Mẹ con cô giáo ở Vũng Tàu tử vong với vết cắt trên cổ

  • Cập nhật: Thứ bảy, 10/7/2021 | 1:40:37 PM

Thấy cháu bé ra trước cổng khóc và cầu cứu, người dân ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào nhà phát hiện cô giáo dạy tiểu học nằm úp, bất động trên nền nhà, thi thể có nhiều vết thương. Trong phòng ngủ, con trai cô giáo vừa thi tốt nghiệp THPT xong cũng đã tử vong với vết cắt trên cổ.

Bên ngoài hiện trường vụ án mạng.
Bên ngoài hiện trường vụ án mạng.

Sáng ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu điều tra nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 mẹ con cô giáo dạy tiểu học tử vong ở xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 10/7, người dân thôn Nghĩa Thành 1, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức thấy bé trai 6 tuổi, con của cô giáo dạy trường tiểu học tại địa phương, chạy ra trước cổng nhà khóc, cầu cứu. Vào trong, mọi người phát hiện mẹ của cậu bé nằm úp, bất động trên nền nhà, thi thể có nhiều vết thương. 

Khi đến giường, anh trai của cháu bé là H.V.H. (18 tuổi) cũng trong tình trạng tương tự với vết thương bị cắt ở cổ.

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra lúc chồng của nạn nhân đã đi làm. Cháu H. mới vừa thi xong tốt nghiệp THPT. Còn chị T. là giáo viên trường tiểu học Nghĩa Thành.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức phối hợp cùng Công an xã Nghĩa Thành đến bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án mạng ở xã Nghĩa Thành đang được cơ quan chức năng Bà Rịa-Vũng Tàu điều tra, làm rõ.

(Theo TPO)

Các tin khác
Các đối tượng và tang vật vụ án.

Lực lượng kiểm lâm mật phục bắt quả tang nhóm đối tượng đang vật chuyển động vật nguy cấp, quy hiếm…mang đi tiêu thụ.

Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) nghe đọc lệnh bắt giam.

Sau nhiều tháng lẩn trốn, trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ, 7 người liên quan cũng ra đầu thú.

Phạm Thành xuyên tạc trên blog

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Phạm Chí Thành (blogger 'Bà Đầm Xòe') 5 năm 6 tháng tù.

Công an xã Nậm Khắt thường xuyên xuống cơ sở, tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Mù Cang Chải có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhất là đồng bào dân tộc Mông, trình độ dân trí, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo vận chuyển, thẩm lậu ma túy vào địa bàn hoặc trung chuyển về miền xuôi tiêu thụ. Ma túy cũng là nguyên nhân chính làm phát sinh các tệ nạn xã hội, gây mất an ninh trật tự, để lại nhiều hệ lụy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục