Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ, tiêu thụ tiền giả

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/9/2022 | 10:36:55 AM

Ngày 18/9, Công an huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) cho biết vừa chuyển giao hồ sơ cùng 2 đối tượng Vũ Đông Dương, 19 tuổi và Phạm Lê Gia An, 18 tuổi, cùng trú xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Phước để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ về hành vi “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” theo thẩm quyền.

Cơ quan Công an làm việc với Vũ Đông Dương.
Cơ quan Công an làm việc với Vũ Đông Dương.

Trước đó, qua tin báo của người dân, Công an huyện Bù Gia Mập đã bắt quả tang đối tượng Vũ Đông Dương đang tàng trữ trong người 3 tờ tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mệnh giá 100.000 đồng đều có cùng số sêri "NR 1862770”.

Dương khai nhận đã mua tổng cộng 15 triệu đồng tiền giả tiền Việt Nam với giá 4,5 triệu đồng tiền thật, sau đó bán lại kiếm lời và đổi tiền giả lấy tiền thật. Công an huyện Bù Gia Mập đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Đông Dương tại thôn 19/5, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập.

Qua khám xét đã phát hiện, thu giữ thêm số tiền là 11.700.000 đồng, loại mệnh giá 100.000 đồng có cùng số sêri "NR 1862770”.

Trong quá trình mở rộng điều tra, đối tượng Phạm Lê Gia An đã đến cơ quan Công an đầu thú về hành vi tham gia đưa tiền giả vào lưu thông trên thị trường với số tiền giả đã sử dụng là 300.000 đồng.

Bước đầu An khai nhận, trước đó do hám lời đã chia lại của Dương 1.000.000 đồng tiền giả.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

(Theo CAND)

Các tin khác
Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục