội viên đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Gia đình chị Lý Thị Nhi ở thôn Mường Hạ, xã Tô Mậu vài năm trước được biết đến là một trong những hộ nghèo nhất xã, nhưng được sự giúp đỡ, động viên của Hội, gia đình chị đã đủ ăn, đủ mặc. Giờ đây, gia đình chị có 30 con dê, 3 ha rừng, ao cá…mỗi năm cho thu gần 40 triệu đồng.
Gia đình anh Trương Văn Khoa ở thôn Làng Thọc, xã Yên Thắng với mô hình chăn nuôi gần 70 con lợn, 100 con gà, mỗi năm anh thu về gần 60 triệu đồng. Cũng từ đó anh có điều kiện mua sắm tiện nghi phục vụ cuộc sống. Ngoài ra, còn rất nhiều gia đình hội viên khác cũng từ phát triển kinh tế trang trại mà có thu nhập ổn định từ 30 đến 50 triệu đồng như gia đình hội viên Nguyễn Văn Bản ở xã Trúc Lâu; Hà Thanh Ngôn ở xã Minh Chuẩn; Nguyễn Thị Nụ ở xã Liễu Đô ...
Ông Vũ Thái Linh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Yên cho biết: để có được kết quả trên, nhiều biện pháp cụ thể đã được thực thi để hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất như: Hội đứng ra tín chấp mua trả chậm 421 tấn NPK tổng hợp của Trạm Vật tư nông nghiệp huyện và Công ty Apatit Lào Cai 39 tấn phân viên NK phục vụ sản xuất; phối hợp với ngành nông nghiệp cung ứng 85,6 tấn thóc giống các loại, 23 tấn ngô giống; tín chấp vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội với số dư nợ lên tới 39,8 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp với dư nợ 40,5 tỷ đồng; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành mở 124 lớp tập huấn kỹ thuật cho trên 6.000 lượt hội viên.
Một trong những thành công của Hội là tập trung hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, phân bón, ngày công lao động... cho các hội viên nghèo là người dân tộc thiểu số, hội viên thuộc diện chính sách. Gia đình anh Lý Văn Thụ ở thôn 9, xã Động Quan là người dân tộc Dao, từ khi được sự quan tâm, giúp đỡ của Hội, cộng với phẩm chất cần cù, ham học hỏi nên giờ đây trong tay anh đã có 10 ha keo và bồ đề, ngôi nhà sàn trị giá mấy trăm triệu, chính là một minh chứng cho thành công đó.
Đồng hành cùng hội viên, đưa hội viên tiếp cận với những tiến bộ kỹ thuật, khơi nguồn nội lực để hội viên phát triển kinh tế, Hội Nông dân Lục Yên đã đảm nhận tốt vai trò giúp hội viên phát triển kinh tế, thoát khỏi đói nghèo, vươn lên làm giàu. Tỷ lệ hộ hội viên nông dân nghèo nay giảm còn 13%; 56 hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh... là kết quả của những cố gắng trong thi đua lao động sản xuất ở các cơ sở Hội trên địa bàn.
H.C
Các tin khác
YBĐT - Chưa có năm nào như năm 2009, phong trào “Sạch nhà, đẹp bản” lại được Thị Đoàn Nghĩa Lộ tổ chức hết sức thiết thực và có hiệu quả.
Theo báo cáo của Trung tâm lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2009 số lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc giảm hơn 60% so với năm 2008.
Hôm nay (13/1), các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12, có nơi 5 - 7 độ, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ 14 - 17 độ. Trong đó, tại Hà Nội nhiệt độ thấp nhất xuống tới 10 - 13 độ, trời rét đậm.
YBĐT - Hội đồng Biên tập Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Cổng sau bốn tháng chính thức khai trương tại địa chỉ www.yenbai.gov.vn và bàn phương hướng hoạt động năm 2010.