Bắt 2 cán bộ Ban Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng làm giả giấy tờ, trục lợi

  • Cập nhật: Thứ bảy, 17/7/2021 | 3:11:42 PM

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ 2 cán bộ Ban quản lý kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng về hành vi làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để trục lợi hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan an ninh điều tra công an Lạng Sơn khám xét nơi ở của đối tượng Lý Văn Nguyên
Cơ quan an ninh điều tra công an Lạng Sơn khám xét nơi ở của đối tượng Lý Văn Nguyên

Ngày 17-7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Kiên (41 tuổi) và Lý Văn Nguyên (37 tuổi, đều là cán bộ, nhân viên của Trung tâm Quản lý của khẩu thuộc Ban quản lý kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn) để điều tra về hành vi làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để trục lợi.

Qua điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Nguyễn Tiến Kiên và Lý Văn Nguyên có hành vi lợi dụng quy định của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập đội lái xe chuyên trách tại khu vực cửa khẩu để làm giả các giấy tờ, tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ cho các lái xe được tuyển vào đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu Tân Thanh để trục lợi.

Trong tháng 3-2021, hai nghi phạm Kiên và Nguyên đã câu kết làm giả 10 giấy tờ nhằm hợp thức hóa hồ sơ cho 81 lái xe, chiếm hưởng số tiền trên 400 triệu đồng.

Tiến hành khám xét nơi làm việc của hai nghi phạm, Cơ quan An ninh điều tra công an Lạng Sơn phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan.

(Theo TTO)

Các tin khác
Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá - Phạm Thị Hằng.

Cơ quan CSĐT, Bộ Công an khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Hằng, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa (hiện là Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa).

Hoát bị tuyên án tử hình cho hành vi hiếp dâm, giết người diệt khẩu. Ảnh: TAND tỉnh Yên Bái.

Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái tuyên tử hình đối với Hà Văn Hoát phạm tội "giết người", "hiếp dâm" theo quy định tại Điều 123, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Tử tù Nguyễn Kim An (Ảnh Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh)

Sáng 16/7, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt được tử tù Nguyễn Kim An sau khi đối tượng này bỏ trốn khỏi trại tạm giam Chí Hòa từ 13/7.

Ảnh minh họa

Nắm bắt tâm lý của người dân mong muốn có được việc làm ổn định trong cơ quan Nhà nước, các đối tượng thường đưa ra các thông tin có mối quan hệ, quen biết với lãnh đạo cao cấp có thể xin được việc làm. Do nhẹ dạ cả tin nên nhiều nạn nhân đã rơi vào “bẫy” lừa đảo rồi lâm vào hoàn cảnh khốn khó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục