Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái: Giáo dục pháp luật thông qua xét xử lưu động

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/7/2021 | 12:11:59 PM

YênBái - Các vụ án được lựa chọn để xét xử lưu động đều là những vụ án trọng điểm về mua bán trái phép chất ma túy, có tính chất phức tạp, có nhiều người tham gia tố tụng.

Một phiên tòa xét xử lưu động do Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức tại huyện Văn Chấn.
Một phiên tòa xét xử lưu động do Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức tại huyện Văn Chấn.

Thời gian qua, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Yên Bái đã tích cực, tăng cường đưa các vụ án hình sự, nhất là vụ án liên quan đến tội phạm ma túy ra xét xử công khai, lưu động ngay tại cơ sở nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng ngừa, răn đe những hành vi phạm pháp, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Các vụ án được lựa chọn để xét xử lưu động đều là những vụ án trọng điểm về mua bán trái phép chất ma túy, có tính chất phức tạp, có nhiều người tham gia tố tụng. Từ ngày 1/6 - 30/6/2021, TAND hai cấp tỉnh đã tổ chức 3 phiên tòa xét xử lưu động tại địa phương nơi xảy ra vụ án. 

Các vụ án đã xét xử lưu động đó là: vụ Hoàng Văn Tự, vụ Vàng A Ninh, vụ Nguyễn Đức Hiên đều phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự. Với hành vi phạm tội của các bị cáo, các hội đồng xét xử đã xử phạt: bị cáo Hoàng Văn Tự 17 năm tù, bị cáo Vàng A Ninh 16 năm tù, bị cáo Nguyễn Đức Hiên 18 năm tù. Mức hình phạt nghiêm khắc mà các hội đồng xét xử đã tuyên được dư luận đồng tình ủng hộ.

Trước khi tổ chức xét xử lưu động, lãnh đạo TAND tỉnh đã chỉ đạo các thẩm phán - chủ tọa phiên tòa nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong hoạt động chuyên môn và tòa án địa phương trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc xét xử lưu động. 

6 tháng đầu năm 2021, TAND hai cấp tỉnh đã thụ lý 292 vụ/501 bị cáo, so với cùng kỳ giảm 3 vụ/91 bị cáo; giải quyết 248 vụ/391 bị cáo đạt 84,93%. Các tội phạm đã giải quyết theo trình tự sơ thẩm vẫn tập trung chủ yếu vào nhóm tội như tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với 93 vụ/119 bị cáo (chiếm 35,49%). Ngoài ra, TAND tỉnh còn giải quyết theo thủ tục phúc thẩm 2 vụ/2 bị cáo về tội phạm ma túy. Đa số các hồ sơ về xử lý hành chính tại Tòa án là đề nghị đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (có 45 hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc chiếm 97,83% tổng số hồ sơ). Tuy nhiên, số hồ sơ đề nghị còn ít so với số lượng người nghiện thực tế quản lý tại địa phương. 

Mỗi bản án đưa ra sau khi phiên tòa kết thúc không chỉ thể hiện sự nghiêm khắc của pháp luật đối với người phạm tội mà còn có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm. Từ đó, giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh và phòng ngừa tội phạm, nâng cao trình độ nhận thức, ý thức về pháp luật, củng cố niềm tin vào chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Đặc biệt, việc phối hợp đưa đi xét xử lưu động công khai các vụ án hình sự về ma túy trong Tháng hành động phòng, chống ma túy đã góp phần đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật tới nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị tại địa phương.

Những bản án nghiêm khắc, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật trong các phiên toà xét xử lưu động đã góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên địa bàn, từ đó giúp người dân rút ra những bài học trong việc cảnh giác phòng ngừa tội phạm, quản lý, giáo dục con em phòng tránh những hành vi vi phạm pháp luật.

Mai Linh

Tags Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái giáo dục pháp luật xét xử lưu động

Các tin khác
Hà Nội: Bắt giữ nhóm cướp 14, 15 tuổi chuyên dọa chém người, cướp tài sản

Ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện (CAH) Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự nhóm cướp tuổi vị thành niên sau 24 giờ đồng hồ gây án để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng thị trấn Yên Bình ra quyết định xử phạt hành chính đối với các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tối 21/7, Đoàn kiểm tra của thị trấn Yên Bình đã tiến hành kiểm tra việc bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phan Hữu Điệp Anh đã thừa nhận các hành vi xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đối tượng Phan Hữu Điệp Anh thừa nhận đã lồng ghép, chủ động đưa những nội dung xuyên tạc về việc "người dân phẫn uất tự thiêu" rồi phát tán trên mạng xã hội Facebook.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Trong lúc nhậu, do bực tức, anh Phước đã cầm dao đâm anh Bính, hậu quả cả hai anh em tử vong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục