Công tác tư pháp ở Trạm Tấu: Hai điểm yếu cần khắc phục

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/1/2010 | 9:17:24 AM

YBĐT - Gần đây, công tác tư pháp ở huyện vùng cao Trạm Tấu (Yên Bái) có những chuyển biến tích cực, nhưng bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại cần khắc phục như: cán bộ thiếu, yếu về trình độ, việc đầu tư cho tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật (TT PBGDPL) còn hạn chế.

Cán bộ thiếu và yếu

Hiện nay, 12 xã và thị trấn trong huyện Trạm Tấu đều đã có cán bộ tư pháp, nhưng chỉ 4 xã có cán bộ trình độ trung cấp pháp lý, còn lại 8 xã cán bộ chưa qua đào tạo. Qua tìm hiểu được biết, trước đây số cán bộ tư pháp xã có trình độ chuyên môn nhiều hơn, nhưng do được điều chuyển tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cho các xã, nên đến nay đội ngũ cán bộ tư pháp ở địa phương lâm vào tình trạng thiếu và yếu. Xã Bản Mù, cả năm 2009 không có cán bộ tư pháp hoạt động vì cán bộ tư pháp xã được huyện bố trí làm phó bí thư Đảng ủy xã. Còn ở xã Pá Lau, cán bộ tư pháp làm phó chủ tịch xã. Cả hai xã vẫn chưa có cán bộ thay thế. Cá biệt hơn, ở xã Phình Hồ cán bộ tư pháp  phải nghỉ việc do sinh con thứ 8 vẫn chưa bàn giao được công việc cho ai.

Do chưa qua đào tạo, nên hầu hết cán bộ tư pháp đều yếu về trình độ. ông Nguyễn Tiến Sự – Trưởng phòng Tư pháp huyện cho biết: “Năm 2007, huyện đã cử 12 cán bộ đi học trung cấp Pháp lý tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái, đến tháng 4 năm 2009, số cán bộ này đã hoàn thành chương trình học, nhưng không hiểu vì lý do gì đến nay họ vẫn chưa được thi tốt nghiệp? Do chưa được cấp bằng nên huyện cũng không dám bố trí công việc. Để nâng cao trình độ cho cán bộ tư pháp xã, Phòng dự kiến tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ vào tháng 5/2009 trình huyện, nhưng không được giải quyết, với lý do không có kinh phí”.

Cần tăng cường cho tuyên truyền

Qua nắm tình hình tại Phòng Tư pháp huyện cho thấy, từ năm 1996 đến năm 2000, Trạm Tấu tồn đọng 7.111 trường hợp không khai sinh và số trường hợp tảo hôn khá cao. Năm 2001 và đầu năm 2002, cùng với thực hiện tốt công tác TT PBGDPL, Phòng Tư pháp đã trưng tập học sinh các trường trung học phổ thông thực hiện lập sổ sách điều tra số người chưa khai sinh tại các xã và lập biểu mẫu, cấp giấy khai sinh. Qua hoạt động này, nhiều xã, thị trấn đã đạt từ 80 đến 100% số trẻ sinh ra được cấp giấy khai sinh.

Để tránh tình trạng tồn đọng đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn… Phòng Tư pháp qui định cán bộ tư pháp hộ tịch xã một tháng phải xuống thôn, bản một lần để rà soát làm thủ tục cấp giấy giấy khai sinh, khai tử và đăng ký kết hôn cho nhân dân… Qua rà soát năm 2009, trong số 692 trường hợp sinh ra chỉ có 23 trường hợp không đăng ký khai sinh; 166 trường hợp kết hôn chỉ có 15 trường hợp không đăng ký…

Mặc dù đã đạt được kết quả đáng khích lệ, nhưng theo ông Nguyễn Tiến Sự, do nhận thức pháp luật chưa đầy đủ nên có trường hợp được cấp giấy khai sinh lại vứt đi hoặc làm mất; vẫn còn trường hợp tảo hôn. Để người dân nắm vững pháp luật, Trạm Tấu cần đẩy mạnh hơn công tác TT PBGDPL. Vào những năm 2000 đến 2008, cùng với các xã, công tác TT PBGDPL của Hội đồng Phối hợp TT PBGDPL huyện được tiến hành thường xuyên do hàng năm được cấp kinh phí từ 5 đến 7 triệu đồng.

Bắt đầu từ năm 2009, số tiền này không được huyện cấp nữa, nên Hội đồng của huyện không có kinh phí buộc phải ngừng hoạt động. Hàng năm, Phòng xây dựng 2 đến 3 kế hoạch tuyên truyền đề nghị Sở tư pháp cấp kinh phí, nhưng Sở trả lời lấy từ nguồn ngân sách huyện, còn Phòng Tài chính huyện không bố trí với lý do không có kinh phí, tỉnh không phân bổ!”.

Thực trạng trên cho thấy công tác tư pháp ở huyện vùng cao Trạm Tấu đang có hai điểm yếu là công tác cán bộ và TT/PBGDPL. Để nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp ở cơ sở, cũng như nhận thức và chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, công tác tư pháp ở Trạm Tấu cần được quan tâm, đầu tư đúng mức.

Minh Đức

Các tin khác

Theo Trung tâm KTTV TƯ, hồi 4 giờ ngày 20/01, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,6 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Thuận - Sóc Trăng khoảng 130 km về phía Đông Đông Nam.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng: Tập trung mở các đợt cao điểm phòng, chống ma túy ở các tuyến và địa bàn trọng điểm.

Tính đến cuối năm 2009, số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trên toàn quốc giảm 15,45% so với cuối năm 2008. Tính đến cuối năm 2009, cả nước có trên 156.800 người nhiễm HIV đang còn sống, trong đó có 34.391 bệnh nhân AIDS còn sống và 44.232 người đã chết .

Nông dân xã Tân Lập (Lục Yên) thu hoạch ngô.

YBĐT - 5 năm qua, nền kinh tế của Lục Yên (Yên Bái) có bước tăng trưởng khá và đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.

YBĐT - Trong năm qua, cùng với công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tuyên truyền, PBGDPL, Công an tỉnh không ngừng nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL thông qua việc tăng cường ký kết chương trình phối hợp với các cơ quan trong tỉnh như: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc, Bộ Chỉ huy Quân sự về công tác tuyên truyền pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục